(Milwaukee)
Trong lá thư Chúa Nhật 6/8/2006, Đức Tổng Giám Mục Timothy Dolan của Tổng Giáo Phận Milwaukee đã bày tỏ sự thất vọng của ngài trước việc bà Kathy Vandenberg, cư dân vùng Wisconsin, năm nay 64 tuổi, đã thụ phong linh mục trái phép hồi cuối tháng qua. Đức Cha Dolan cho biết ngài đã biết trước ý định của bà này và đã có nhiều cuộc thảo luận với bà mà ngài tin là bổ ích nhằm ngăn chặn ý định muốn thụ phong linh mục của bà Kathy.
Trong khi những cuộc thảo luận vẫn đang còn tiếp diễn, bà Kathy đã chấp nhận thụ phong linh mục trên một chiếc tàu do nhóm Roman Catholic Womenpriests tổ chức trong khu vực giáo phận Pittsburg.
Giáo Hội Công Giáo duy trì lập trường rằng việc phong chức linh mục cho người nam là một bí tích và không phải là vấn đề tranh luận về bình đẳng nam nữ. Giáo phận Pittsburg, nơi xảy ra vụ phong chức trái phép, đã mạnh mẽ đưa ra lời cảnh cáo các phụ nữ tham dự trong nghi thức phong chức trái phép này và nghiêm khắc cảnh cáo họ về vạ tuyệt thông khỏi Giáo Hội.
Bất chấp tất cả những cố gắng của Đức Tổng Giám Mục Timothy Dolan và của giáo phận Pittsburg, bà Kathy vẫn tham dự vào nghi thức này.
Đức Cha Timothy Dolan viết:
“Tôi cảm thấy tiếc cho những ai công khai làm phương hại mối quan hệ của người ấy với Giáo Hội mà tiếc thay bà Vandenberg, qua hành động của mình đã làm thế”
Đức Cha Timothy Dolan cho biết trong cuộc nói chuyện giữa ngài và bà Kathy với sự hiện diện của chưởng ấn Tổng Giáo Phận, tiến sĩ Barbara Anne Cusack, bà Kathy tỏ ra rất chân thành và cho biết là trước buổi nói chuyện đó bà không ý thức về nguy cơ bị vạ tuyệt thông một khi chấp thuận được phong chức linh mục và nói rằng bà không muốn điều đó xảy ra.
Đức Cha Timothy Dolan cho biết: “Tôi đã mời gọi bà hãy suy tư về gánh nặng của quyết định này, từ bỏ nó và quay về với Giáo Hội”.
Bà Kathy đã xin Đức Cha Dolan cho một thời gian để suy nghĩ về vấn đề này.
Sau buổi nói chuyện đó, Đức Cha Dolan đã hai lần viết thư cho bà nhưng không được hồi âm. “Việc tham dự vào nghi thức thụ phong trái phép vừa qua là câu trả lời bất hạnh của bà ta dành cho tôi”.
Vì thế, Đức Cha Dolan, theo bổn phận của ngài, đã thông báo cho Tòa Thánh, và Bộ Giáo Lý Đức Tin sẽ sớm công bố quyết định ra vạ tuyệt thông cho bà Kathy Vandenberg.
![]() |
| Kathy Vandenberg trong lễ phong chức trái phép |
Trong khi những cuộc thảo luận vẫn đang còn tiếp diễn, bà Kathy đã chấp nhận thụ phong linh mục trên một chiếc tàu do nhóm Roman Catholic Womenpriests tổ chức trong khu vực giáo phận Pittsburg.
Giáo Hội Công Giáo duy trì lập trường rằng việc phong chức linh mục cho người nam là một bí tích và không phải là vấn đề tranh luận về bình đẳng nam nữ. Giáo phận Pittsburg, nơi xảy ra vụ phong chức trái phép, đã mạnh mẽ đưa ra lời cảnh cáo các phụ nữ tham dự trong nghi thức phong chức trái phép này và nghiêm khắc cảnh cáo họ về vạ tuyệt thông khỏi Giáo Hội.
Bất chấp tất cả những cố gắng của Đức Tổng Giám Mục Timothy Dolan và của giáo phận Pittsburg, bà Kathy vẫn tham dự vào nghi thức này.
Đức Cha Timothy Dolan viết:
“Tôi cảm thấy tiếc cho những ai công khai làm phương hại mối quan hệ của người ấy với Giáo Hội mà tiếc thay bà Vandenberg, qua hành động của mình đã làm thế”
Đức Cha Timothy Dolan cho biết trong cuộc nói chuyện giữa ngài và bà Kathy với sự hiện diện của chưởng ấn Tổng Giáo Phận, tiến sĩ Barbara Anne Cusack, bà Kathy tỏ ra rất chân thành và cho biết là trước buổi nói chuyện đó bà không ý thức về nguy cơ bị vạ tuyệt thông một khi chấp thuận được phong chức linh mục và nói rằng bà không muốn điều đó xảy ra.
Đức Cha Timothy Dolan cho biết: “Tôi đã mời gọi bà hãy suy tư về gánh nặng của quyết định này, từ bỏ nó và quay về với Giáo Hội”.
Bà Kathy đã xin Đức Cha Dolan cho một thời gian để suy nghĩ về vấn đề này.
Sau buổi nói chuyện đó, Đức Cha Dolan đã hai lần viết thư cho bà nhưng không được hồi âm. “Việc tham dự vào nghi thức thụ phong trái phép vừa qua là câu trả lời bất hạnh của bà ta dành cho tôi”.
Vì thế, Đức Cha Dolan, theo bổn phận của ngài, đã thông báo cho Tòa Thánh, và Bộ Giáo Lý Đức Tin sẽ sớm công bố quyết định ra vạ tuyệt thông cho bà Kathy Vandenberg.
