Quan sát viên Toà Thánh tại Liên Hiệp quốc kêu gọi các nước cần chi tiêu nhiều tiền hơn nữa để bảo vệ người tị nạn trong một thế giới bị toàn cầu hoá và rộng mở hơn về phương diện chính trị và văn hoá đối với sự tuyệt vọng của họ.
Đức Cha Silvano M. Tomasi, Quan sát viên Thường trực của Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva đã phát biểu tại phiên họp lần thứ 57 của Ủy ban điều hành của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn: “Nếu đoàn kết quốc tế thêm vào ngân quỹ viện trợ cho người tị nạn một tỉ lệ nhỏ trong sự gia tăng chi phí quân sự - từ 1996 đến 2005 chi phí quân sự tăng lên 34 phần trăm hiện nay lên đến 1.118 tỉ mỹ kim - thì một bước quan trọng sẽ được thực hiện nhằm đáp ứng thích hợp để những đau đớn của loài người bị nhổ bật rễ”.
Nhà ngoại giao Toà Thánh cho hay: “Hàng trăm nạn nhân với những mảnh đời đã bị mất đi trong những tuần và những tháng gần đây với sự tìm kiếm trong tuyệt vọng một đời sống an ninh và tề chỉnh hơn chính là đèn đỏ cảnh báo rằng trong thế giới bị toàn cầu hoá của chúng ta, cộng đồng quốc tế đang thất bại trong việc ủng hộ những mục tiêu của sự đoàn kết và bảo vệ”. Người dân “trên khắp thế giới, thông qua biển cả và sa mạc để gắng sức trốn chạy chiến tranh, từ bạo lực nhân quyền, từ nạn đói” thật rõ ràng cần được bảo vệ.
Đức Cha cũng lưu ý rằng sự khác biệt giữa người di dân, người tìm kiến nơi ẩn náu và người tị nạn, vốn đã bị lu mờ theo thời gian, phải được làm rõ để chắc chắn rằng những người tìm kiếm nơi ẩn náu, những người chiếm tỉ lệ nhỏ trong sự di chuyển, không bị trả về. Thay vào đó một nỗ lực cần phải được thực hiện để làm giảm bớt tuyệt vọng của những người tìm nơi ẩn náu chẳng hạn như những người chạy trốn chiến tranh ở Iraq và Trung Đông.
Để đối phó với các cuộc khủng hỏng người tị nạn và làn sóng những người tìm kiếm nơi ẩn náu, tiền là “một yêu cầu cần thiết nhưng chưa đủ”. Cần có ý định chính trị để tạo cảm giác về trách nhiệm bảo vệ những người khác.
Đức Cha kết luận rằng thái độ thiện chí đối với vấn đề này cần phải được phát sinh trong công luận. Theo chiều hướng này, như là những biểu hiện của xã hội dân sự, các tổ chức phi chính phủ cũng như tổ chức tôn giáo có thể đưa ra “giúp đỡ thành thạo”.
Đức Cha Silvano M. Tomasi, Quan sát viên Thường trực của Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva đã phát biểu tại phiên họp lần thứ 57 của Ủy ban điều hành của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn: “Nếu đoàn kết quốc tế thêm vào ngân quỹ viện trợ cho người tị nạn một tỉ lệ nhỏ trong sự gia tăng chi phí quân sự - từ 1996 đến 2005 chi phí quân sự tăng lên 34 phần trăm hiện nay lên đến 1.118 tỉ mỹ kim - thì một bước quan trọng sẽ được thực hiện nhằm đáp ứng thích hợp để những đau đớn của loài người bị nhổ bật rễ”.
Nhà ngoại giao Toà Thánh cho hay: “Hàng trăm nạn nhân với những mảnh đời đã bị mất đi trong những tuần và những tháng gần đây với sự tìm kiếm trong tuyệt vọng một đời sống an ninh và tề chỉnh hơn chính là đèn đỏ cảnh báo rằng trong thế giới bị toàn cầu hoá của chúng ta, cộng đồng quốc tế đang thất bại trong việc ủng hộ những mục tiêu của sự đoàn kết và bảo vệ”. Người dân “trên khắp thế giới, thông qua biển cả và sa mạc để gắng sức trốn chạy chiến tranh, từ bạo lực nhân quyền, từ nạn đói” thật rõ ràng cần được bảo vệ.
Đức Cha cũng lưu ý rằng sự khác biệt giữa người di dân, người tìm kiến nơi ẩn náu và người tị nạn, vốn đã bị lu mờ theo thời gian, phải được làm rõ để chắc chắn rằng những người tìm kiếm nơi ẩn náu, những người chiếm tỉ lệ nhỏ trong sự di chuyển, không bị trả về. Thay vào đó một nỗ lực cần phải được thực hiện để làm giảm bớt tuyệt vọng của những người tìm nơi ẩn náu chẳng hạn như những người chạy trốn chiến tranh ở Iraq và Trung Đông.
Để đối phó với các cuộc khủng hỏng người tị nạn và làn sóng những người tìm kiếm nơi ẩn náu, tiền là “một yêu cầu cần thiết nhưng chưa đủ”. Cần có ý định chính trị để tạo cảm giác về trách nhiệm bảo vệ những người khác.
Đức Cha kết luận rằng thái độ thiện chí đối với vấn đề này cần phải được phát sinh trong công luận. Theo chiều hướng này, như là những biểu hiện của xã hội dân sự, các tổ chức phi chính phủ cũng như tổ chức tôn giáo có thể đưa ra “giúp đỡ thành thạo”.