Chương trình chi tiết chuyến vinh quy bái tổ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI
Roma, ngày 21/8/2006 (Zenit) – Văn phòng báo chí Toà Thánh vừa cho công bố chương trình chi tiết chuyến vinh quy bái tổ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI từ thứ bẩy mùng 9/9 đến thứ năm 14/9/2006 về thăm Muenchen, Regensburg, Alloetting và Marktl-am-Ill.
Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI cũng sẽ viếng nhà thờ Thánh Oswald ở giáo xứ Marktl-am-Inn, nơi mà xưa kia Ngài đã được rửa tội vào ngày 16/4/1927 và sẽ cùng với đức ông Georg Ratzinger là bào huynh của Ngài đến kính viếng mộ của song thân ở nghĩa địa Ziegertzdorf, thành phố Regensburg. Chủ đề chuyến vinh quy bái tổ là « ai tin sẽ không bao giờ cô đơn ».
ĐGH cũng sẽ thăm viếng lại những địa điểm ghi dấu cuộc thời thơ ấu, thời thanh thiếu niên và những trường học cũng như những địa sở Ngài đã làm mục vụ khi còn là linh mục cũng như giám mục và đặc biệt những trường đại học nơi Ngài đã dạy học.
ĐGH sẽ đáp xuống phi trường Franz Joseph Strauss ở Muenchen (Munich) vào lúc 13g45 và sẽ được TT. Koehler và nữ thủ tướng Merkel cùng phái đoàn chính phủ Đức quốc và tiểu bang Bayern đón tiếp. Về phía giáo hội, chắc chắn sẽ có ĐHY Friedrich Wetter, chủ chăn tổng giáo phận Muenchen và Freising, cùng với ĐHY Karl Lehmann, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Đức và các giám mục vùng Bayern.
Sau đó, ĐGH sẽ đến thăm đại chủng viện Gregorianum ở Muenchen. Vào lúc 17g30, ĐTC đến kính viếng Đức Maria, Bổn Mạng của tiểu bang Bayern ở công trường Đức Maria, ngay ở trung tâm thành phố và sát ngay tòa thị chính. Tại cung điện của vua, ĐGH sẽ tiếp kiến TT Horst Koehler, bà thủ tướng Angela Merkel, ông Edmund Stoiber thống đốc tiểu bang Bayern. Tiếp đó, Ngài sẽ đến thăm tòa tổng giám mục Muenchen, nơi Ngài đã tụ trì từ năm 1977 đến 1982 trong trọng trách tổng giám mục Muenchen và Freising.
Chúa nhật mùng 10/9, ĐGH sẽ chủ tọa thánh lễ tại công viên nằm trong khu vực triển lãm mới của thành phố Muenchen. Sau đó Ngài sẽ dùng cơm trưa tại tòa giám mục Muenchen với phái đoàn và các hồng y giám mục hiện diện. Sau trưa, ĐTC sẽ chủ tọa giờ kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Muenchen. Sau đó sẽ đáp trực thăng đến Alloeting. Đây là trung tâm Thánh Mẫu hành hương của vùng Bayern cách Muenchen khoảng 1g30 bay và 60 cây số về phía đông nam thành phố Regensburg.
Thứ hai ngày 11/9, ĐGH sẽ chủ tọa thánh lễ ở Altoeting, trước khi rước kiệu Thánh Thể và cung nghinh tượng Đức Maria, để làm phép thánh hiến nhà nguyện chầu Thánh Thể mới hoàn thành. Sau đó Ngài đến thăm tu viện Thánh nữ Magdala ở Altoeting. Vào buổi sau trưa, ĐGH sẽ chủ tọa buổi kinh chiều dâng kính Đức Mẹ với các nam nữ tu sĩ và chủng sinh trong vuơng cung thánh đường Thánh Anna tại Altoeting. Tiếp đến, Ngài về thăm lại làng quê Marktl-am-Inn, nơi chôn nhau cắt rốn của Ngài. Ngài sẽ đến kính viếng nhà thờ giáo xứ thánh Oswald, nơi Ngài đã lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy. Sau đó Ngài sẽ đi trực thăng đến thẳng đại chủng viện thánh Wolgang, thành phố Regensburg.
-Thứ ba ngày 12/9, ở Regensburg, ĐGH sẽ chủ tọa thánh lễ tại công viên Islinger Feld ở thành phố Regensburg. Buổi sau trưa, ĐGH sẽ gặp các giáo sư và các khoa học gia tại giảng đường của đại học Regensburg, nơi mà trước đây linh mục Joseph Ratzinger đã làm giáo sư thần học tín lý và giáo sư dạy về lịch sử tín lý. Vào buổi chiều, ĐGH sẽ chủ tọa buổi hát kinh chiều lồng trong cuộc gặp gỡ đại kết.
