ROME 5/09/06 – Liên Bang Sô Viết đã tuyển người tại Tòa Thánh Vatican để theo dõi ĐGH Gioan Phaolô II. Đó là lời tuyên bố của ĐHY Joseph Glemp nói với hãng tin ANSA của Ý.
ĐHY Glemp nói: “Đã có những điệp viên bên trong Tòa Thánh Vatican. Mạc Tư Khoa rất quan tâm đến những gì xảy ra tại Rome. Đó là một vị Giáo Hoàng người Ba Lan.”
Ngài nói thêm: “Dưới thời cộng sản Ba Lan, chính quyền đã theo dõi sát từng linh mục. Không giáo sĩ nào thoát khỏi sự theo dõi. Tại cơ quan tình báo, mỗi giáo sĩ có một hồ sơ riêng.”
Trong những năm gần đây, việc cho mở lại các văn khố do chính quyền công Sản thu thập, đã xác nhận và chứng minh chuyện các điệp viên linh mục đã thu thập rất nhiều tài liệu liên quan đến các giới chức Giáo Hội Công Giáo. Một số Linh Mục đã được chính quyền cộng sản tuyển lựa để thu thập tin tức, nhưng cũng có những vị hợp tác một cách vô tình, cung cấp tin tức cho những người thân quen mà không biết đó chính là nhân viên mật vụ của chính phủ.
Tại Ba Lan, sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, chính quyền cho thiết lập Viện Ký Ức Quốc Gia (The Institute for National Remembrance) để tìm hiểu đất nước Ba Lan dưới thời cộng sản. Theo viện này 10% linh mục Ba Lan đã là người cung cấp tin tức tình báo về Giáo Hội cho chính quyền. Trong số này có người biết rõ việc mình làm, nhưng cũng có người làm cách vô tình.
ĐHY Glemp cho biết tiếp” Những tài liệu của sở Mật Vụ Ba Lan về các linh mục thì vô số kể, hàng ngàn, hàng ngàn tài liệu. Nếu sắp các hồ sơ ấy thành một hàng thì hồ so kéo dài đến mấy dặm”
Vào năm ngoái, Viện Ký Ức Quốc Gia tố cáo Linh Mục Konrad Hejmo, thuộc dòng Đa Minh làm việc tại Roma, là nhân viên tình báo có ăn lương của sỡ mật vụ Ba Lan, có nhiệm vụ cung cấp tin tức về ĐGH Gioan Phaolô II.
Linh Mục Hejmo nói Ngài không làm việc tại Vatican, và không lấy được tài liệu mật. Ngài bác bỏ việc cố tình cộng tác với nhà cầm quyền cộng sản. Nhưng vị Linh Mục này nói: ĐGH biết rất rõ Ngài bị người ta theo dõi. Linh Mục Hejmo nhắc lại chuyện, trong một lần ĐGH gặp các Linh Mục Ba Lan, ĐGH nói “Ngài biết ngài bị điệp viên theo dõi”
Thoạt đầu, khi cha Hejmo bị Viện Ký Quốc Gia Ba Lan tố cáo và công bố bằng chứng trước dư luận, thì Đức Hồng Y Andrezej Maria Deskur của Ba Lan, bạn thân với đức cố Giáo Hoàng, đã lên tiếng bác bỏ vụ cáo buộc này. ĐHY gọi đó là chuyện lố bịch, phi lý.
Nhưng nay thì đức Hồng Y Joseph Glemp của tổng giáo phận thủ đô Warsaw lại nói với hãng tin ANSA: “Chắc chắn Cha Hejmo là một điệp viên”
ĐHY Glemp nói tiếp: “Sau khi xem xét tài liệu được công bố vào năm ngoái, riêng tôi, tôi tin vụ này”
Được biết ĐHY Joseph Glemp cai quản tổng giáo phận thủ đô Warsaw của Ba Lan đang có mặt tại Ý. Ngài được mời giảng thuyết trong buổi lễ Cầu Nguyện Liên Tôn Lần Thứ 20 tại Assisi Ý do cộng đồng thánh Egidio tổ chức để cầu nguyện cho hòa bình thế giới.
