Geneva – Theo AsiaNews, hôm 11/08/2006, Đức Cha Silvano M. Tomasi, quan sát viên thường trực của Toà Thánh tại Văn phòng Liên Hiệp Quốc ở Geneva đã nhắc lại trong bài phát biểu của mình trước Hội đồng Nhân Qyền LHQ: “Quyền của người dân Lebanon là có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nơi đất nước họ, quyền của người dân Do Thái là sống trong hoà bình nơi lãnh thổ của họ làm chủ và quyền của người dân Palestine là có một tổ quốc tự do và có chủ quyền”.

Trong phiên họp của Hội đồng Nhân Quyền về tình hình Lebanon hôm 11/8, Đức Cha Tomasi đã phát biểu thẳng thừng: “Một lần nữa sự vi phạm nhân quyền đã dẫn đến mất an ninh và xung đột và Vùng Trung Đông rơi vào vòng luẩn quẩn tiếp tục phá vỡ sự chung sống hoà bình. Toà Thánh tin chắc rằng vòng luẩn quẩn này có thể bị phá vỡ nếu lẽ phải, lòng thiện chí, sự tín nhiệm người khác, việc thực thi các cam kết và sự hợp tác giữa các bên có tránh nhiệm được nâng lên”.

Theo vị đại diện của Toà Thánh thì “bước trước tiên đòi hỏi một sự ngừng bắn ngay tức khắc, trên hết nhằm giúp và bảo vệ thường dân và những quyền căn bản của họ”.

Đề cập đến tình hình ở Lebanon, Đức Cha phát biểu: “Bạo lực trong những tuần qua đang phá hủy một mô hình quốc gia đầy hứa hẹn, đã được xây dựng trong nhiều thế kỷ, nơi của nhiều cộng đồng, mặc dù rất khác biệt về tôn giáo, đã biết được rằng chỉ có con đường sống trong hoà bình và an ninh cũng như để sử dụng nguồn lực con người và tính đa dạng trong sáng tạo của họ chính là đối thoại và hợp tác chặt chẽ. Toàn Vùng có thể được hưởng lợi bằng cách thực thi mô hình này thành công và vì thế mở ra tương lai đầy hy vọng”.

Ngài cũng lưu ý rằng: “Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong khi tái khẳng định rằng hoà bình là quà tặng của Thiên Chúa đã lặp lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức để mở các hành lang nhân đạo nhằm trợ giúp quyền lợi cho những người dân đau khổ về cuộc sống, lương thực, y tế, nước, nhà ở giờ là những ưu tiên và thúc đẩy khởi động các cuộc đàm phán hợp lý và có trách nhiệm để mang đến kết cuộc khách quan cho tình hình bất công tồn tại trong vùng”

Đức Cha giải thích: “Tuyên bố chung về Nhân quyền nhắc chúng ta rằng hoà bình là điều kiện căn bản để tôn trọng và được hưởng mọi quyền con người. Trong bối cảnh này, người dân Lebanon có quyền về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nơi đất nước họ, người dân Do Thái có quyền sống trong hoà bình nơi lãnh thổ của họ làm chủ và người dân Palestine có quyền có một tổ quốc tự do và có chủ quyền”.

Để trực tiếp kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động, Đức Cha Tomasi nhấn mạnh rằng: “trước kịch tính hiện nay ở Trung Đông, cộng đồng quốc tế không thể thờ ơ hay ở vị thế trung lập. Tuy nhiên, các giải pháp không thể do một bên ngẫu hứng bất chợt nảy ra để mà chinh phục. Và có thể luật pháp sẽ không bao giờ đạt đến điểm được phê chuẩn do hậu quả của vũ lực đơn phương. Điều này làm cho thường dân và việc bảo lệ luật pháp quốc tế bị thiệt hại và nó trở thành một điển hình tai hại và các vùng khác và cho toàn thế giới”.

Để kết luận bài phát biểu của mình, Đức Cha đã phê bình gay gắt các phương tiện được dùng để khủng bố: “Toà Thánh đoan chắc rằng không có giải pháp công bằng và bề vững đạt được bằng cách dùng đến khủng bố và xung đột vũ trang và chỉ có đối thoại là đường hướng dẫn đến hoà bình và bảo vệ nhân quyền