Roma, 3.7.2006 (Zenit.org)- Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI hy vọng rằng, đại hội gia đình thế giới lần thứ 5 mà ngài sẽ hiện diện vào ngày 8 và 9 /7 tại Valencia (Tây Ban Nha), sẽ mang lại một sự canh tân đời sống đức tin trong gia đình và tiếp tục chuyển giao đức tin cách hiệu qủa cho thế hệ con cháu
Đức Thánh cha đã liên kết niềm hy vọng nầy với chuyến tông du mục vụ ngòai nước Ý lần thứ ba, ngài đã tuyên bố như thế vào Chủ nhật khi đọc Kinh Truyền tin trứơc hàng ngàn tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Giáo hòang cắt nghĩa : “Ngày nay trong nhiều cộng đoàn trên thế giới, điều cấp thiết trứơc tiên đối với ngừơi tín hữu chính là việc canh tân đức tin nơi những ngừơi trưởng thành, để nhờ đó họ có khả năng chia sẻ đức tin nầy cho thế hệ mới”.
Chủ đề chính của chuyến tông du đến Valencia của Đức Giáo hòang là: ‘Gia đình, sống bởi đức tin và chuyển giao đức tin”. Giám mục thành Rôma đã chứng minh rằng con đường khai tâm kitô giáo của con cái có thể là cơ hội thuận lợi đối với cha mẹ, “để tiếp tục tới gần Giáo hội và luôn cảm nhận cách sâu xa về vẻ đẹp và sự thật của Phúc âm”. Nhờ đó việc chuyển giao đức tin mang tính xác thực, Đức Giáo hoàng nhận ra rằng, về phần cha mẹ phải là những ngừơi tiên phong dấn thân trong việc chuyển giao đức tin bằng một sự nhận thức về đức tin cách sâu xa và luôn thắp sáng ngọn lửa đức tin qua việc cầu nguyện và đón nhận Bí tích Giao hòa và Thánh Thể, và đồng hành với con cái.
Đức Giáo hòang đã kết thúc cuộc nói chuyện của ngài với sự tín thác đại hội gia đình thế giới tại Valencia và các gia đình trên thế giới cho Đức Trinh Nữ Maria, “qua Mẹ các gia đình sẽ là những cộng đoàn tình yêu và sự sống chân thực, trong gia đình ngọn lửa đức tin sẽ được chuyển giao từ thế hệ nầy tới thế hệ khác”
Đức Thánh cha đã liên kết niềm hy vọng nầy với chuyến tông du mục vụ ngòai nước Ý lần thứ ba, ngài đã tuyên bố như thế vào Chủ nhật khi đọc Kinh Truyền tin trứơc hàng ngàn tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Giáo hòang cắt nghĩa : “Ngày nay trong nhiều cộng đoàn trên thế giới, điều cấp thiết trứơc tiên đối với ngừơi tín hữu chính là việc canh tân đức tin nơi những ngừơi trưởng thành, để nhờ đó họ có khả năng chia sẻ đức tin nầy cho thế hệ mới”.
Chủ đề chính của chuyến tông du đến Valencia của Đức Giáo hòang là: ‘Gia đình, sống bởi đức tin và chuyển giao đức tin”. Giám mục thành Rôma đã chứng minh rằng con đường khai tâm kitô giáo của con cái có thể là cơ hội thuận lợi đối với cha mẹ, “để tiếp tục tới gần Giáo hội và luôn cảm nhận cách sâu xa về vẻ đẹp và sự thật của Phúc âm”. Nhờ đó việc chuyển giao đức tin mang tính xác thực, Đức Giáo hoàng nhận ra rằng, về phần cha mẹ phải là những ngừơi tiên phong dấn thân trong việc chuyển giao đức tin bằng một sự nhận thức về đức tin cách sâu xa và luôn thắp sáng ngọn lửa đức tin qua việc cầu nguyện và đón nhận Bí tích Giao hòa và Thánh Thể, và đồng hành với con cái.
Đức Giáo hòang đã kết thúc cuộc nói chuyện của ngài với sự tín thác đại hội gia đình thế giới tại Valencia và các gia đình trên thế giới cho Đức Trinh Nữ Maria, “qua Mẹ các gia đình sẽ là những cộng đoàn tình yêu và sự sống chân thực, trong gia đình ngọn lửa đức tin sẽ được chuyển giao từ thế hệ nầy tới thế hệ khác”