Katsav nghe lơi kêu gọi Hợp tác với người Palestinian.
VATICAN CITY 12/12/2002 (Zenit. org). - Moshe Katsav trở thành tổng thống Israel đầu tiên đến thăm Giáo hoàng tại Vatican, và được nói cho biết Đất Thánh sẽ thấy hòa bình nếu có sự hợp tác giữa Israel và Palestine
Katsav cũng gặp Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Vatican, và Monsignor Pietro Parolin, tân phó thư ký bộ ngoại giao.
Trong những cuộp gặp, lập trường của Vatican được tái khẳng định "cho vị khách danh tiếng, " người phát ngôn Vatican Joaquin Navarro-Valls nói trong một tuyên bố báo chí. Lập trường này ủng hộ "sự sống và hợp tác giữa hai quốc gia, Israel và Palestine, với sự cần thiết tới một kết thúc mau lẹ vụ xung đột đang lên. "
Navarro-Valls nói Đức Gioan Phaolô II và các cộng sự viên của ngài kêu gọi tổng thống Israel cho "tự do đến Bê Lem, bởi vì sắp tới lễ Giáng sinh. "
Báo Reuters, dựa trên một lời tuyên bố phát xuất từ Đại sứ Israel tại Vatican, tường thuật rằng Katsav đã hứa với Giáo hoàng đạo quân Israel sẽ rời khỏi Belem trong ngày Giáng sinh nếu không có "dấu hiệu những chiến dịch khủng bố. "
Đã ba tuần, các toán quân Israel tái chiếm Belem dươi quyền cai trị Palestine theo sau một vụ đặt bom tự sát đã giết chết 11 người Israel trong một xe bus Jerusalem, cơ quan báo chí ghi nhận.
Với tư cách Bộ trưởng Du lịch, Katsav đã viếng thăm Gioan Phaolô II năm 1998, khi một số viên chức Israel đang trông nom một số chuẩn bị cho Năm Thánh.
Khi đức Giáo Hoàng viếng thăm Đất Thánh lần đầu tiên trong lịch sử vào tháng 3/ 2000, Katsav chưa làm tổng thống Israel. Ông đã được tuyển chọn do Knessel Quốc hội Israel, ngày 31/7, bằng cách đánh bại Shimon Peres.
Đức Gioan Phaolô II đã tiếp kiến nhiều thủ trưởng chính phủ và bộ trưởng, dầu trước khi thiết lập những bang giao giữa Vatican và Israel ngày 30/12 năm 1993.
Ông Navarro-Valls nói trong những cuộc gặp hôm nay, các tương quan Israel-Vatican được phân tích Sự chú ý đặc biệt tập trung vào "sự thuận lợi tăng cường hợp tác trong lãnh vực văn hóa".
Sinh tại Iran năm 1945, Katsav di chuyển về Israel với gia đình ông lúc được 6 tuổi. Là một chiến sĩ Đảng Likud quốc gia, ông được chọn đại biểu quốc hội lần đầu tiên năm 1977. Ông đã giữ những vị trí then chốt trong nội bộ Knessel và chính phủ, kể cả làm Bộ tưởng Lao động và những Công việc xã hội, và làm bộ trurởng cho thiểu số Arab-Israel.
Ðài Vatican nói khi làm tổng thống, Katsav đã chứng tỏ sự cởi mở đối với những thiểu số chủng tộc và tôn giáo.
VATICAN CITY 12/12/2002 (Zenit. org). - Moshe Katsav trở thành tổng thống Israel đầu tiên đến thăm Giáo hoàng tại Vatican, và được nói cho biết Đất Thánh sẽ thấy hòa bình nếu có sự hợp tác giữa Israel và Palestine
Katsav cũng gặp Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Vatican, và Monsignor Pietro Parolin, tân phó thư ký bộ ngoại giao.
Trong những cuộp gặp, lập trường của Vatican được tái khẳng định "cho vị khách danh tiếng, " người phát ngôn Vatican Joaquin Navarro-Valls nói trong một tuyên bố báo chí. Lập trường này ủng hộ "sự sống và hợp tác giữa hai quốc gia, Israel và Palestine, với sự cần thiết tới một kết thúc mau lẹ vụ xung đột đang lên. "
Navarro-Valls nói Đức Gioan Phaolô II và các cộng sự viên của ngài kêu gọi tổng thống Israel cho "tự do đến Bê Lem, bởi vì sắp tới lễ Giáng sinh. "
Báo Reuters, dựa trên một lời tuyên bố phát xuất từ Đại sứ Israel tại Vatican, tường thuật rằng Katsav đã hứa với Giáo hoàng đạo quân Israel sẽ rời khỏi Belem trong ngày Giáng sinh nếu không có "dấu hiệu những chiến dịch khủng bố. "
Đã ba tuần, các toán quân Israel tái chiếm Belem dươi quyền cai trị Palestine theo sau một vụ đặt bom tự sát đã giết chết 11 người Israel trong một xe bus Jerusalem, cơ quan báo chí ghi nhận.
Với tư cách Bộ trưởng Du lịch, Katsav đã viếng thăm Gioan Phaolô II năm 1998, khi một số viên chức Israel đang trông nom một số chuẩn bị cho Năm Thánh.
Khi đức Giáo Hoàng viếng thăm Đất Thánh lần đầu tiên trong lịch sử vào tháng 3/ 2000, Katsav chưa làm tổng thống Israel. Ông đã được tuyển chọn do Knessel Quốc hội Israel, ngày 31/7, bằng cách đánh bại Shimon Peres.
Đức Gioan Phaolô II đã tiếp kiến nhiều thủ trưởng chính phủ và bộ trưởng, dầu trước khi thiết lập những bang giao giữa Vatican và Israel ngày 30/12 năm 1993.
Ông Navarro-Valls nói trong những cuộc gặp hôm nay, các tương quan Israel-Vatican được phân tích Sự chú ý đặc biệt tập trung vào "sự thuận lợi tăng cường hợp tác trong lãnh vực văn hóa".
Sinh tại Iran năm 1945, Katsav di chuyển về Israel với gia đình ông lúc được 6 tuổi. Là một chiến sĩ Đảng Likud quốc gia, ông được chọn đại biểu quốc hội lần đầu tiên năm 1977. Ông đã giữ những vị trí then chốt trong nội bộ Knessel và chính phủ, kể cả làm Bộ tưởng Lao động và những Công việc xã hội, và làm bộ trurởng cho thiểu số Arab-Israel.
Ðài Vatican nói khi làm tổng thống, Katsav đã chứng tỏ sự cởi mở đối với những thiểu số chủng tộc và tôn giáo.