Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng Cỗ Võ Hiệp Nhất Kitô giáo hiện đang chủ trì một hội nghị với chủ đề: “Việc tìm kiếm hiệp nhất Kitô giáo: Hiện nay chúng ta đang đứng ở đâu”. Hội nghị này diễn ra trong thời gian từ ngày 17 đến 21/07 và được Hội đồng giáo hoàng cùng với Văn phòng đại kết và liên tôn của Liên Hội đồng Giám Mục Á Châu và Hội đồng Giám Mục Công Giáo Hàn Quốc đồng tổ chức.

Theo thông cáo của Hội đồng Giáo Hoàng Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô công bố hôm 17/07/2007 thì mục đích của Hội nghị là “nhằm tạo cơ hội cho các Giám Mục Á Châu và những người khác hoạt động trong khu vực suy tư về thực tế của mối quan hệ đại kết ở các quốc gia Á Châu, và nhằm phát triển đường lối mục vụ có hiệu quả”.

Hội nghị này là một phần của hàng loạt các hội nghị do Hội đồng Giáo hoàng tổ chức gồm các chủ đề khác nhau có liên quan đến vấn đề đại kết. Hai hội nghị trước đã được tổ chức ở Nairobi, Kenya và Dakar, Senegal vào tháng 07 năm 2005 “nhằm mục đích trình bày các nguyên tắc đại kết và thúc đẩy các tham dự viên đáp ứng được các tình huống phức tạp thuộc về đại kết” ở lục địa Phi Châu. Một hội nghị khác cũng được tổ chức vào tháng Chín năm ngoái ở Sao Paolô, Ba Tây “nhắm vào trọng tâm vấn đề Giáo phái Ngũ Tuần và sự phát triển của họ ở Ba Tây”.

Thông cáo của Hội đồng Giáo Hoàng cũng giải thích rằng các hội nghị chuyên đề đã được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu được chính các giám mục tỏ bày nhằm tìm kiếm đáp ứng mục vụ cho những thách đố đang nổi lên, nhất là các phong trào tôn giáo mới như Giáo phái Ngũ Tuần, Giáo phái Tin Mừng và Phong trào canh tân thần ân (Charismatic)”.

Thông cáo cũng thông tin thêm rằng: “Hội nghị ở Seoul được chọn thời điểm trùng khớp với Hội nghị Giáo Phái Methodist Thế Giới được tổ chức từ 20 đến 24 tháng 7. Người ta mong đợi rằng qua hội nghị này, Giáo phái Methodist sẽ thông qua Tuyên bố Chung về Công chính hoá vốn đã dược Giáo hội Công Giáo và Liên đoàn Luther Thế Giới thông qua vào năm 1999, và một buổi lễ trong thể về Lời Chúa sẽ đánh dấu thoả thuận mở rộng tuyên bố này, dự trù sẽ được ký kết với sự hiện diện của Đức Hồng Y Kasper và Mục sư Ismael Noko, Tổng Thư ký của Liên đoàn Luther thế giới”.