Hình ảnh thánh lễ truyền chức

Lúc 19h tối thứ Sáu 13/12/2002, Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey của Tổng Giáo Phận Perth đã cử hành nghi thức truyền chức thánh cho 5 tân linh mục. Cùng đồng tế trong thánh lễ với ngài còn có Đức Giám Mục Peter Quinn (Giám Mục Hiệu Tòa của Bunbury), Đức Giám Mục Gerald Holohan (Giám Mục Bunbury) và Đức Giám Mục Phụ Tá Don Sproxton của Tổng Giáo Phận Perth. Cùng đồng tế trong thánh lễ truyền chức còn có sự hiện diện của 120 linh mục trong tổng giáo phận và quý cha thuộc các tiểu bang khác hay đến từ các nước Ấn Độ, Nam Triều Tiên và Tây Ban Nha. Tất cả các linh mục Việt Nam đang làm mục vụ tại Perth, gồm quý cha Peter Nguyễn Minh Thúy (quản nhiệm Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc), cha Francis Lý Văn Ca, cha Gioan Baotixita Nguyễn Quyết Chiến, cha Phanxicô-Xaviê Nguyễn Thanh Huy, linh mục nhạc sĩ Peter Nguyễn Mộng Huỳnh, cha Phanxicô-Xaviê Nguyễn Thanh Phong, cha Ðôminicô Nguyễn Kim Sơn và cha Giuse Đồng Văn Vinh đã cùng đồng tế trong thánh lễ. Đặc biệt, cha Giuse Nguyễn Thanh Liêm thuộc tiểu bang Queenland cũng bay hết chiều ngang nước Úc đến đồng tế trong dịp này.

Quý tân chức gồm tân linh mục Vương Bá Đạt (Việt Nam), Sagayaraj Arokiyadoss (Ấn Độ), Benedict Lee (Nam Triều Tiên), Abraham Martin (Tây Ban Nha), và Corran Pike(Úc). Tân linh mục Giuse Vương Bá Đạt có lẽ là vị trẻ tuổi nhất trong số các tân chức. Cha sinh năm 1976 tại Việt Nam và đến Úc năm 1984.

Gần 1000 tín hữu đã tham dự thánh lễ truyền chức, trong đó có các nữ tu và gia đình của các tân chức đến từ Ấn Độ, Nam Triều Tiên và Tây Ban Nha.

Trong bài giảng, Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của thừa tác vụ linh mục trong đời sống của Giáo Hội. Đức Cha nhắc các tân chức về sự hiện diện đông đảo của anh chị em giáo dân trong thánh lễ, như để nói lên tâm tình của họ hân hoan chào đón và mong mỏi Giáo Hội có thêm nhiều linh mục. Đức Cha cũng vui mừng nhắc đến sự kiện là 5 tân chức đến từ 5 quốc gia khác nhau như một thể hiện cụ thể về tính cách phổ quát của Giáo Hội, và là chứng tá cho những nỗ lực không ngưng nghỉ để thực hiện sứ mạng mà Chúa Giêsu Kitô đã trao phó cho Giáo Hội "Anh em hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần" (Mt 28:19).

Đức Tổng Giám Mục cũng đề cập đến hai điều mà Đức Thánh Cha nhắc nhở gần đây với các linh mục. Thứ nhất, người linh mục phải dâng hiến cuộc đời mình cho Giáo Hội và cộng đoàn Dân Chúa. Sự dâng hiến này phải là triệt để và hoàn toàn. Không có sự tương nhượng cho một thực tại nào khác hơn là Giáo Hội và cộng đoàn Dân Chúa. Thứ hai, người linh mục phải có một đời sống cầu nguyện kết hiệp mật thiết với Chúa như là một phương thế hiệu quả để tránh xa các cám dỗ của một xã hội tục hóa.

Cuối thánh lễ, khi đồng tế đoàn tiến về cuối nhà thờ, cộng đoàn đã vỗ tay nhiệt liệt chào mừng các tân chức.

Thánh lễ truyền chức lần này có tính chất đa văn hóa rất rõ rệt. Trong phần dâng lễ, gia đình các tân chức trong các y phục cổ truyền dân tộc đã tiến lên bàn thờ. Trong phần hiệp lễ, một ca sĩ Tây Ban Nha đã đơn ca và đánh đàn ghi ta tại bục đọc sách trong khi bên dưới, một ca đoàn Redemtoris Mater với nhịp trống ròn rã đã phụ họa với anh trong bài Alleluia. Tính chất đa văn hóa còn thể hiện rõ hơn trong bữa tiệc mừng các tân chức được tổ chức trong trường học Mercedes gần đó sau thánh lễ.