-Thứ tư ngày 13/9, ở Regensburg, ĐGH sẽ làm phép cây đàn phong cầm của Nhà Nguyện Cổ « Alte Kapelle » ở thành phố Regensburg và sau đó đến thăm đức ông Georg Ratzinger là bào huynh của Ngài. Buổi sau trưa, ĐGH sẽ cùng với đức ông bào huynh đến kính viếng mộ của song thân và của cô em Maria. Ngài sẽ nghỉ ngơi tại nhà tổ ở Pentling.
-Thứ năm ngày 14/9, thăm tổng giáo phận Freising : ĐGH sẽ đến thăm tòa tổng giám mục Fresing và ở tại nhà thờ chính tòa Freising, Ngài sẽ gặp các linh mục và các phó tế. Sau đó Ngài sẽ đáp trực thăng ra phi trường Muenchen và kết thúc chuyến vinh quy bái tổ với các nghi thức từ biệt. Sau đó, ĐTC sẽ đáp máy bay trở lại Roma vào lúc 12g45 và tới phi trường Ciampiono vào lúc 14g30.
-Cũng nên biết rằng chuyến viếng thăm về Quê Hương lần thứ hai của ĐGH trùng vào lễ mừng 200 năm ngày thành lập vương quốc Bayern (1806-2006) với chủ đề : « Một Bayern mới và một bayern tân tiến » và kỷ niệm 60 năm thành lập tiểu bang Bayern.
Vì cuộc viếng thăm có liên quan đến ba giáo phận vùng Bayern, nên ĐHY Friedrich Wetter, tổng giám mục Muenchen-Freising, đức cha Wilhelm Schraml, chủ chăn giáo phận Passau và đức cha Gerhard Ludwig Mueller, giám mục Regensburg đã cùng chung tay góp sức trong chương trình đón tiếp ĐTC về vinh quy bái tổ. Ngoài ra còn có sự cộng tác của các giáo phận khác của nước Đức, của áo quốc, của Tiệp, của Slovaquie, của Hung Gia Lợi, nhất là của giáo phận Evry nước Pháp. Hai giáo phận Muenchen và Evry liên kết với nhau vì Thánh Corbinien, vị thánh truyền giáo vùng Bayern, sinh trưởng ở Saint germain de Châtres, nay là thành phố Saint germain lès Arpajon, thuộc giáo phận Evry, Pháp.
Roma, ngày 21/8/2006 (Zenit) – Văn phòng báo chí Toà Thánh vừa cho công bố chương trình chi tiết chuyến vinh quy bái tổ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI từ thứ bẩy mùng 9/9 đến thứ năm 14/9/2006 về thăm Muenchen, Regensburg, Alloetting và Marktl-am-Ill.
Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI cũng sẽ viếng nhà thờ Thánh Oswald ở giáo xứ Marktl-am-Inn, nơi mà xưa kia Ngài đã được rửa tội vào ngày 16/4/1927 và sẽ cùng với đức ông Georg Ratzinger là bào huynh của Ngài đến kính viếng mộ của song thân ở nghĩa địa Ziegertzdorf, thành phố Regensburg. Chủ đề chuyến vinh quy bái tổ là « ai tin sẽ không bao giờ cô đơn ».
ĐGH cũng sẽ thăm viếng lại những địa điểm ghi dấu cuộc thời thơ ấu, thời thanh thiếu niên và những trường học cũng như những địa sở Ngài đã làm mục vụ khi còn là linh mục cũng như giám mục và đặc biệt những trường đại học nơi Ngài đã dạy học.
ĐGH sẽ đáp xuống phi trường Franz Joseph Strauss ở Muenchen (Munich) vào lúc 13g45 và sẽ được TT. Koehler và nữ thủ tướng Merkel cùng phái đoàn chính phủ Đức quốc và tiểu bang Bayern đón tiếp. Về phía giáo hội, chắc chắn sẽ có ĐHY Friedrich Wetter, chủ chăn tổng giáo phận Muenchen và Freising, cùng với ĐHY Karl Lehmann, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Đức và các giám mục vùng Bayern.
Sau đó, ĐGH sẽ đến thăm đại chủng viện Gregorianum ở Muenchen. Vào lúc 17g30, ĐTC đến kính viếng Đức Maria, Bổn Mạng của tiểu bang Bayern ở công trường Đức Maria, ngay ở trung tâm thành phố và sát ngay tòa thị chính. Tại cung điện của vua, ĐGH sẽ tiếp kiến TT Horst Koehler, bà thủ tướng Angela Merkel, ông Edmund Stoiber thống đốc tiểu bang Bayern. Tiếp đó, Ngài sẽ đến thăm tòa tổng giám mục Muenchen, nơi Ngài đã tụ trì từ năm 1977 đến 1982 trong trọng trách tổng giám mục Muenchen và Freising.
