KYIV 1/07/06 – Thông tấn xã Interfax loan tin Tổng Thống Viktor Yushchenko đã mời ĐGH Benedict XVI đến viếng thăm Ukraine.
Ông Markiyan Lubkivsky, Giám Đốc Văn Phòng Chính Sách Nhân Đạo Phủ Tổng Thống cho hãng tin Interfax biết thư mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm Ukraine đã được gửi qua Đức TGM. Ivan Jurkovic, Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine.
Được hỏi bao giờ cuộc viếng thăm của ĐGH có thể diễn ra? Ông Lubkivsky trả lời: “Còn phải chờ văn thư trả lời của Tòa Thánh, tuỳ thời gian thích hợp cho ĐTC”. Tuy nhiên, ông cũng nói cuộc viếng thăm có thể diễn ra vào khoảng năm 2008 hay 2009.
Trong thư gửi Đức Giáo Hoàng, TT Yushchenko đã viết: “Chúng tôi rất hãnh diện về mối liên hệ ngoại giao mà chúng tôi đang có với Tòa Thánh Vatican. Đó là mối liên hệ được đánh dấu bằng sự hợp tác rộng rãi, thành thực, và hiểu biết lẫn nhau. Quốc gia Ukraine đánh gia rất cao về sự hỗ trợ của ĐTC đã giúp cho Ukraine được gia nhập Cộng Đồng ÂuChâu.”
Cũng trong thư nói trên, Tổng Thống nói thêm rằng: “Kính thưa ĐTC, tôi đoan chắc rằng việc phổ biến lý tưởng Kitô Giáo ở Âu Châu và cuộc tông du của Ngài đến Ukraine sẽ thúc đẩy việc hợp nhất Kitô Giáo ở đây. Cách đây 5 năm, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi viếng thăm Ukraine đã gọi đây là cái nôi của văn hóa Kitô Giáo ở Đông Âu.”
Tưởng cũng nên nói thêm đa số người dân Ukraine theo Chính Thống Giáo, số nhỏ theo Công Giáo. Dưới thời cộng sản, Công Giáo bị đàn áp, tài sản Giáo Hội bị tịch thu và chính quyền trao quyền quản lý các tài sản ấy cho Giáo Hội Chính Thống Giáo. Khi chế độ Cộng Sản sụp đổ, các tài sản trên của Giáo Hội Công Giáo không được Giáo Hội Chính Thống trao trả lại hết mà còn cáo buộc Công Giáo đã truyền giáo đưa người Chính Thống Giáo sang Công Giáo. Do vậy, giữa Chính Thống Giáo ở Ukraine và Nga có mối quan hệ căng thẳng với Tòa Thánh Vatican. Tuy nhiên về phía chính quyền Nga cũng như Ukraine, đều có mối quan hệ tốt với Tòa Thánh thể hiện qua việc tổng thống Putin của Nga và Yushchenko của Ukraine đều đã có cuộc hội kiến với ĐGH tại Roma.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viếng thăm Ukaine trong 5 ngày vào năm 2001.
Ông Markiyan Lubkivsky, Giám Đốc Văn Phòng Chính Sách Nhân Đạo Phủ Tổng Thống cho hãng tin Interfax biết thư mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm Ukraine đã được gửi qua Đức TGM. Ivan Jurkovic, Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine.
Được hỏi bao giờ cuộc viếng thăm của ĐGH có thể diễn ra? Ông Lubkivsky trả lời: “Còn phải chờ văn thư trả lời của Tòa Thánh, tuỳ thời gian thích hợp cho ĐTC”. Tuy nhiên, ông cũng nói cuộc viếng thăm có thể diễn ra vào khoảng năm 2008 hay 2009.
Trong thư gửi Đức Giáo Hoàng, TT Yushchenko đã viết: “Chúng tôi rất hãnh diện về mối liên hệ ngoại giao mà chúng tôi đang có với Tòa Thánh Vatican. Đó là mối liên hệ được đánh dấu bằng sự hợp tác rộng rãi, thành thực, và hiểu biết lẫn nhau. Quốc gia Ukraine đánh gia rất cao về sự hỗ trợ của ĐTC đã giúp cho Ukraine được gia nhập Cộng Đồng ÂuChâu.”
Cũng trong thư nói trên, Tổng Thống nói thêm rằng: “Kính thưa ĐTC, tôi đoan chắc rằng việc phổ biến lý tưởng Kitô Giáo ở Âu Châu và cuộc tông du của Ngài đến Ukraine sẽ thúc đẩy việc hợp nhất Kitô Giáo ở đây. Cách đây 5 năm, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi viếng thăm Ukraine đã gọi đây là cái nôi của văn hóa Kitô Giáo ở Đông Âu.”
Tưởng cũng nên nói thêm đa số người dân Ukraine theo Chính Thống Giáo, số nhỏ theo Công Giáo. Dưới thời cộng sản, Công Giáo bị đàn áp, tài sản Giáo Hội bị tịch thu và chính quyền trao quyền quản lý các tài sản ấy cho Giáo Hội Chính Thống Giáo. Khi chế độ Cộng Sản sụp đổ, các tài sản trên của Giáo Hội Công Giáo không được Giáo Hội Chính Thống trao trả lại hết mà còn cáo buộc Công Giáo đã truyền giáo đưa người Chính Thống Giáo sang Công Giáo. Do vậy, giữa Chính Thống Giáo ở Ukraine và Nga có mối quan hệ căng thẳng với Tòa Thánh Vatican. Tuy nhiên về phía chính quyền Nga cũng như Ukraine, đều có mối quan hệ tốt với Tòa Thánh thể hiện qua việc tổng thống Putin của Nga và Yushchenko của Ukraine đều đã có cuộc hội kiến với ĐGH tại Roma.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viếng thăm Ukaine trong 5 ngày vào năm 2001.