Damascus (AsiaNews) - Hôm Thứ Ba 19/09/2006 trong cuộc gặp với Khâm Sứ Toà Thánh tại Syria, Đức Cha Giovanni Morandini, Đại Giáo sĩ Ahmad Badr El Din El Hassoun của Cộng hòa Arab Syria đã tóm kết rằng: "Sự thanh minh của Đức Giáo Hoàng là quá đủ, mặc dù vậy tôi yêu cầu nếu có thể, cần giải thích nhiều hơn”. Trong một tuyên bố với Tin Tức Á Châu, ông cho biết thêm: “Việc phản đối Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI và sự đau xót của ngài sau những phản ứng gần đây còn hơn cả một ‘sự xin lỗi’ đối với chúng ta và là một dấu hiệu to tát về sự kính trọng đối với thế giới Hồi giáo”. Ông cũng kêu gọi “tất cả mọi người hãy tôn trọng con người vĩ đại này, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI”.

Vị Đại Giáo sĩ cũng cám ơn Đức Khâm sứ Toà Thánh đã đưa một bức thư của tình huynh đệ và hoà bình. Ông cũng nói rằng lập trường của Toà Thánh – qua bản thân Đức Thánh Cha, qua Quốc vụ khanh Toà Thánh và Văn phòng Báo chí Toà Thánh cùng một số nhà lãnh đạo tôn giáo - cần được xem xét như là một sự diễn đạt của “những ý định tốt chế ngự trong con tim của những người anh em Kitô giáo”

Nhóm Arab về Đối thoại Liên tôn trong một tuyên bố đưa ra hôm 19/09/2006 cũng đã ủng hộ “sự cần thiết đeo đuổi đường hướng đối thoại, cách duy nhất có khả năng làm thanh khiết những con tim cũng như việc thiết kế một dự án cho tương lai của khu vực. Nhóm này cũng nói về sự khác nhau trong cách nhìn, sự khác biệt này không không giúp cho sự chung sống cùng tồn tại Hồi giáo – Kitô giáo ở Syria, vốn đã bị suy giảm qua các cuộc tranh luận, và cám ơn chính phủ Damascus vì những biện pháp an ninh “để tránh bạo lực và thù hận”

Ở Syria không có những phản ứng công kích và bạo lực về diễn văn của Đức Thánh Cha, dù vậy những người kẻ lợi dụng cơ hội của tình hình để làm tăng vị thế của họ ở đất nước này.