Các nhà khoa học nào sử dụng phôi thai người sẽ bị vạ tuyệt thông

ĐHY Trujillo
VATICAN CITY (CNA).- Đức Hồng Y Alfonso Lopez Trujillo, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách về Gia Đình, đã lên tiếng nói rằng “việc hủy diệt đi các phôi thai người cũng tương đồng với việc phá thai.”

Trong bài phỏng vấn với tuần báo xuất bản tại Ý Famiglia Cristiana, Đức Hồng Y nói về các vấn đề có liên quan đến sự sống và hiện trạng gia đình.

Ngài nói, các nhà khoa học nào tham gia vào việc nghiên cứu phôi thai người, gồm luôn cả việc nghiên cứu về tế bào gốc, có thể bị vạ tuyệt thông.

Ngài cũng xác nhận rằng việc rút phép thông công cũng còn áp dụng luôn cho cả những ai nhận, thực hiện hay ủng hộ việc phá thai dưới bất kỳ hình thức nào trực tiếp hoặc gián tiếp, chẳng hạn: tài trợ cho việc phá thai, khuyến khích người khác phá thai, chủ động thúc ép người bạn đời phá thai, vân vân….

Nhận xét về gia đình, Ngài nói những dự luật gần đây và nền văn hóa trần tục vốn quá khích về hôn nhân đang cố dần dần tiêu hủy đi nền tảng của hôn nhân và gia đình.

Ngài nói: “Việc xem ý tưởng về hôn nhân như là một lợi ích chung và là nền tảng của xã hội, đang dần bị mất đi. Thậm chí còn có khuynh hướng nói rằng gia đình xâm phạm đến những quyền tự do của một các nhân con người.”

Đức Hồng Y bày tỏ quan ngại của Ngài về việc đang có khuynh hướng để tạo ra những loại nhân quyền mới mẽ. Điều này đang xảy ra có liên quan đến việc phá thai, vốn tự bản chất của hành động ấy đã là tội ác rồi, thế mà giờ đây nó lại trở thành một thứ quyền.

Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói đến điều này trong Thông Điệp “Evangelium Vitae.” Cuộc sống giờ đây đã không còn là thiêng liêng hay bất khả xâm phạm nữa, mà nó đã trở thành một thứ chất lỏng trong bàn tay của con người, và cũng chính con người có thể giải mã khi nó được bắt đầu và kết thúc.

Ngài nói thêm rằng Giáo Hội Công Giáo quan ngại rằng, “thậm chí chỉ có nói về việc bảo vệ những quyền lợi của sự sống và gia đình không thôi, giờ đây cũng còn được xem như là một hình thức tội ác chống lại tình trạng bất tuân xã hội hay kỳ thị những người phụ nữ - tại một số quốc gia.”