Giáo Phận Hồng Kông Triển Lãm Về Lịch Sử Sơ Khai Của Giáo Hội Địa Phương

ĐGM John Tong Hon
HONG KONG (CNA).- Tuần qua, theo hãng tin UCA, Giáo Phận Hồng Kông đã khánh thành Trung Tâm Di Sản Công Giáo của Giáo Phận Hồng Kông, tức một nhà triển lãm nhỏ về lịch sử của Giáo Hội địa phương trong thời sơ khai và những phát triển của nó sau này. Giáo Hội tại địa phương được thành lập vào năm 1841.

Đức Giám Mục Phụ Tá John Tong Hon đã chính thức làm lễ khai mạc vào ngày 9 tháng 7 vừa qua. Cơ sở gồm có 2 phòng này tọa lạc bên trong thư viện của Đại Học Chủng Viện Chúa Thánh Thần trên bán đảo Hồng Kông.

Có trên 100 loại đồ cổ mang ý nghĩa rất quan trọng về mặt lịch sử của tôn giáo đã được đem ra trưng bày, thế nhưng mãi đến tháng 10 tới này thì công chúng mới có thể xem được. Dần dà, bảo tang viện này sẽ có trên 2,000 cổ vật.

Trước khi Đức Giám Mục Tong làm phép các phòng, Ngài nói với các tham dự viên rằng việc trưng bày này có thể khơi dậy nên trong lòng những người tín hữu thời nay hãy biết chỉnh đốn lại cuộc sống của họ sau thời kỳ các nhà thừa sai tiên khởi, những người đã sống bằng đời sống chiêm niệm, cầu nguyện, thanh bạch, cởi mở với tất cả mọi người, và đặc biệt quan tâm đến những người yếu đuối và nghèo túng, và cùng làm việc sát cánh với những người tín hữu thời sơ khai.

Một số các cổ vật gồm có một ngôi chùa màu xanh theo kiểu của Trung Hoa, một áo lễ mà Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI mặc khi Ngài cử hành Thánh Lệ tại Hồng Kông vào tháng 12/1970. Những vật khác gồm có một văn kiện được Cha Dòng Tên Matteo Ricci (1552-1610) nộp lên cho Hoàng Đế Ming Wanli, có giá trị lịch sử rất cao.

Rất nhiều người tại Hồng Kông xem Cha Ricci như là vị sáng lập ra Đạo Kitô Giáo trong thời đại ngày nay tại cả Trung Hoa lẫn Hồng Kông.