TURKEY 25/09/06 - Bộ Trưởng Tôn Giáo của Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố cuộc họp giữa ĐGH Bênêđictô XVI với các vị Đại Sứ của các nước Hồi Giáo và nội dung bài diễn văn của ĐGH đọc trong dịp này đã đem lại bước tiến tích cực cho mối liên hệ Hồi Giáo và Công Giáo. Đó là bước đi tích cực bảo đảm sự đối thoại giữa Công Giáo và Hồi Giáo.

Nội dung tuyên bố trên đây của ông Bardakoglu, Bộ Trưởng Tôn Giáo Thổ Nhĩ Kỳ trái ngược với những lời nhận định trước đây của ông về bài diễn văn của ĐGH tại Regensburg. Trước đây ông đã có lần tuyên bố ĐGH nên hủy bỏ chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào thánh 11 tới.

Tuy nhiên, vào ngày hôm qua, trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ La Republica của Ý, Ông Bộ Trưởng Bardakoglu tuyên bố :” Hành động của ĐGH đã chấm dứt nỗi sợ hãi cho rằng vấn đề đối thoại giữa hai tôn giáo sẽ chấm dứt.” Tuy nhiên, Ông Bộ Trưởng cũng tuyên bố là cần phải làm sao gột tẩy hết những điều mà ĐGH đã nói ở Regensburg.

Sau khi ĐGH tiếp các vị Đại Sứ Hồi Giáo vào ngày thứ Hai vừa qua, phản ứng của các nước trong thế giới Hồi Giáo được coi là lẫn lộn. Ông Mohammad Nour Dachan, Chủ Tịch Liên Hiệp Các Cộng Đồng Hồi Giáo ở Ý cho tờ báo phát hành ở Lebanon biết là bài diễn văn của ĐGH đọc tại Castel Gandolfo quả là rõ ràng và sáng suốt.

Tờ Gulf News phát hành ở Liên Hiệp Các Nước Ả Rập tuyên bố : “Vụ tranh cãi đã chấm dứt”. Tuy nhiên các tờ báo ở Ả Rập Saudi còn đòi ĐGH cần phải công khai xin lỗi. Còn tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo ở Ai Cập thì viết : “Khi chúng tôi yêu cầu xin lỗi, là ý chúng tôi muốn có một lời xin lỗi minh bạch và thẳng thắn”