Vatican:Linh Mục Dòng Tên Pasquale Borgomeo, Giám Ðốc Ðài phát thanh Vatican đã bình luận trong ngày 3/12 rằng mặc dầu đoàn thanh tra vũ Khí của Liên Hiệp Quốc đã đến Iraq, nhưng chính quyền Hoa Kỳ vẫn còn hồ nghi và dường như Hoa Thịnh Ðốn vẫn còn quyết tâm để gây chiến với Iraq.
Cha Borgomeo nhận định Hoa Kỳ vẫn còn giữ "thái độ khước từ đến chiến dịch thanh tra và coi việc đó là vô dụng và là một trò hề".
"Trên thực tế, ước muốn dùng võ lực xem ra càng lúc càng hiển nhiên: dựa trên sức mạnh quân sự siêu việt để điền những chỗ trống và thất bại của chính trị".
Ngài nói đến lực lượng đồng minh của Hoa Kỳ "càng có lý hơn bao giờ hết" đã tỏ ra dè dặt khi được Hoa kỳ yêu cầu tham gia "dưới ánh sáng chống chủ nghĩa khủng bố, nhưng một mặt lại thúc giục đến những mạo hiểm chiến tranh đơn phương với những hậu quả không đóan trước được".
Cha Borgomeo cũng nói dưới ánh sáng chống khủng bố, chỉ có phương sách nghiêm trọng đến từ các công tác tình báo cẩn thận, "không những chỉ có Hoa Kỳ thi hành nhưng cũng còn do các nước đồng minh nữa".
Rất tiếc thay, công tác tình báo trước ngày công kích 11/9/2001 đã không thích nghi đầy đủ, "ngày cả thiếu đến những dấu hiệu báo trước".
Nhưng "những chính sách phá sản không thể đền bù lại bằng sự cam kết gia tăng gấp bội về quân sự".
Cuộc chiến với Iraq nhằm mưu toan ngăn chặn khủng bố sẽ đưa đến kết quả ngược lại. Cha Borgomeo nói: "Chiến tranh vơi Iraq, mà trong dư luận quần chúng Hoa Kỳ xem ra không thể tránh khỏi sau khi xem xét hết mọi biện pháp, thế nhưng trên thực tế tự nó là một sự thúc đẩy cho chủ nghĩa khủng bố".
Cha Borgomeo nhận định Hoa Kỳ vẫn còn giữ "thái độ khước từ đến chiến dịch thanh tra và coi việc đó là vô dụng và là một trò hề".
"Trên thực tế, ước muốn dùng võ lực xem ra càng lúc càng hiển nhiên: dựa trên sức mạnh quân sự siêu việt để điền những chỗ trống và thất bại của chính trị".
Ngài nói đến lực lượng đồng minh của Hoa Kỳ "càng có lý hơn bao giờ hết" đã tỏ ra dè dặt khi được Hoa kỳ yêu cầu tham gia "dưới ánh sáng chống chủ nghĩa khủng bố, nhưng một mặt lại thúc giục đến những mạo hiểm chiến tranh đơn phương với những hậu quả không đóan trước được".
Cha Borgomeo cũng nói dưới ánh sáng chống khủng bố, chỉ có phương sách nghiêm trọng đến từ các công tác tình báo cẩn thận, "không những chỉ có Hoa Kỳ thi hành nhưng cũng còn do các nước đồng minh nữa".
Rất tiếc thay, công tác tình báo trước ngày công kích 11/9/2001 đã không thích nghi đầy đủ, "ngày cả thiếu đến những dấu hiệu báo trước".
Nhưng "những chính sách phá sản không thể đền bù lại bằng sự cam kết gia tăng gấp bội về quân sự".
Cuộc chiến với Iraq nhằm mưu toan ngăn chặn khủng bố sẽ đưa đến kết quả ngược lại. Cha Borgomeo nói: "Chiến tranh vơi Iraq, mà trong dư luận quần chúng Hoa Kỳ xem ra không thể tránh khỏi sau khi xem xét hết mọi biện pháp, thế nhưng trên thực tế tự nó là một sự thúc đẩy cho chủ nghĩa khủng bố".