Chúa nhật mùng 10/9, ĐGH sẽ chủ tọa thánh lễ tại công viên nằm trong khu vực triển lãm mới của thành phố Muenchen. Sau đó Ngài sẽ dùng cơm trưa tại tòa giám mục Muenchen với phái đoàn và các hồng y giám mục hiện diện. Sau trưa, ĐTC sẽ chủ tọa giờ kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Muenchen. Sau đó sẽ đáp trực thăng đến Alloeting. Đây là trung tâm Thánh Mẫu hành hương của vùng Bayern cách Muenchen khoảng 1g30 bay và 60 cây số về phía đông nam thành phố Regensburg.
Thứ hai ngày 11/9, ĐGH sẽ chủ tọa thánh lễ ở Altoeting, trước khi rước kiệu Thánh Thể và cung nghinh tượng Đức Maria, để làm phép thánh hiến nhà nguyện chầu Thánh Thể mới hoàn thành. Sau đó Ngài đến thăm tu viện Thánh nữ Magdala ở Altoeting. Vào buổi sau trưa, ĐGH sẽ chủ tọa buổi kinh chiều dâng kính Đức Mẹ với các nam nữ tu sĩ và chủng sinh trong vuơng cung thánh đường Thánh Anna tại Altoeting. Tiếp đến, Ngài về thăm lại làng quê Marktl-am-Inn, nơi chôn nhau cắt rốn của Ngài. Ngài sẽ đến kính viếng nhà thờ giáo xứ thánh Oswald, nơi Ngài đã lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy. Sau đó Ngài sẽ đi trực thăng đến thẳng đại chủng viện thánh Wolgang, thành phố Regensburg.
-Thứ ba ngày 12/9, ở Regensburg, ĐGH sẽ chủ tọa thánh lễ tại công viên Islinger Feld ở thành phố Regensburg. Buổi sau trưa, ĐGH sẽ gặp các giáo sư và các khoa học gia tại giảng đường của đại học Regensburg, nơi mà trước đây linh mục Joseph Ratzinger đã làm giáo sư thần học tín lý và giáo sư dạy về lịch sử tín lý. Vào buổi chiều, ĐGH sẽ chủ tọa buổi hát kinh chiều lồng trong cuộc gặp gỡ đại kết.
-Thứ tư ngày 13/9, ở Regensburg, ĐGH sẽ làm phép cây đàn phong cầm của Nhà Nguyện Cổ « Alte Kapelle » ở thành phố Regensburg và sau đó đến thăm đức ông Georg Ratzinger là bào huynh của Ngài. Buổi sau trưa, ĐGH sẽ cùng với đức ông bào huynh đến kính viếng mộ của song thân và của cô em Maria. Ngài sẽ nghỉ ngơi tại nhà tổ ở Pentling.
-Thứ năm ngày 14/9, thăm tổng giáo phận Freising : ĐGH sẽ đến thăm tòa tổng giám mục Fresing và ở tại nhà thờ chính tòa Freising, Ngài sẽ gặp các linh mục và các phó tế. Sau đó Ngài sẽ đáp trực thăng ra phi trường Muenchen và kết thúc chuyến vinh quy bái tổ với các nghi thức từ biệt. Sau đó, ĐTC sẽ đáp máy bay trở lại Roma vào lúc 12g45 và tới phi trường Ciampiono vào lúc 14g30.
-Cũng nên biết rằng chuyến viếng thăm về Quê Hương lần thứ hai của ĐGH trùng vào lễ mừng 200 năm ngày thành lập vương quốc Bayern (1806-2006) với chủ đề : « Một Bayern mới và một bayern tân tiến » và kỷ niệm 60 năm thành lập tiểu bang Bayern.
Vì cuộc viếng thăm có liên quan đến ba giáo phận vùng Bayern, nên ĐHY Friedrich Wetter, tổng giám mục Muenchen-Freising, đức cha Wilhelm Schraml, chủ chăn giáo phận Passau và đức cha Gerhard Ludwig Mueller, giám mục Regensburg đã cùng chung tay góp sức trong chương trình đón tiếp ĐTC về vinh quy bái tổ. Ngoài ra còn có sự cộng tác của các giáo phận khác của nước Đức, của áo quốc, của Tiệp, của Slovaquie, của Hung Gia Lợi, nhất là của giáo phận Evry nước Pháp. Hai giáo phận Muenchen và Evry liên kết với nhau vì Thánh Corbinien, vị thánh truyền giáo vùng Bayern, sinh trưởng ở Saint germain de Châtres, nay là thành phố Saint germain lès Arpajon, thuộc giáo phận Evry, Pháp.