(CNS)Mikhail Kamynin, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nga trong cuộc phỏng vấn dành cho thông tấn xã Interfax của Nga hôm 30/09/2006 đã bày tỏ bất bình trước báo cáo về vi phạm tự do tôn giáo của các nước trên thế giới do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa ra.
Hôm 15/9, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đưa ra báo cáo về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo tại 197 nước trên thế giới như Trung quốc, Việt Nam, Ả rập Sêút, Pakistan, Nga …Trong bản báo cáo này Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nhận định rằng tại Nga, chính quyền “nói chung là tôn trọng” các quyền tự do tôn giáo đã được hiến pháp quy định “nhưng không làm gì để ngăn chặn các hạn chế tự do tôn giáo áp đặt lên các tín hữu Công Giáo và các tôn giáo thiểu số khác do các cấp chính quyền địa phương đưa ra”.
Mikhail Kamynin cho rằng báo cáo của Hoa Kỳ là “thiên vị và thành kiến”. “Như các năm trước báo cáo thường niên của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đầy rẫy những điều không chính xác và thường xuyên dùng ngoa ngữ. Báo cáo này dựa trên các sự kiện, các thông tin không cập nhật và tham chiếu các nguồn tin không thể kiểm chứng”.
Mikhail Kamynin nhận định rằng báo cáo của Hoa Kỳ mang nặng “những phán đoán có động cơ chính trị”.
Hôm 15/9, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đưa ra báo cáo về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo tại 197 nước trên thế giới như Trung quốc, Việt Nam, Ả rập Sêút, Pakistan, Nga …Trong bản báo cáo này Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nhận định rằng tại Nga, chính quyền “nói chung là tôn trọng” các quyền tự do tôn giáo đã được hiến pháp quy định “nhưng không làm gì để ngăn chặn các hạn chế tự do tôn giáo áp đặt lên các tín hữu Công Giáo và các tôn giáo thiểu số khác do các cấp chính quyền địa phương đưa ra”.
Mikhail Kamynin cho rằng báo cáo của Hoa Kỳ là “thiên vị và thành kiến”. “Như các năm trước báo cáo thường niên của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đầy rẫy những điều không chính xác và thường xuyên dùng ngoa ngữ. Báo cáo này dựa trên các sự kiện, các thông tin không cập nhật và tham chiếu các nguồn tin không thể kiểm chứng”.
Mikhail Kamynin nhận định rằng báo cáo của Hoa Kỳ mang nặng “những phán đoán có động cơ chính trị”.