ROMA – Theo các bản tin ấn hành và lời phát biểu của Hội Đồng Giám Mục Italia và của một số các viên chức chính quyền Italia, thì các vị này đã mạnh mẽ lên án các lãnh tụ của các quốc gia Tây Âu đã im lặng trước những đe dọa và phỉ báng nhắm vào Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI do một số các lãnh tụ và người Hồi giáo.
Cơ quan Thông Tin Tôn Giáo của Hội Đồng Giám Mục Italia bày tỏ lập trường kiên quyết với Đức Giáo Hoàng và lấy làm bỡ ngỡ “về tình trạng yên lặng của các người lãnh đạo đứng đầu các quốc gia, các nhà trí thức thuộc các quốc gia dân chủ mà gốc của họ là thuộc về Công giáo và Thiên Chúa giáo”. Bản văn viết rằng: “Tây phương không có can đảm, trừ ra một số trường hợp lẻ loi, lên tiếng bảo vệ sự tự do phát biểu mà vốn dĩ là căn cốt của dân chủ và quyền này không ai được tước đi cả”.
Cũng vậy tờ “Avvenire,” cơ quan báo chí của Hội Đồng Giám Mục Italia đặt vấn đề là, nếu như bắt buộc Đức Benedictô XVI phải xin lỗi hay rút lại lời bình luận của Ngài, mà không có lý do, thì thử hỏi, bây giờ ai có thể lên tiếng nói, bàn thảo hay diễn đạt tư tưởng, ngay cả trong một cách thế kính trọng, khi nói về đức tin của Hồi giáo nữa?”
Các nhà chính trị nổi danh của Italia theo đó đã lên tiếng chỉ trích các chính quyền Tây phương, đặc biệt là thủ tướng Italia là ông Romano Prodi, cho rằng “sự yên lặng của thủ tướng đối diện với cao trào bạo động chống lại Đức Giáo Hoàng là một gương mù”.
Theo bài tường trình của cơ quan truyền thông EFE cho hay: “Phó chủ tịch Thượng viện Italia là ông Roberto Calderoli, đã kêu gọi ông thủ tướng Prodi và ông Maurizio Lupi, người lãnh đạo Đảng Forza Italia phải nên từ chức, và cho rằng “sự im lặng của thủ tướng Prodi là không thể chấp nhận được và tất cả các chính quyền Tây Âu phải đưa ra một thái độ và lập trường rõ ràng”.
Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Italia là ông Roberto Castelli, tuyên bố rằng những chính khách bảo thủ trong Thượng Viện đã đề ra một nghị quyết bênh vực Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI. Ông Enrico La Loggia, một nhà lãnh tụ khác thuộc Đảng Forza Italia, tuyên bố rằng các Đại Sứ của Italia trong các quốc gia Hồi giáo nếu đã đưa ra lời chỉ trích Đức Giáo Hoàng thì cần phải gọi về gấp.
Cơ quan Thông Tin Tôn Giáo của Hội Đồng Giám Mục Italia bày tỏ lập trường kiên quyết với Đức Giáo Hoàng và lấy làm bỡ ngỡ “về tình trạng yên lặng của các người lãnh đạo đứng đầu các quốc gia, các nhà trí thức thuộc các quốc gia dân chủ mà gốc của họ là thuộc về Công giáo và Thiên Chúa giáo”. Bản văn viết rằng: “Tây phương không có can đảm, trừ ra một số trường hợp lẻ loi, lên tiếng bảo vệ sự tự do phát biểu mà vốn dĩ là căn cốt của dân chủ và quyền này không ai được tước đi cả”.
Cũng vậy tờ “Avvenire,” cơ quan báo chí của Hội Đồng Giám Mục Italia đặt vấn đề là, nếu như bắt buộc Đức Benedictô XVI phải xin lỗi hay rút lại lời bình luận của Ngài, mà không có lý do, thì thử hỏi, bây giờ ai có thể lên tiếng nói, bàn thảo hay diễn đạt tư tưởng, ngay cả trong một cách thế kính trọng, khi nói về đức tin của Hồi giáo nữa?”
Các nhà chính trị nổi danh của Italia theo đó đã lên tiếng chỉ trích các chính quyền Tây phương, đặc biệt là thủ tướng Italia là ông Romano Prodi, cho rằng “sự yên lặng của thủ tướng đối diện với cao trào bạo động chống lại Đức Giáo Hoàng là một gương mù”.
Theo bài tường trình của cơ quan truyền thông EFE cho hay: “Phó chủ tịch Thượng viện Italia là ông Roberto Calderoli, đã kêu gọi ông thủ tướng Prodi và ông Maurizio Lupi, người lãnh đạo Đảng Forza Italia phải nên từ chức, và cho rằng “sự im lặng của thủ tướng Prodi là không thể chấp nhận được và tất cả các chính quyền Tây Âu phải đưa ra một thái độ và lập trường rõ ràng”.
Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Italia là ông Roberto Castelli, tuyên bố rằng những chính khách bảo thủ trong Thượng Viện đã đề ra một nghị quyết bênh vực Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI. Ông Enrico La Loggia, một nhà lãnh tụ khác thuộc Đảng Forza Italia, tuyên bố rằng các Đại Sứ của Italia trong các quốc gia Hồi giáo nếu đã đưa ra lời chỉ trích Đức Giáo Hoàng thì cần phải gọi về gấp.