VATICAN – Trong buổi triều yết chung với khách hành hương vào ngày hôm qua thứ Tư 21.6.2006, ĐGH Benedictô XVI đã gặp Sư Phụ Phật giáo Đài Loan tại Đền Thánh Phêrô, Thượng Tọa Hsing Yun, người sáng lập Hội Quốc Tế Ánh Sáng Đức Buddha tại Đài Loan.
Trong cuộc gặp gỡ này, ĐGH chào thăm tất cả dân chúng Đài Loan và nói sẽ cầu nguyện cho họ. ĐGH cũng nói Ngaì hy vọng một ngày nào đó sẽ có dịp gặp dân chúng Đài Loan tại quê hương họ nếu hoàn cảnh cho phép.
TT Hsing Yun tới Roma vào hôm thứ Ba, đi theo Ngài là Đại sứ Tou Chou-sheng của Cộng Hòa Trung Quốc.
Sự phụ Phật giáo Hsing Yun nhân danh Phật tử Đài Loan tỏ lỏng ngưỡng vọng của dân chúng Đài Loan với Đức Giáo Hoàng và mời nhà lãnh đạo Công giáo tới thăm Đài Loan.
Sư phụ Hsing Yun gọi cuộc đến thăm Roma là cuộc hành hương và hy vọng rằng cuộc hành trình của ngài sẽ giúp làm tăng tiến sự hiểu biết và công tác hỗ tương giữa Phật tử và tín đồ Công giáo.
Sư phụ Hsing Yun thành lập tư viện Phật giáo Phổ Quang Sơn vào năm 1967 tại miền Nam Đài Loan, và cho tới nay đã trở thành tu viện Phật giáo lớn nhất tại Đài Loan.
Hiện nay Phổ Quang Sơn có tới 200 ngôi chùa chi nhánh khác trên khắp thế giới và mục địch của phái Phổ Quang là cổ võ nền “Phật Giáo nhân bản”.
Sau khi gặp ĐGH Benedictô, sư phụ Hsing Yun cũng đã tới thăm ĐHY Poupard, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa, và hai ngài đã đàm đạo về những vấn đề quan tâm chung.
Sư phụ trong chuyến hành trình lần này cùng đi với một số đệ tử và dự tính sẽ thăm một số Chùa chi nhánh của Phổ Quang tại Âu châu. Theo chương trình thì chiều ngày thứ Tư hôm qua, Sư phụ Hsing Yun sẽ tới Geneva để chủ trì nghi lễ khai trương một tu viện mới Phổ Quang Sơn tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ.
Trong cuộc gặp gỡ này, ĐGH chào thăm tất cả dân chúng Đài Loan và nói sẽ cầu nguyện cho họ. ĐGH cũng nói Ngaì hy vọng một ngày nào đó sẽ có dịp gặp dân chúng Đài Loan tại quê hương họ nếu hoàn cảnh cho phép.
TT Hsing Yun tới Roma vào hôm thứ Ba, đi theo Ngài là Đại sứ Tou Chou-sheng của Cộng Hòa Trung Quốc.
Sự phụ Phật giáo Hsing Yun nhân danh Phật tử Đài Loan tỏ lỏng ngưỡng vọng của dân chúng Đài Loan với Đức Giáo Hoàng và mời nhà lãnh đạo Công giáo tới thăm Đài Loan.
Sư phụ Hsing Yun gọi cuộc đến thăm Roma là cuộc hành hương và hy vọng rằng cuộc hành trình của ngài sẽ giúp làm tăng tiến sự hiểu biết và công tác hỗ tương giữa Phật tử và tín đồ Công giáo.
Sư phụ Hsing Yun thành lập tư viện Phật giáo Phổ Quang Sơn vào năm 1967 tại miền Nam Đài Loan, và cho tới nay đã trở thành tu viện Phật giáo lớn nhất tại Đài Loan.
Hiện nay Phổ Quang Sơn có tới 200 ngôi chùa chi nhánh khác trên khắp thế giới và mục địch của phái Phổ Quang là cổ võ nền “Phật Giáo nhân bản”.
Sau khi gặp ĐGH Benedictô, sư phụ Hsing Yun cũng đã tới thăm ĐHY Poupard, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa, và hai ngài đã đàm đạo về những vấn đề quan tâm chung.
Sư phụ trong chuyến hành trình lần này cùng đi với một số đệ tử và dự tính sẽ thăm một số Chùa chi nhánh của Phổ Quang tại Âu châu. Theo chương trình thì chiều ngày thứ Tư hôm qua, Sư phụ Hsing Yun sẽ tới Geneva để chủ trì nghi lễ khai trương một tu viện mới Phổ Quang Sơn tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ.