ROMA – Hôm nay 6.10.2006 tại Vatican, Đức Thánh Cha Benedictô đã lên tiếng triệu tập Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới họp vào tháng 10 năm 2008 với đề tài là: “Lời Chúa trong Cuộc Sống và Sứ Vụ của Giáo Hội”.

Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ 12 sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến 26 tháng 10 năm 2008. Và đây sẽ là Thượng Hội Đồng lần thứ 2 được triệu tập dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng đương kim. Vào tháng 6 năm 2006 Đức Benedictô đã chủ tọa Thượng Hội Đồng Giám Mục bàn về Phép Thánh Thể (Thương Hội Đồng này lúc đầu do Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II triệu tập, và Đức Benedictô đã tái xác nhận về Thượng Hội Đồng này khi vừa mới lên ngôi Giáo Hoàng).

Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha cũng như bài tóm lược về kết quả Thượng Hội Đồng về Thánh Thể sẽ được công bố trong ngày gần đây.

Vào tháng 6 năm nay, Thượng Hội Đồng đã soạn xong bản văn về Thánh Thể và đã được đệ trình Đức Thánh Cha để Ngài thêm lời huấn dụ. Cũng trong Thượng Hội Đồng Giám Mục vừa qua đã dề nghị 3 đề tài cho Thượng Hội Đồng tới, và Đức Thánh Cha đã chọn đề tài “Lời Chúa”.

Do đó từ nay đến tháng 10 năm 2008, các thành viên Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới sẽ sửa soạn những ý kiến và tài liệu để đệ trình lên. Công việc đầu tiên là làm bản lineamenta: nghĩa là tài liệu sơ thảo liên quan tới đề tài chính sẽ được bàn trong Thượng Hội, sau đó Thượng Hội sẽ sửa soạn bản văn gọi là instrumentum laboris có nghĩa là tài liệu làm việc cho những cuộc bàn thảo tại Thượng Hội Đồng.

Đức cố Giáo Hoàng Phaolô VI thiết lập Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới và chỉ định rằng: “Thượng Hội Đồng là Hội Nghị thường trực của Giáo Hội Hoàn Vũ”, Ngài viết trong tự sắc Apostolica Sollicitudo vào tháng 9 năm 1975.

Thượng Hội Đồng chung các Giám Mục lần thứ nhất họp vào năm 1967, có 197 giám mục được dự và bàn về việc duy trì và dậy dỗ Đức Tin Công Giáo.

Những Thượng Hội Đồng Giám Mục sau đó dưới triều ĐGH Phaolô VI gồm có:

  • 1971 bàn về “chức Linh mục và Công Lý Xã Hội”
  • 1974 về “Truyền Giáo”
  • 1977 về “Dậy Giáo Lý”
Những Thượng Hội Đồng Giám Mục dưới triều ĐGH John Paul II gồm có 6 như sau:

  • 1980 bàn về “Gia Đình”.
  • 1983 về “Hòa Giải và Thống Hối”.
  • 1987 về “Giáo Dân”.
  • 1990 về “Đào tạo Linh mục”.
  • 1994 về “Đời sống thánh hiến”.
  • 2001 về “Bổn phận các Giám Mục”.
Sở dĩ Thượng Hội Đồng tháng 10 năm 2008 được kể là Thượng Hội Đồng thứ 12 vì vào năm 1969 ĐGH Phaolô VI triệu tập Thượng Hội Đồng Giám Mục đặc biệt để bàn về “vai trò của Hội Đồng Giám Mục quốc gia” và ĐGH John Paul II cũng triệu tập Thượng Hội Đồng Giám Mục đặc biệt vào năm 1985 để duyệt xét lại thành quả 20 năm sau Công Đồng Vatican II. Và ĐGH John Paul cũng triệu tập thêm 8 Thượng Hội Đồng ngoại thường để bàn về một số những vấn đề liên quan tới một số vùng hay các quốc gia đặc biệt như: Hòa Lan (1980), Âu châu (1985 và năm 1999), Phi châu (1994), Lebanon (1995), Mỹ châu (1997), Á châu (1998), và Đại Dương châu (1998).

Trước khi qua đời, ĐGH John Paul II đã ngỏ ý định triệu tập một Thượng Hội Đồng ngoại thường cho Phi châu. Vào tháng 6 năm 2005, Đức Benedictô đã xác nhận chương trình Thượng Hội Đồng Phi châu này, và các việc sửa soạn đang tiếp diễn, nhưng ngày giờ cho Thượng Hội Đồng ngoại thường cho Phi châu chưa được ấn định.