VATICAN, 20 tháng 6 năm 2006 (CNS). - Phát biểu trong một buổi họp về Nhân quyền tại Geneva vào ngày 20 tháng 6, Bộ trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh Vatican lo ngại những vi phạm nghiêm trọng vế Nhân quyền trên toàn thế giới.

Đức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo lên án một số quốc gia vi phạm nặng nề các điều khoản ghi trong Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc. Và ngài nêu lên có nhiều thành viên đang ngồi trong Ủy Ban về Nhân Quyền là những kẻ vi phạm luật lệ.

Các quốc gia thành viên cần phải tỏ ra là những gương mẫu về vấn đề Nhân quyền, vị Bộ trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh đã khẳng định như vậy. Có 47 quốc gia thành viên trong Ủy Ban, trong đó gồm có Algeria, Morocco, Tunisia, Saudi Arabia, Trung Quốc, Ấn độ, Sri Lanka, Cuba và Russia.

Tôn trọng nhân quyền là quyền căn bản mà hệ thống pháp lý đã được tạo dựng, Đức Tổng Giám Mục Lajolo nhận xét. Ngài lấy làm buồn tiếc vì có vài quốc gia vẫn tiếp tục vi phạm quyền căn bản tối thiểu bằng những sắc lệnh của nhà nước trái với bản chất của con người. Nếu những quyền căn bản không đuợc nhà nước ấn định và cho phép, theo như ngài nhận định, thì nhà nước tìm mọi cách hạn chế một cách kín đáo. Tôn trọng thực sự về nhân quyền, đòi hỏi nhà nước phải tôn trọng và nhà nước không có quyền hủy bỏ những quyền căn bản.

Có hai điều khoản khẩn thiết về nhân quyền mà nhiều quốc gia vi phạm là quyền sống và quyền tự do luơng tâm. Về thẩm quyền luân lý không một ai có quyền cướp đoạt sự sống của kẻ khác. Và tự do lương tâm cũng như tự do tín ngưỡng đó là những địa hạt tùy thuộc hoàn toàn vào thẩm quyền của Thượng Đế.”

Đức TGM Lajolo cũng nhận định là có nhiều vi phạm chống lại nhân quyền là cấm đoán về thông tin và hiểu biết về hệ thống pháp luật, bắt buộc phải tuân phục những chương trình hạn chế sinh sản, hạn chế quyền làm việc, hạn chế quyền hội họp, và quyền bình đẳng của phái nữ. Và cuối cùng là những quốc gia mở mang giàu có thì hạn chế về quyền di dân.