Chính Phủ Úc Châu Được Khen Ngợi Trong Việc Cung Cấp Phần Mềm Chống Khiêu Dâm

Nữ Bộ Trưởng Helen Coonan
Sydney (CNA).- Chính phủ Úc Châu đã dành riêng ra $116 triệu Mỹ kim để chiến đấu lại nạn khiêu dâm tục tĩu trên khắp cả nước. Bộ Trưởng Truyền Thông Helen Coonan vừa công bố cho biết rằng mỗi một gia đình tại Úc Châu sẽ được cung cấp phần mềm miễn phí nhằm lọc ra các Website được đánh giá hạng X (tức loại cực kỳ khiêu dâm và độc hại) và những từ ngữ tục tĩu mang tính xúc phạm dâm dục. Bà mong rằng khoảng 2.5 triệu gia đình sẽ tận dụng tối đa về việc sử dụng phần mềm chống lại sự độc hại này nơi môi trường của gia đình.

Đức Hồng Y George Pell, Tổng Giám Mục của Tổng Giáo Phận Sydney, khen ngợi chính phủ vì chương trình chống lại sự khiêu dâm và suy đồi. Trong trang mục thường xuyên của Đức Hồng Y Tổng Giám Mục trên tờ Điện Tín Ngày Chủ Nhật (Sunday Telegraph), Ngài nói dân chúng càng ngày càng chú ý đến những vấn nạn và tai hại mà các hình ảnh khiêu dâm mang lại, vì chưng đó chính là “hoa trái tồi tệ nhất của chủ nghĩa tư bản theo kiểu thị trường tự do.”

Những quan ngại cụ thể về việc các trẻ em có thể bị đầu độc và truy cập tới các hình ảnh khiêu dâm này quá dễ dàng, đã được dân chúng bày tỏ ra. Học Viện Úc Châu trong bản báo cáo của năm 2003 ám chỉ cho biết rằng cứ 5 em trai thì đã có 4 em, và cứ 5 em gái thì đã có 3 em sử dụng mạng Internet, vẫn thường hay bị các hình ảnh khiêu dâm độc hại thô bỉ tấn công các em, mặc dầu các em không hề muốn và không hề biết.

Trong trang mục của mình, Đức Hồng Y Pell đề cập đến vấn nạn về sự nghiện ngập tình dục ngày càng gia tăng lên trong xã hội, vốn diễn ra qua sự chung chạ về tình dục bừa bãi (promiscuity), có thật nhiều cặp tình nhân, thói thích phô trương bộ phận sinh dục của mình trước mặt người khác (exhibitionism), bệnh thích xem phim ảnh khiêu dâm (voyeurism), xu hướng thủ dâm, cũng như việc hiếp dâm và lạm dụng tình dục trẻ em.

Ngài nói: "Các hình ảnh khiêu dâm, vốn rất dễ tìm thấy được trên mạng Internet, đã làm cho sự nghiện ngập này ngày càng trở nên trầm trọng và tội lỗi hơn."

Bằng việc dẫn chứng ra nhà tâm lý học người Hoa Kỳ Patrick Carnes, Đức Hồng Y nói: khoảng 8% nam giới và 3% nữ giới đã trở nên nghiện ngập tình dục tại một thời điểm nào đó trong cuộc sống của họ.

Theo kết quả nghiên cứu được Đức Hồng Y trích dẫn ra, thì 40% người nam trưởng thành trong tổng dân số của Anh Quốc (tức khoảng 9 triệu người) đã vào các trang Web khiêu dâm, tục tĩu vào năm ngoái, tăng gấp 4 lần so với năm 2000; và 1.4 triệu người nữ trưởng thành cũng đã tải xuống các hình ảnh khiêu dâm trong cùng thời gian đó, tức tăng lên khoảng 30% nữ giới trong tổng dân số của Anh Quốc.

Có ít nhất là 40% cặp vợ-chồng với những lục đục trong hôn nhân nói rằng những hình ảnh khiêu dâm trên mạng Internet chính là một phần lý do để mà đổ lổi. Cũng tương trự như Anh Quốc, Sydney cũng là một trong những thành phố có người truy cập vào các trang Web khiêu dâm nhiều nhất thế giới.