Đức Cha Oswald Gracias
Giáo Hội Công Giáo tại Ấn vừa mạnh mẽ chống lại trào lưu của những kẻ Ấn Giáo cực đoan muốn hợp pháp hóa việc bách hại người Công Giáo tại Ấn. Trong buổi phỏng vấn dành cho thông tấn xã Công Giáo Asia News, Đức Cha Oswald Gracias, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Ấn, đã mạnh mẽ lên án bước tiến gần đây của chính quyền bang Chattisgarh.

Được biết, hôm 3/8, chính quyền Chattisgarh, do đảng Bharatiya Janata (BJP) lãnh đạo đã thông qua một dự luật chống cải đạo, theo đó, những ai muốn bỏ đạo mình mà theo đạo khác thì phải thông báo cho ủy ban hành chánh địa phương biết trước 1 tháng. Ủy ban hành chánh địa phương có toàn quyền chấp thuận hay từ chối việc cải đạo này. Những ai không tuân theo luật này sẽ bị phạt từ 50,000 tới 100,000 rupees và có thể phải ngồi tù 3 năm. Luật cũng phạt những ai buộc người ta phải cải đạo. Đặc biệt, luật này không áp dụng cho những ai muốn theo Ấn Giáo vì luật coi đó là “trở về nguồn cội cha ông”.

Chattisgarh là bang thứ ba, sau Rajasthan và Madhya Pradesh thông qua luật chống cải đạo trong trào lưu bài Công Giáo rộ lên từ tháng Tư vừa qua.

Theo Đức Cha, luật chống cải đạo do 3 bang nói trên đưa ra là “vi hiến” và “thu hẹp quyền tự do tư tưởng và tôn giáo của công dân”. Đức Cha mạnh mẽ lên án luật chống cải đạo là “xâm phạm quyền tự do cá nhân, và chà đạp bầu khí tự do thánh thiêng bên trong con người, là quyền tự do lương tâm”.

Tại Ấn, quyền tự do tôn giáo được ghi trong điều 25 của Hiến Pháp theo đó công dân có quyền tuyên xưng niềm tin tôn giáo của mình và được tự do thực hành đạo. Dự luật vừa được thông qua rõ ràng là vi hiến nhưng chính quyền bang Chattisgarh khăng khăng cho rằng luật mới “không có gì đi ngược với hiến pháp nếu không muốn nói là bảo vệ cho hiến pháp”

Đức Cha Gracias chua chát nhận định rằng ngài thấy rõ ràng dấu ấn của “một chế độ độc tài” trong chiều hướng của BJP. “Giáo Hội hoàn toàn chống lại luật chống cải đạo, và tu chính này chỉ nhằm đem lại cho nhiều kẻ quyền hà hiếp người Kitô Giáo và các nhà lãnh đạo tinh thần”.