(Vatican)
Biểu tình phản đối ĐTC tại Thổ
Vài giờ sau khi Đức Thánh Cha về đến Vatican hôm 14/9/2006 vừa qua, văn phòng báo chí Tòa Thánh đã đưa ra thông cáo liên quan đến những cáo buộc của người Hồi Giáo đối với Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI.

Theo cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha không có ý “xúc phạm tình cảm của các tín hữu Hồi Giáo”.

Những phản ứng mạnh mẽ sau bài diễn từ của Đức Thánh Cha tại đại học Regensburg đã diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Tại Pakistan, quốc hội nước này đã họp phiên bất thường để thông qua một nghị quyết lên án Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, những lời lẽ dữ dội nhất đã được đưa ra từ Thổ Nhĩ Kỳ nơi Đức Thánh Cha dự định sẽ sang thăm vào cuối tháng 11 tới đây.

Trong buổi họp báo hôm 15/9, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết đến nay vẫn chưa có quyết định chính thức nào liên quan đến việc bãi bỏ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, tuy giới quan sát quốc tế nhận định rằng khả năng Đức Thánh Cha có thể tiến hành chuyến viếng thăm này như dự định có lẽ là vô cùng mong manh.

Trong buổi họp báo này, cha Lombardi mời gọi các nhà lãnh đạo Hồi Giáo hãy đọc kỹ toàn bộ bài phát biểu của Đức Thánh Cha để thấy rằng Đức Thánh Cha đã nói theo chiều hướng thuận lợi cho tất cả mọi tôn giáo và không chống lại Hồi Giáo.

Trong bài nói chuyện tại Đại Học Regensburg hôm 12/9, chủ đề chính của Đức Thánh Cha là lý trí và đức tin phải dung hợp với nhau như thế nào tại phương Tây. Trong phần nhập đề, Đức Thánh Cha đã trích thuật lời của đại đế Byzatine là Manuel II Paleologus trong một cuộc tranh luận giữa vị đại đế này với một học giả Ba Tư.

Vị đại đế đã đưa ra nhận xét như sau: “Hãy chỉ cho tôi thấy Mohammed đã mang lại điều gì mới, và ở đó anh chỉ thấy toàn là sự dữ và phi nhân bản, chẳng hạn như lệnh truyền của ông ta là phải dùng gươm giáo để truyền bá niềm tin ông ta đã rao giảng”.

Đức Thánh Cha đã không chính thức tán đồng nhận xét của vị đại đế này và cũng không bình luận gì thêm ngoài vấn đề là đức tin và lý trí phải dung hợp với nhau.

Vài giờ sau khi Đức Thánh Cha về lại Vatican, phòng báo chí Tòa Thánh đã đưa ra văn bản giải thích trước làn sóng tấn công dữ dội của các nhà lãnh đạo tinh thần Hồi Giáo. Trong văn bản do cha Federico Lombardi soạn ra, Tòa Thánh nhấn mạnh đến nhu cầu “cần có thái độ minh bạch và mạnh mẽ chống lại việc dùng tôn giáo để biện minh cho bạo lực”.

Cha Federico Lombardi nhận định rằng bài diễn từ của Đức Thánh Cha không nhằm đưa ra một đánh giá nào về Hồi Giáo mà chú ý vào tình trạng thiếu tâm tình tôn giáo tại phương Tây và thái độ bất mãn của các tôn giáo trước một Tây phương “không thần thánh”.

“Điều rõ ràng rằng Đức Thánh Cha muốn đào sâu một thái độ tôn trọng và đối thoại với nhau giữa tôn giáo và văn hóa, dĩ nhiên bao gồm cả Hồi Giáo”.

Thông báo của Tòa Thánh đã được dịch sang tiếng Ả rập với hy vọng xoa dịu làn sóng căm phẫn của người Hồi Giáo.