ĐHY Glemp nói: “Đã có những điệp viên bên trong Tòa Thánh Vatican. Mạc Tư Khoa rất quan tâm đến những gì xảy ra tại Rome. Đó là một vị Giáo Hoàng người Ba Lan.”
![]() |
| ĐHY Joseph Glemp |
Trong những năm gần đây, việc cho mở lại các văn khố do chính quyền công Sản thu thập, đã xác nhận và chứng minh chuyện các điệp viên linh mục đã thu thập rất nhiều tài liệu liên quan đến các giới chức Giáo Hội Công Giáo. Một số Linh Mục đã được chính quyền cộng sản tuyển lựa để thu thập tin tức, nhưng cũng có những vị hợp tác một cách vô tình, cung cấp tin tức cho những người thân quen mà không biết đó chính là nhân viên mật vụ của chính phủ.
Tại Ba Lan, sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, chính quyền cho thiết lập Viện Ký Ức Quốc Gia (The Institute for National Remembrance) để tìm hiểu đất nước Ba Lan dưới thời cộng sản. Theo viện này 10% linh mục Ba Lan đã là người cung cấp tin tức tình báo về Giáo Hội cho chính quyền. Trong số này có người biết rõ việc mình làm, nhưng cũng có người làm cách vô tình.
ĐHY Glemp cho biết tiếp” Những tài liệu của sở Mật Vụ Ba Lan về các linh mục thì vô số kể, hàng ngàn, hàng ngàn tài liệu. Nếu sắp các hồ sơ ấy thành một hàng thì hồ so kéo dài đến mấy dặm”
Vào năm ngoái, Viện Ký Ức Quốc Gia tố cáo Linh Mục Konrad Hejmo, thuộc dòng Đa Minh làm việc tại Roma, là nhân viên tình báo có ăn lương của sỡ mật vụ Ba Lan, có nhiệm vụ cung cấp tin tức về ĐGH Gioan Phaolô II.
Linh Mục Hejmo nói Ngài không làm việc tại Vatican, và không lấy được tài liệu mật. Ngài bác bỏ việc cố tình cộng tác với nhà cầm quyền cộng sản. Nhưng vị Linh Mục này nói: ĐGH biết rất rõ Ngài bị người ta theo dõi. Linh Mục Hejmo nhắc lại chuyện, trong một lần ĐGH gặp các Linh Mục Ba Lan, ĐGH nói “Ngài biết ngài bị điệp viên theo dõi”
Thoạt đầu, khi cha Hejmo bị Viện Ký Quốc Gia Ba Lan tố cáo và công bố bằng chứng trước dư luận, thì Đức Hồng Y Andrezej Maria Deskur của Ba Lan, bạn thân với đức cố Giáo Hoàng, đã lên tiếng bác bỏ vụ cáo buộc này. ĐHY gọi đó là chuyện lố bịch, phi lý.
Nhưng nay thì đức Hồng Y Joseph Glemp của tổng giáo phận thủ đô Warsaw lại nói với hãng tin ANSA: “Chắc chắn Cha Hejmo là một điệp viên”
ĐHY Glemp nói tiếp: “Sau khi xem xét tài liệu được công bố vào năm ngoái, riêng tôi, tôi tin vụ này”
Được biết ĐHY Joseph Glemp cai quản tổng giáo phận thủ đô Warsaw của Ba Lan đang có mặt tại Ý. Ngài được mời giảng thuyết trong buổi lễ Cầu Nguyện Liên Tôn Lần Thứ 20 tại Assisi Ý do cộng đồng thánh Egidio tổ chức để cầu nguyện cho hòa bình thế giới.
