Phát Xít và Mác Xít đã muốn tiêu diệt Giáo Hội, nhưng Giáo Hội vẫn sống

Roma, ngày 31/8/2006 (Zenit) – Vào sáng ngày 30/8, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã tiếp kiến hàng giáo sĩ của giáo phận Albano ở Castelgandolfo. Đài phát thanh Vatican và cơ quan truyền thông Ansa Ý đã trích lại một số những điểm chính yếu trong bài diễn văn của Đức Thánh Cha.

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã ghi nhận : Giáo hội vẫn sống, mặc dầu sau 2000 năm lịch sử ghi dấu bao thăng trầm do những khủng hoảng và những cuộc tấn công của những người tưởng rằng có thể tiêu diệt được giáo hội, chẳng hạn như Hitler hay chủ nghĩa cộng sản. Không những thế, Giáo hội đã phục hồi được sức sống trẻ trung vượt qua các khủng hoảng này.

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI quả quyết: « Trong mọi cơn khủng hoảng, Giáo hội đã phục sinh với một sự tươi trẻ mới. Tất nhiên, chúng ta có cùng một hy vọng : Giáo hội luôn sống mãi ! Chúng ta đã trải qua 2000 năm lịch sử của Giáo hội, với biết bao nhiêu đau khổ, và cũng với biết bao thất bại (…), nhưng đàng khác, chúng ta nhận thấy rằng Giáo hội đã vượt qua biết bao cơn gian lao thử thách, đã phục hồi với sự trẻ trung mới, một sự tươi mát mới ».

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nhắc đến những Kitô hữu thời giáo hội sơ khai trong miền Địa Trung Hải và những cuộc xâm chiếm của Hồi giáo. Ngài cũng nhắc đến « thời kỳ Giáo Hội cải cách » và những triết gia của thế kỷ ánh sáng… xem như là Giáo hội Công giáo đã thực sự bị tiêu diệt. Nhưng vào mỗi thời đại, Đức Thánh Cha đã nhận thấy là « nhiều vị thánh đã thành công làm cho Giáo Hội được hồi sinh, chẳng hạn như thánh Ignatio Loyola, thánh nữ Terêxa Avila sau thời thánh chiến chống Hồi Giáo « reconquista » bên Tây Ban Nha, hoặc sau thời của Rousseau và Voltaire, những vị thánh và các hội dòng của thế kỷ XIX ».

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nói tiếp : Nhưng cái gì đã xẩy ra ? Giáo hội đã tự canh tân (…) và đức tin đã chứng tỏ cho thấy đức tin mạnh mẽ hơn tất cả những trào lưu và xu thế đến rồi qua đi của lịch sử.

Nhắc đến những cuộc bách đạo của thế kỷ XX, ĐGH đã đã trích dẫn niềm xác tín của Hitler đã tự cho mình là nhân vật được tiền định để « tiêu diệt Công giáo ». Chính « nhà lãnh tụ » đã quả quyết như sau « Tôi là người được tiền định, chính tôi, được giáo huấn như là người Công giáo, để tiêu diệt giáo hội Công giáo ». Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã ghi nhận thêm; « Và ông ta có tất cả mọi phuơng tiện để thực hiện việc đó»

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI còn nhắc đến « làn sóng lớn Mác Xít : chủ thuyết này tin chắc mình nắm giữ được viễn tượng phát triển khoa học của thế giới và mở được cánh cửa cho tương lai ». chính chủ thuyết này cũng đã dùng mọi cách để tiêu diệt Giáo Hội Công Giáo,

Ngài kết luận : « Giáo hội là một hy vọng không bào giờ tàn. Kết cuộc, Giáo hội vẫn mạnh mẽ hơn những trào lưu và xu thế của lịch sử đến rồi lại qua đi ». Ngài mời gọi hàng giáo sĩ hãy sống can trường.