WADOWICE 02/07/06 – Theo nguồn tin AP vào ngày thứ Sáu 30 tháng 6 vừa qua tại thành phố Wadowice, Ba Lan, Đức Hồng Y Stalislaw Dziwisz đã cử hành nghi thức khánh thành tượng đài kỷ niệm đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Trước khi cử hành nghi thức khánh thành, ĐHY Stanislaw Dziwisz đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ ở thành phố Wadowice là nơi sinh quán của đức cố Giáo Hoàng. Chính tại ngôi thánh đường này cậu bé Karol Wojtyla đã được rửa tội và từng là cậu bé giúp lễ ở đây. Hiện diện trong buồi lễ có khoảng 2000 giáo dân địa phương.
Tượng đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được làm bằng đồng đen dựng trước công viên Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ trong thành phố Wadowice.
Trong thánh lễ, Đức Hồng Y nói: “Dân chúng Wadowice sẽ không bao giờ quên một người đồng hương vĩ đại. Chúng ta không cần tượng đài để nhắc nhở chúng ta nhớ đến Ngài, vì hình ảnh của Ngài đã ăn sâu vào tâm trí chúng ta”
Dân chúng Ba Lan vẫn ghi công đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là người đã khởi hứng cho phong trào công đoàn dân chủ Đoàn Kết. Ngài đã có công trong việc làm sụp đổ chế độ cộng sản vào năm 1989.
Tham dự buổi lễ khánh thành, một thiếu niên 19 tuổi tên là Renata Nowak phát biểu: “Tượng đài đặt ở đây là điều rất hay, chúng tôi đến đây để cầu nguyện cho mình và cho việc phong chân phước cho đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được tiến hành mau chóng”
Tòa Thánh Vatican đã mở hồ sơ xin phong chân phước cho đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trước thời gian quy định là 5 năm. Ngài qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2005 và là vị Giáo Hoàng được nhiều người yêu thương nhất.
![]() |
| Đài kỷ niệm đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II |
Tượng đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được làm bằng đồng đen dựng trước công viên Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ trong thành phố Wadowice.
Trong thánh lễ, Đức Hồng Y nói: “Dân chúng Wadowice sẽ không bao giờ quên một người đồng hương vĩ đại. Chúng ta không cần tượng đài để nhắc nhở chúng ta nhớ đến Ngài, vì hình ảnh của Ngài đã ăn sâu vào tâm trí chúng ta”
Dân chúng Ba Lan vẫn ghi công đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là người đã khởi hứng cho phong trào công đoàn dân chủ Đoàn Kết. Ngài đã có công trong việc làm sụp đổ chế độ cộng sản vào năm 1989.
Tham dự buổi lễ khánh thành, một thiếu niên 19 tuổi tên là Renata Nowak phát biểu: “Tượng đài đặt ở đây là điều rất hay, chúng tôi đến đây để cầu nguyện cho mình và cho việc phong chân phước cho đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được tiến hành mau chóng”
Tòa Thánh Vatican đã mở hồ sơ xin phong chân phước cho đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trước thời gian quy định là 5 năm. Ngài qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2005 và là vị Giáo Hoàng được nhiều người yêu thương nhất.
