Căm bốt : 300 thanh thiếu niên mừng 450 năm giáo hội Công giáo hiện diện
Roma, ngày 26/10/2006 (Zenit.org) – Bản tin « Eglises d’Asie » (các giáo hội tại Á Châu) (EDA số 449) của Hội Truyền Giáo Balê(eglasie.mepasie.org), trong số ra ngày 15/10/2006 vừa qua đã loan tin về cuộc họp mặt của 300 thanh thiếu niên trong miền mục vụ mới ở Kampot-Takéo để mừng 450 năm giáo hội Công giáo hiện diện ở Căm Bốt.
Theo bản tin trên: vào ngày 23 và 24/09/2006, các cộng đoàn của vùng mục vụ mới ở Kampot và Takéo, miền nam Căm Bốt, đã tổ chức cuộc họp mặt quy tụ khoảng 300 thanh thiếu niên để mừng 450 năm giáo hội Công giáo hiện diện ở xứ sở này. Có 70 bạn trẻ là Kitô giáo, chừng 65 là tân tòng, 165 bạn trả khác đang « tìm kiếm Chúa » đã đến tham dự cuộc họp mặt từ sáng thứ bẩy ở giáo xứ Notre-Dame du Sourire ở Takéo để hát mừng Thiên Chúa. Nhân dịp này, các lớp học của trường trung học huấn nghệ công giáo Thánh Phanxicô đã biến thành phòng ngủ.
Linh mục Suon Hangly và Olivier Schmitthaeusler thuộc Hội Truyền Giáo Balê đã điều hợp hai ngày sinh hoạt này. Các bạn trẻ đã có dịp học hỏi lịch sử giáo hội hoàn vũ với một giáo lý viên tên là Duong Vong thuộc trung tâm văn hóa công giáo Căm Bốt. Nhờ những hoạt cảnh ngắn sau đây được các bạn trẻ trình diễn : các Kitô hữu Nhật và Nam Dương đến vào thế kỷ XVI, những thử thách đau khổ lâu dài của các Kitô hữu trong hai thập niên 1970-1990, và sự hồi sinh của giáo hội vào năm 1990, giáo dân của hai giáo xứ trên đã có dịp học hỏi và đào sâu lịch sử giáo hội Căm Bốt.
Vào Chúa nhật, các bạn trẻ đã học hỏi về đề tài giáo hội là chi thể của Chúa Kitô, trước khi kể lại cách thức làm chứng tá mà họ mong muốn để phục vụ giáo hội : loan báo Lời Chúa, cầu nguyện và thực thi bác ái đối với người nghèo khổ.
Sau đây là chứng tá của anh Somath 26 tuổi : « cuộc gặp gỡ này giúp các bạn trẻ đến từ các giáo xứ khác nhau, được sống thời gian tương thân tương ái sâu đậm, trong khi cảm nghiệm tình yêu của Chúa Kitô. Chúng tôi những người trẻ Căm Bốt, chúng tôi muốn cùng nhau xây dựng Giáo hội để giáo hội tìm được chỗ đứng trong tâm hồn chúng tôi và trong xã hội hôm nay ».
Cao điểm của cuộc họp mặt trong hai ngày là việc cử hành thánh lễ bế mạc : các bạn trẻ đã nhiệt tình tham dự, cảm thấy hạnh phúc được họp mặt với nhau và hiểu biết lịch sử giáo hội của họ hơn. Linh mục Bruno Cosme, thuộc Hội Thừa Sai Balê, đã chủ tọa thánh lễ bế mạc này, nhân danh đức cha Emile Destombes, vicaire apostolique ở thủ đô Phnom Penh đang du hành tại Âu châu.
Roma, ngày 26/10/2006 (Zenit.org) – Bản tin « Eglises d’Asie » (các giáo hội tại Á Châu) (EDA số 449) của Hội Truyền Giáo Balê(eglasie.mepasie.org), trong số ra ngày 15/10/2006 vừa qua đã loan tin về cuộc họp mặt của 300 thanh thiếu niên trong miền mục vụ mới ở Kampot-Takéo để mừng 450 năm giáo hội Công giáo hiện diện ở Căm Bốt.
Theo bản tin trên: vào ngày 23 và 24/09/2006, các cộng đoàn của vùng mục vụ mới ở Kampot và Takéo, miền nam Căm Bốt, đã tổ chức cuộc họp mặt quy tụ khoảng 300 thanh thiếu niên để mừng 450 năm giáo hội Công giáo hiện diện ở xứ sở này. Có 70 bạn trẻ là Kitô giáo, chừng 65 là tân tòng, 165 bạn trả khác đang « tìm kiếm Chúa » đã đến tham dự cuộc họp mặt từ sáng thứ bẩy ở giáo xứ Notre-Dame du Sourire ở Takéo để hát mừng Thiên Chúa. Nhân dịp này, các lớp học của trường trung học huấn nghệ công giáo Thánh Phanxicô đã biến thành phòng ngủ.
Linh mục Suon Hangly và Olivier Schmitthaeusler thuộc Hội Truyền Giáo Balê đã điều hợp hai ngày sinh hoạt này. Các bạn trẻ đã có dịp học hỏi lịch sử giáo hội hoàn vũ với một giáo lý viên tên là Duong Vong thuộc trung tâm văn hóa công giáo Căm Bốt. Nhờ những hoạt cảnh ngắn sau đây được các bạn trẻ trình diễn : các Kitô hữu Nhật và Nam Dương đến vào thế kỷ XVI, những thử thách đau khổ lâu dài của các Kitô hữu trong hai thập niên 1970-1990, và sự hồi sinh của giáo hội vào năm 1990, giáo dân của hai giáo xứ trên đã có dịp học hỏi và đào sâu lịch sử giáo hội Căm Bốt.
Vào Chúa nhật, các bạn trẻ đã học hỏi về đề tài giáo hội là chi thể của Chúa Kitô, trước khi kể lại cách thức làm chứng tá mà họ mong muốn để phục vụ giáo hội : loan báo Lời Chúa, cầu nguyện và thực thi bác ái đối với người nghèo khổ.
Sau đây là chứng tá của anh Somath 26 tuổi : « cuộc gặp gỡ này giúp các bạn trẻ đến từ các giáo xứ khác nhau, được sống thời gian tương thân tương ái sâu đậm, trong khi cảm nghiệm tình yêu của Chúa Kitô. Chúng tôi những người trẻ Căm Bốt, chúng tôi muốn cùng nhau xây dựng Giáo hội để giáo hội tìm được chỗ đứng trong tâm hồn chúng tôi và trong xã hội hôm nay ».
Cao điểm của cuộc họp mặt trong hai ngày là việc cử hành thánh lễ bế mạc : các bạn trẻ đã nhiệt tình tham dự, cảm thấy hạnh phúc được họp mặt với nhau và hiểu biết lịch sử giáo hội của họ hơn. Linh mục Bruno Cosme, thuộc Hội Thừa Sai Balê, đã chủ tọa thánh lễ bế mạc này, nhân danh đức cha Emile Destombes, vicaire apostolique ở thủ đô Phnom Penh đang du hành tại Âu châu.