KOENIGSTEIN, Đức- 26/06/06 - Số người Công Giáo tại giáo phận Itanagar Ấn Độ vẫn gia tăng dù ỡ đây đã ban hành luật cấm cải đạo.
ĐGM John Thomas Kattrukudiyil cai quản giáo phận Itanagar miền Đông Bắc Ấn Độ, nói với các giới chức trong tổ chức bác ái Trợ Giúp Các Giáo Hội Có Nhu Cầu rằng vào năm 1978 bang Arunachal Pradesh là bang đầu tiên ở Ấn Độ ban hành luật cấm cải đạo. Ngày nay bang nay vẫn cấm cử hành nghi thức rửa tội. Và mặc dầu có những trở ngại như thế nhưng ngày nay tại Itanagar có vào khoảng 100,000 người Công Giáo. Số người Công Giáo vẫn cứ gia tăng nên những chính trị gia Ấn Độ tìm đủ cách để hạn chế số người theo đạo Công Giáo.
Được hỏi giáo phận đang có những vấn đề ưu tiên nào? ĐGM trả lời: “Điều quan trọng nhất là làm sao có thêm giáo lý viên được huấn luyện để họ có thể về các làng mạc xa xôi giúp người dân giữ vững đức tin. Nếu không, người Công Giáo sẽ theo những giáo phái khác mà ngày nay họ ngày càng trở nên mạnh. Theo dự liệu trong vòng 3 hay 4 năm nữa mọi người dân trong giáo phận của tôi phải được biết về Giáo Hội. Và muốn được vậy tôi dự định phải huấn luyện thêm 50 giáo lý viên nữa”
Cũng theo ĐGM, ưu tiên thứ hai trong giáo phận của Ngài là đào tạo linh mục. Ngài nói: “Nhu cầu của giáo phận là có thêm tiểu chủng viện để huấn luyện những người trẻ cư ngụ tại miền Nam như Nadu, Kerala để họ làm linh mục phục vụ cho giáo phận Itanagar. Vấn đề độc thân là một trở ngaị cho việc đào tạo linh mục ở đây vì đa thê là một tục lệ phổ biến trong vùng chúng tôi. Do vậy việc đào tạo linh mục phải mất thời gian lâu dài.
Nói về việc xây dựng nhà thờ, nhà nguyện và các trung tâm chay tịnh, ĐGM Kattrukudiyil thêm rằng: “Với người dân chúng tôi, chay tịnh và cầu nguyện rất quan trọng, trung tâm chay tịnh cũng thực sự là nơi thờ tự”
Giáo phận Itanagar được thành lập năm 2003, với dân số 660,000 người trong đó 100,000 người là Công Giáo. Hiện nay có 50 linh mục phục vụ trong 17 giáo xứ.
ĐGM John Thomas Kattrukudiyil cai quản giáo phận Itanagar miền Đông Bắc Ấn Độ, nói với các giới chức trong tổ chức bác ái Trợ Giúp Các Giáo Hội Có Nhu Cầu rằng vào năm 1978 bang Arunachal Pradesh là bang đầu tiên ở Ấn Độ ban hành luật cấm cải đạo. Ngày nay bang nay vẫn cấm cử hành nghi thức rửa tội. Và mặc dầu có những trở ngại như thế nhưng ngày nay tại Itanagar có vào khoảng 100,000 người Công Giáo. Số người Công Giáo vẫn cứ gia tăng nên những chính trị gia Ấn Độ tìm đủ cách để hạn chế số người theo đạo Công Giáo.
Được hỏi giáo phận đang có những vấn đề ưu tiên nào? ĐGM trả lời: “Điều quan trọng nhất là làm sao có thêm giáo lý viên được huấn luyện để họ có thể về các làng mạc xa xôi giúp người dân giữ vững đức tin. Nếu không, người Công Giáo sẽ theo những giáo phái khác mà ngày nay họ ngày càng trở nên mạnh. Theo dự liệu trong vòng 3 hay 4 năm nữa mọi người dân trong giáo phận của tôi phải được biết về Giáo Hội. Và muốn được vậy tôi dự định phải huấn luyện thêm 50 giáo lý viên nữa”
Cũng theo ĐGM, ưu tiên thứ hai trong giáo phận của Ngài là đào tạo linh mục. Ngài nói: “Nhu cầu của giáo phận là có thêm tiểu chủng viện để huấn luyện những người trẻ cư ngụ tại miền Nam như Nadu, Kerala để họ làm linh mục phục vụ cho giáo phận Itanagar. Vấn đề độc thân là một trở ngaị cho việc đào tạo linh mục ở đây vì đa thê là một tục lệ phổ biến trong vùng chúng tôi. Do vậy việc đào tạo linh mục phải mất thời gian lâu dài.
Nói về việc xây dựng nhà thờ, nhà nguyện và các trung tâm chay tịnh, ĐGM Kattrukudiyil thêm rằng: “Với người dân chúng tôi, chay tịnh và cầu nguyện rất quan trọng, trung tâm chay tịnh cũng thực sự là nơi thờ tự”
Giáo phận Itanagar được thành lập năm 2003, với dân số 660,000 người trong đó 100,000 người là Công Giáo. Hiện nay có 50 linh mục phục vụ trong 17 giáo xứ.