ANKARA 24/10/06 - Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ áp dụng biện pháp an ninh rất nghiêm nhặt để bảo vệ ĐGH Bênêđictô XVI khi Ngài đến thăm nước này. Biện pháp cũng sẽ chặt chẽ như đã áp dụng để bảo vệ Tổng Thống George W. Bush khi đến thăm quốc gia đa số là người Hồi giáo.

Giám Đốc Sở An Ninh cho biết biện pháp anh ninh được thi hành ngay cả trước khi ĐGH đến Thổ và khi máy bay của ĐGH vào không phận Thổ thì phi cơ quân sự của nước này sẽ hộ tống ĐGH.

Trong thời gian ĐGH lưu tại Ankara cơ quan an ninh sẽ điều động 7000 cảnh sát và ở Istanbul sẽ điều động 9000 cảnh sát bảo vệ an ninh cho ĐGH. Tất cả những giấy phép đi nghỉ của các nhân viên an ninh đều bị hủy bỏ trong thời gian ĐGH có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ từ 28 tháng 11 đến 1 tháng 12 năm 2006.

Chính quyền hứa sẽ áp dụng biện pháp cứng rắn để giới hạn các cuộc biểu tình. Khi ĐGH di chuyển bằng ô tô trên đường phố nào thì cấm xe cộ lưu thông trên đường phố đó và trên các nóc nhà sẽ có những nhân viên an ninh trang bị vũ khí bảo vệ an ninh cho ĐGH.

Chính quyền Thổ cũng cho biết sở dĩ phải áp dụng biện pháp an ninh nghiêm nhặt hơn bao giời hết vì có vụ ĐGH đưa ra nhận xét về Hồi Giáo tại Regensburg ở Đức.

Tưởng cũng nên nhắc lại người đã bắn ĐGH Gioan Phaolô II vào thập niên 80 là một người Thổ Nhĩ Kỳ và mới đây một linh mục truyền giáo người Ý đã bị một thanh niên Hồi Giáo quá khích sát hại. Các vụ này đã gây tai tiếng cho chính quyền và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.