(Constantinople). Báo chí tại Thổ Nhĩ Kỳ hé mở bức màn im lặng đã có cho đến nay trước viễn ảnh cuộc viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Thánh Cha vào cuối tháng 11 tới đây. Từ đầu tuần này, hàng loạt bài báo tại Thổ trước nay vẫn có chủ trương bài Công Giáo, đã lên tiếng về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha với những lời chỉ trích nặng nề. Báo chí Thổ mô tả Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI như một vị Giáo Hoàng “bảo thủ” và “bài Hồi Giáo”.
Báo chí và đài truyền hình Thổ tuyên truyền rằng Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI “liên kết Hồi Giáo với khủng bố” và kêu gọi Đức Thánh Cha phải chính thức đưa ra lời xin lỗi Hồi Giáo, mặc dù, các cơ quan truyền thông Thổ không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào về cáo buộc này.
Báo chí và đài truyền hình Thổ cũng phóng đại và lặp đi lặp lại hàng ngày lời trích dẫn của Đức Thánh Cha do Đại Đế Manuel Paleologos II đưa ra “Hãy chỉ cho tôi thấy Môhammét đã mang lại điều gì mới hay là ta chỉ thấy ở đó toàn là sự dữ và phi nhân bản, chẳng hạn như lệnh truyền của ông ta là phải dùng gươm giáo để truyền bá niềm tin ông ta đã rao giảng”.
Đức Cha Luigi Padovese, Giám Quản Tông Tòa tại Anatolia nhận định về sự kiện này như sau: “Giống như họ đã làm hồi đám tang Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, các cơ quan truyền thông (Thổ) đặt nặng dấu nhấn trên những tiểu tiết và tôi e ngại rằng những gì là ý nghĩa chân thực sâu xa và đầy ý nghĩa của cuộc viếng thăm này sẽ không được đề cập. Chắc chắn là những ai không tìm kiếm sự đối thoại nhưng mong muốn đối đầu và chỉ mong khẳng định những ý tưởng và những lời mạ lỵ dối trá của họ là đúng sẽ có thể đạt được những hành động hay những biểu hiện kích động chiến dịch bài Kitô Giáo của họ”.
Đức Cha Luigi Padovese cho biết trong những ngày qua các cơ quan truyền thông của Thổ không hề tường thuật điều gì về chuyến viếng thăm Đức quốc của Đức Thánh Cha. Làn sóng chống đối chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã khởi sự từ tháng 5 vừa qua với một cuốn tiểu thuyết dày 300 trang của Yucel Kaya, một tay chuyên viết truyện hình sự của Thổ. Trong cuốn này, Yucel Kaya đưa ra những lời mạ lỵ và vu khống nặng nề phong trào Opus Dei và cáo buộc Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống Giáo tại Thổ có những quan hệ với cơ quan Mật Vụ Thổ.
Tuy nhiên, cuốn sách của Yucel Kaya không gây một tiếng vang nào và báo chí cũng như đài truyền hình Thổ không dây vào vụ này vì cho rằng những cáo buộc do Yucel Kaya quá rẻ tiền và nói dối quá trắng trợn.
Báo chí và đài truyền hình Thổ tuyên truyền rằng Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI “liên kết Hồi Giáo với khủng bố” và kêu gọi Đức Thánh Cha phải chính thức đưa ra lời xin lỗi Hồi Giáo, mặc dù, các cơ quan truyền thông Thổ không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào về cáo buộc này.
Báo chí và đài truyền hình Thổ cũng phóng đại và lặp đi lặp lại hàng ngày lời trích dẫn của Đức Thánh Cha do Đại Đế Manuel Paleologos II đưa ra “Hãy chỉ cho tôi thấy Môhammét đã mang lại điều gì mới hay là ta chỉ thấy ở đó toàn là sự dữ và phi nhân bản, chẳng hạn như lệnh truyền của ông ta là phải dùng gươm giáo để truyền bá niềm tin ông ta đã rao giảng”.
Đức Cha Luigi Padovese, Giám Quản Tông Tòa tại Anatolia nhận định về sự kiện này như sau: “Giống như họ đã làm hồi đám tang Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, các cơ quan truyền thông (Thổ) đặt nặng dấu nhấn trên những tiểu tiết và tôi e ngại rằng những gì là ý nghĩa chân thực sâu xa và đầy ý nghĩa của cuộc viếng thăm này sẽ không được đề cập. Chắc chắn là những ai không tìm kiếm sự đối thoại nhưng mong muốn đối đầu và chỉ mong khẳng định những ý tưởng và những lời mạ lỵ dối trá của họ là đúng sẽ có thể đạt được những hành động hay những biểu hiện kích động chiến dịch bài Kitô Giáo của họ”.
Đức Cha Luigi Padovese cho biết trong những ngày qua các cơ quan truyền thông của Thổ không hề tường thuật điều gì về chuyến viếng thăm Đức quốc của Đức Thánh Cha. Làn sóng chống đối chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã khởi sự từ tháng 5 vừa qua với một cuốn tiểu thuyết dày 300 trang của Yucel Kaya, một tay chuyên viết truyện hình sự của Thổ. Trong cuốn này, Yucel Kaya đưa ra những lời mạ lỵ và vu khống nặng nề phong trào Opus Dei và cáo buộc Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống Giáo tại Thổ có những quan hệ với cơ quan Mật Vụ Thổ.
Tuy nhiên, cuốn sách của Yucel Kaya không gây một tiếng vang nào và báo chí cũng như đài truyền hình Thổ không dây vào vụ này vì cho rằng những cáo buộc do Yucel Kaya quá rẻ tiền và nói dối quá trắng trợn.