PALM DESERT – Khóa thường huấn cho linh mục TGP Los Angeles năm nay được chia làm 3 đợt, đợt đầu vào cuối tháng 5, đợt II từ ngày 19-23/6/2006 và đợt 3 vào cuói tháng 6 này.


Cuộc Thường Huấn hằng năm hay còn được gọi là Bồi Dưỡng được tổ chức để cho các linh mục trau đồi thâm về kiến thức và kĩ thuật tông đồ mục vụ, nhưng ngoài cũng có mục đích là để gặp gỡ nhau và có những giờ phút thư giãn cho thân xác và tâm hồn.
Chừng trên 250 linh mục trong đó có cả ĐHY Roger Mahony cũng tham dự và them vào đó còn có trên 10 linh mục Việt nam tham dự Khóa thường huấn II đang diễn ra tại La Quinta Resort & Club tại thành phố Quinta, gần Palm Springs và cách Los Angeles chừng 120 cây số. Đây là địa điểm họp hành lý tưởng cho người Hoa Kỳ, nhưng đối với người Việt thì là nơi “nghỉ nực” và “tắm nóng”. Tuy dù khách sạn sang trọng có hồ tắm trong từng khu, tiện nghi hết sức, giữa sa mạc cháy nắng, ngay sát cạnh sườn núi đá chơ vơ mà có cây cối um tùm, cỏ hoa muôn mầu, và thác nước nhân tạo chảy róc rách, nhưng cái nóng 108 độ cháy da cháy thịt, nên cứ phải ro ró trong phòng mát lạnh, hoặc để nghe thuyết trình, hay tụ họp truyện vãn vui vẻ với nhau.


Mục đích của cuộc họp là muốn tạo cơ hội “bồi dưỡng thêm kiến thức mục vụ tông đồ” và trọng tâm của cuộc họp mặt năm nay nhắm vào đề tài làm thế nào các linh mục có thể Giảng Thuyết hiệu lực và lôi cuốn.
Theo thống kê xã hội tại Hoa Kỳ cho biết, người Công giáo Hoa Kỳ đến tham dự Thánh Lễ cho biết có tới 80-85% cho biết họ coi trọng bài giảng của linh mục. Qua bài giảng mà họ thâu nhận, học hỏi và biết sống đạo. Cho nên bài giảng của linh mục đối với giáo dân rất là quan trọng. Vì đây là cơ hội duy nhất để họ đào sâu về tín lý, về Thánh Kinh về Chúa Giêsu và giáo lý của Chúa.
Trong mục đích đó, Ban tổ chức đã mời 2 linh mục Dòng Tên từ Đại học Georgetown chuyên về giảng thuyết để trình bầy những kĩ năng giảng thuyết, những gì nên tránh và những gì nên làm khi linh mục sửa soạn bài giảng, khi giảng và cách trình bày bài giảng.
Những phương châm quan trọng của việc giảng thuyết là:
Linh mục chỉ nên mỗi bài giảng nhấn mạnh về một điềm nào quan trọng và khai triển điềm đó, đứng có miên man từ vấn đề này qua vấn đề khác.
Nội dung giảng thuyết là đáp lại nhu cầu của giáo dân, nên nhu cầu sống đạo và Lời Chúa là quan trọng. Nếu giảng chỉ kể những câu truyện cho vui và giáo dân cho là hay, như thế chưa chắc đã là có ích lợi, phải làm sao đưa Lời Chúa để giáo dân áp dụng vào cuộc sống hằng ngày.
Vị linh mục sẽ không hiệu lực, nếu giảng những điều mà chính mình không tin. Do đó hãy giảng những gì mình tin, và tin những gì mình giảng thuyết. Như vậy bài giảng mới thực sự có hiệu lực và ảnh hưởng, vì giáo dân cũng đễ nhận ra điều này.
Trọng tâm của việc giảng là trình bày Lời Chúa, do đó Ban tổ chức mời LM Pat Mullen, tiến sĩ Thánh Kinh của ĐCV Camarillo phân tích và trình bày một cách hệ thống và khúc chiết về Phúc Âm thánh Marcô. Cha Mullen đã khải triển trọn cuốn Phúc Âm thánh Marcô, đưa ra những phân tích và nhận xét theo quan điểm lịch sự, áp dụng thực tiễn và giải bầy những đoạn văn xung khắc trong Marcô.
Trong khóa thường huấn ĐHY Roger Mahony cũng có dịp gặp gỡ và báo cáo sơ qua về hiện tình của TGP Los Angeles cho các linh mục tham dự.


