PARIS 5/09/06 – Cả thế giới đều biết thầy Roger Schutz, vị sáng lập Cộng Đồng Đại Kết Taizé là một mục sư Tin Lành và hoạt động của cộng đồng do thầy điểu khiển đã lôi kéo được sự chú ý đặc biệt của toàn thế giới, kể cả ĐGH Gioan Phaolô II đã đến cầu nguyện chung với Cộng Đồng này.

Trong tuần qua tờ báo uy tín hàng đầu của Pháp là tờ Le Monde đăng tin Thầy Roger Schutz, vị sáng lập Cộng Đồng Đại Kết Taizé đã gia nhập đạo Công Giáo vào năm 1972.

ĐHY Joseph Ratzinger trao Mình Thánh Chúa cho thầy Roger Schutz
Chuyện thầy Roger gia nhập đạo Công Giáo được dư luận nói đến kể từ tháng 4 năm ngoái, khi thầy dự tang lễ của ĐGH Gioan Phaolô II. Trong thánh lễ này mọi người đều thấy Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, bây giờ là đức đương kim Giáo Hoàng, đã trao Mình Thánh Chúa cho thầy Roger Schutz.

Thêm vào đó, chuyện Thầy Roger Schutz trở lại đạo Công Giáo lại càng được nói đến nhiều hơn nữa khi Thầy bị kẻ sát nhân đâm chết vào ngày 16 tháng 8 năm 2005. Sau đó thánh lễ an táng choThầy đã được Đức Hồng Y Walter Kasper chủ sự và cử hành theo nghi thức Công Giáo.

Tin nói trên của tờ Le Monde cũng được Đức Giám Mục Raymond Séguy xác nhận vì trụ sở chính của Cộng Đồng Đại Kết Taizé nằm trong địa phận Autun, do ĐGM Raymond Séguy cai quản.

Tờ báo Le Monde cũng viện dẫn sử liệu của nhà sử học Yves Chiron về chuyện Thầy Roger. Theo vị sử gia này, việc thầy Roger trở lại đạo Công Giáo đã được giữ bí mật nhằm tránh cho Công Đồng Đại Kết Taizé khỏi bị xúc động.

Thầy Alois, người kế vị thầy Roger, đang điểu khiển Công Đồng Đại Kết Taizé nói với tờ Le Monde rằng báo cáo của sử gia Chiron là không đúng sự thật. Thầy Alois xác nhận vị tiền nhiệm của mình quả thật có rước Mình Thánh Chúa lần đầu tiên vào năm 1972. Thầy Alois giải thích: “Thầy Roger muốn “hiệp thông” (Communion) với Giáo Hội Công Giáo”. Nhưng thầy tránh không dùng chữ trở lại (conversion)vì như thế là có ý nói thầy Roger đã từ bỏ gốc rễ căn tính của mình”.

Giới bình luận tin tức tại Vatican cho rằng, tin của tờ Le Monde có cơ sở khả tín. Vì nếu thầy Roger không trở lại đạo Công Giáo thì vị Hồng Y Joseph Ratzinger lúc đó là Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý và Đức Tin, không được phép trao Mình Thánh Chúa cho người không phải là tín hữu Công Giáo. Đồng thời, ĐHY Walter Kasper, đã không thể cử hành thánh lễ an táng cho thầy Roger theo nghi thức Công Giáo được.