![]() |
| Ngày càng nhiều đền thờ Hồi Giáo tại châu Âu |
Ý nghĩa của lời Thiên Chúa chúc lành cho con người ngay trong chương đầu tiên của Thánh Kinh đã bị mai một đi trong thế giới Kitô Giáo: người ta tránh không muốn sinh sản, và coi đó như một cản trở trên con đường thành công về vật chất. Tuy nhiên, người Hồi Giáo không nghĩ như vậy. Các tín đồ của tiên tri Môhamét không có lối tư duy đó và những hệ quả của chuyện này đang ngày càng hiển nhiên trong các nước Tây phương. Ảnh hưởng của Hồi Giáo đang ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Châu Âu, nơi đã từng là cái nôi nền văn hóa Kitô Giáo.
Trong cuốn sách vừa được xuất bản, “From Europe to Eurabia” (Eurabia là lối chơi chữ ghép chữ Europe – châu Âu với chữ Arabia - Ả rập ngụ ý mỉa mai châu Âu đang ngày càng bị Ả rập hóa), nhà sử học Bat Ye’or đưa ra tiên đoán rằng “vào cuối thế kỷ này toàn bộ Âu Châu sẽ trở thành Hồi Giáo”. Bà Bat Ye’or cho biết tiên đoán này đã được nhà sử học Bernard Lewis đưa ra trước đó và càng ngày điều này càng trở nên hiển nhiên.
Khuynh hướng Hồi Giáo hóa tại châu Âu ngày nay không phải vì Hồi Giáo hấp dẫn con người tại đại lục này nhưng vì lý do đơn giản là sinh suất của người không Hồi Giáo xuống quá nhanh trong khi sinh suất của người Hồi Giáo quá cao.
Từ năm 1968, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã tiên đoán rằng mức sống càng được cải thiện, thì sinh suất càng giảm đi. Lời tiên đoán chói tai này không được mấy người lắng nghe và giờ đây những hệ quả thê thảm phơi bày càng ngày càng hiển nhiên.
Các thống kê gần đây cho thấy sinh suất của người Hồi Giáo cao gấp ít nhất là 3 lần so với người không Hồi Giáo. Trong cuốn “The West‘s Last Chance” – “Cơ may cuối cùng của Phương Tây”, Tony Blankey cho biết chỉ 30 năm trước đây thôi, toàn châu Âu chỉ có vài trăm ngàn người Hồi Giáo. Con số ấy ngày nay là 20 triệu và không ngừng tăng lên cách chóng mặt.
Nhiều người tin rằng người Hồi Giáo khi sinh sống ở các nước phương Tây sẽ có một quan điểm tương nhượng hơn với những người Hồi Giáo sống trong các nước Ả rập. Điều này không đúng. Theo những khảo sát gần đây trong cộng đồng Hồi Giáo tại Anh, hơn 60% người Hồi Giáo muốn Anh áp dụng luật Hồi Giáo Sharia. Đó là luật mà vào tháng 10/2001, Safiya Hussaini, người mẹ 4 đứa con tại Nigeria đã bị ném đá tới chết vì tội ngoại tình và gần đây một người mẹ khác Amina Lawal cũng bị cùng một bản án tương tự cho ‘tội ác’ tương tự. Đó cũng chính là luật mà Abdul Rahman ở A Phú Hãn đã bị kết án tử hình vì dám cải đạo sang Kitô Giáo. Chỉ có sự can thiệp của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI và ngoại trưởng Hoa Kỳ Condaleeza Rice mới cứu được mạng sống của Abdul Rahman.