Cuộc Thường Huấn hằng năm hay còn được gọi là Bồi Dưỡng được tổ chức để cho các linh mục trau đồi thâm về kiến thức và kĩ thuật tông đồ mục vụ, nhưng ngoài cũng có mục đích là để gặp gỡ nhau và có những giờ phút thư giãn cho thân xác và tâm hồn.
Chừng trên 250 linh mục trong đó có cả ĐHY Roger Mahony cũng tham dự và them vào đó còn có trên 10 linh mục Việt nam tham dự Khóa thường huấn II đang diễn ra tại La Quinta Resort & Club tại thành phố Quinta, gần Palm Springs và cách Los Angeles chừng 120 cây số. Đây là địa điểm họp hành lý tưởng cho người Hoa Kỳ, nhưng đối với người Việt thì là nơi “nghỉ nực” và “tắm nóng”. Tuy dù khách sạn sang trọng có hồ tắm trong từng khu, tiện nghi hết sức, giữa sa mạc cháy nắng, ngay sát cạnh sườn núi đá chơ vơ mà có cây cối um tùm, cỏ hoa muôn mầu, và thác nước nhân tạo chảy róc rách, nhưng cái nóng 108 độ cháy da cháy thịt, nên cứ phải ro ró trong phòng mát lạnh, hoặc để nghe thuyết trình, hay tụ họp truyện vãn vui vẻ với nhau.


Mục đích của cuộc họp là muốn tạo cơ hội “bồi dưỡng thêm kiến thức mục vụ tông đồ” và trọng tâm của cuộc họp mặt năm nay nhắm vào đề tài làm thế nào các linh mục có thể Giảng Thuyết hiệu lực và lôi cuốn.
Theo thống kê xã hội tại Hoa Kỳ cho biết, người Công giáo Hoa Kỳ đến tham dự Thánh Lễ cho biết có tới 80-85% cho biết họ coi trọng bài giảng của linh mục. Qua bài giảng mà họ thâu nhận, học hỏi và biết sống đạo. Cho nên bài giảng của linh mục đối với giáo dân rất là quan trọng. Vì đây là cơ hội duy nhất để họ đào sâu về tín lý, về Thánh Kinh về Chúa Giêsu và giáo lý của Chúa.
Trong mục đích đó, Ban tổ chức đã mời 2 linh mục Dòng Tên từ Đại học Georgetown chuyên về giảng thuyết để trình bầy những kĩ năng giảng thuyết, những gì nên tránh và những gì nên làm khi linh mục sửa soạn bài giảng, khi giảng và cách trình bày bài giảng.
Những phương châm quan trọng của việc giảng thuyết là:
Linh mục chỉ nên mỗi bài giảng nhấn mạnh về một điềm nào quan trọng và khai triển điềm đó, đứng có miên man từ vấn đề này qua vấn đề khác.
Nội dung giảng thuyết là đáp lại nhu cầu của giáo dân, nên nhu cầu sống đạo và Lời Chúa là quan trọng. Nếu giảng chỉ kể những câu truyện cho vui và giáo dân cho là hay, như thế chưa chắc đã là có ích lợi, phải làm sao đưa Lời Chúa để giáo dân áp dụng vào cuộc sống hằng ngày.
Vị linh mục sẽ không hiệu lực, nếu giảng những điều mà chính mình không tin. Do đó hãy giảng những gì mình tin, và tin những gì mình giảng thuyết. Như vậy bài giảng mới thực sự có hiệu lực và ảnh hưởng, vì giáo dân cũng đễ nhận ra điều này.
Trọng tâm của việc giảng là trình bày Lời Chúa, do đó Ban tổ chức mời LM Pat Mullen, tiến sĩ Thánh Kinh của ĐCV Camarillo phân tích và trình bày một cách hệ thống và khúc chiết về Phúc Âm thánh Marcô. Cha Mullen đã khải triển trọn cuốn Phúc Âm thánh Marcô, đưa ra những phân tích và nhận xét theo quan điểm lịch sự, áp dụng thực tiễn và giải bầy những đoạn văn xung khắc trong Marcô.
Trong khóa thường huấn ĐHY Roger Mahony cũng có dịp gặp gỡ và báo cáo sơ qua về hiện tình của TGP Los Angeles cho các linh mục tham dự.