Rome, 23/10/06 – Tòa Thánh Vatican đã không thay đổi chính sách quan hệ với Hồi Giáo. Đó là quan điểm của vị niên trưởng ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh Vatican.
Ông Giovanni Galassi, Đại Sứ của tiểu quốc San Marino, là niên trưởng ngoại giao đoàn tại Tòa Thánh, có một thời gian làm việc lâu dài nhất bên cạnh Tòa Thánh Vatican, đã nói với hãng thông tấn ANSA của Ý rằng “Tôi không thấy có sự thay đổi đáng kể nào về đường hướng ngoại giao của Tòa Thánh đối với Hồi Giáo”.
Ông Đại Sứ nói thêm: “Dưới triều đại ĐGH Gioan Phaolô II cũng như dưới triều đại của ĐGH Bênêđictô XVI, Tòa Thánh luôn luôn có một lập trường kiên nhẫn và chủ trương đối thoại. Các nhà ngoại giao của Tòa Thánh khi quan hệ với thế giới Hồi Giáo đã luôn nhắm tới kết quả cụ thể trong tinh thần cương quyết và hy vọng”
Ông Đại Sứ của San Marino nói thêm: “ Ngày nay, hơn bao giờ hết, việc đối thoại với những tôn giáo không phải là vấn đề dễ dàng chú nào. Tuy nhiên, Tòa Thánh vẫn cố gắng hết sức.”
Nhắc lại chuyện phản đối gần đây tại nhiều nước Hồi Giáo trước bài diễn văn của ĐGH tại Regensburg, ông Đại Sứ nói rằng phản ứng giận dữ đó chỉ tiêu biểu cho những gì gọi là phụ thuộc, ở vòng bên ngoài của thế giới Hồi Giáo”
Ông Đại Sứ Galassi cũng nhác lại chuyện khi được đề cử làm Giáo Hoàng, ĐTC Bênêđictô XVI đã tuyên bố rằng chiến lược ngoại giao của Tòa Thánh không thay đổi, vẫn đối thoại với Hồi Giáo. Tuy nhiên ông cũng thêm: “Nhiệm vụ đó trở nên phức tạp do sự thờ ơ của Tây phương đối với tôn giáo. Do vậy, sự liên lạc trở nên khó khăn, đối với những ngưòi tin vào tôn giáo”
Ông Giovanni Galassi, Đại Sứ của tiểu quốc San Marino, là niên trưởng ngoại giao đoàn tại Tòa Thánh, có một thời gian làm việc lâu dài nhất bên cạnh Tòa Thánh Vatican, đã nói với hãng thông tấn ANSA của Ý rằng “Tôi không thấy có sự thay đổi đáng kể nào về đường hướng ngoại giao của Tòa Thánh đối với Hồi Giáo”.
Ông Đại Sứ nói thêm: “Dưới triều đại ĐGH Gioan Phaolô II cũng như dưới triều đại của ĐGH Bênêđictô XVI, Tòa Thánh luôn luôn có một lập trường kiên nhẫn và chủ trương đối thoại. Các nhà ngoại giao của Tòa Thánh khi quan hệ với thế giới Hồi Giáo đã luôn nhắm tới kết quả cụ thể trong tinh thần cương quyết và hy vọng”
Ông Đại Sứ của San Marino nói thêm: “ Ngày nay, hơn bao giờ hết, việc đối thoại với những tôn giáo không phải là vấn đề dễ dàng chú nào. Tuy nhiên, Tòa Thánh vẫn cố gắng hết sức.”
Nhắc lại chuyện phản đối gần đây tại nhiều nước Hồi Giáo trước bài diễn văn của ĐGH tại Regensburg, ông Đại Sứ nói rằng phản ứng giận dữ đó chỉ tiêu biểu cho những gì gọi là phụ thuộc, ở vòng bên ngoài của thế giới Hồi Giáo”
Ông Đại Sứ Galassi cũng nhác lại chuyện khi được đề cử làm Giáo Hoàng, ĐTC Bênêđictô XVI đã tuyên bố rằng chiến lược ngoại giao của Tòa Thánh không thay đổi, vẫn đối thoại với Hồi Giáo. Tuy nhiên ông cũng thêm: “Nhiệm vụ đó trở nên phức tạp do sự thờ ơ của Tây phương đối với tôn giáo. Do vậy, sự liên lạc trở nên khó khăn, đối với những ngưòi tin vào tôn giáo”