Hong Kong: Các nhân viên xã hội, giáo dục, y tế và Giáo Hội đã nêu sự lo âu tới hoàn cảnh và hạnh phúc các trẻ em bị ảnh hưởng bởi bệnh Siđa tại Hoa lục và Hồng Kông trước ngày Thế Gìới Bệnh Si Ða 1/12/2002.
Ủy ban Công Lý và Hòa Bình tại Giáo Phận Hồng Kông và 5 tổ chức khác đã tổ chức buổi hội thảo vào ngày 24/11 với tiêu đề "Ðương đầu với bệnh Siđa, hãy cho trẻ em một cơ hội" nhằm nhấn mạnh đến hòan cảnh của trẻ em mắc bệnh Siđa hay trẻ em mồ côi vì bệnh Si đa tại Hoa Lục.
Tổ chức Chi Heng đã nói với các tham dự viên rằng, dựa theo sự nhận xét trước mắt "Thảm họa bệnh Siđa đã bộc phát tại Hà Nam".
Anh To Chung thường viếng thăm tỉnh Hà Nam 3 lần trong một năm đã kể lại cho các tham dự viên hầu hết các trường hợp bệnh Siđa mà anh biết, đều dính líu tới các nông dân nghèo đã thường xuyên bán máu lấy tiền với giá 50 Yuan (6 Mỹ Kim) trong thời gian từ 1994-1995. Nhiều người đã bị nhiễm vi khuẩn HIV vì các dụng cụ lấy máu không khử trùng.
Cũng theo anh To, 40-60% người lớn tại 6 làng mà anh đã viếng thăm trong năm nay, đã bị ảnh hưởng trầm trọng nhiễm vi khuẩn HIV hay mắc bệnh Siđa. Trong khi các làng khác bị ảnh hưởng từ 20-30%.
Anh To kể lại anh đã chứng kiến nội trong 1 ngày tại một làng chỉ có 2000 người nhưng đã có 11 đám tang, trong đó 10 người quá cố chết vì bệnh Siđa.
Tình trạng bán máu rất được phổ biến cách đây vài năm, thường cả hai vợ chồng đều đi bán máu. Hậu quả là, nhiều con cái họ đang chứng kiến cảnh cha mẹ mang bệnh Siđa hay cái chết thảm thương của họ.
Nếu những trẻ em này không có ông bà nội ngoại chăm sóc, thì đứa lớn sẽ phải coi sóc cho đứa bé. Có em mồ côi đã uất hận nói lên rằng: "khi cháu lớn lên cháu sẽ giết 'xue tao' người đã giết ba me cháu " tức là giết những người đầu máu, là những người đứng ra buôn bán máu.
Tình trạng những đứa bé như thế lớn lên trong uất hận, không có đến sự chăm sóc và giáo dục, giống như một trái bom nổ chậm trong xã hội. Mục tiêu kế tiếp được tổ chức Chi Hen nhắm tới là lo cho các em hoàn tất chương trình trung học. Hiện tại tổ chức này trợ cấp tức thời tối đa cho các gia đình bị ảnh hưởng bệnh Si đa là 200 Yuan (24 Mỹ Kim).
Anh Tô cũng nhấn mạnh tổ chức không nhằm đến nhận diện ai là người chịu trách nhiệm cho thảm kịch này. "Thảm hoạ đã xảy ra và chúng tôi có thể tìm ra phương thuốc được bao nhiêu hay bấy nhiêu".
Vào tháng Tư, tờ báo tại Hoa Kục đã trích thống kê ước lượng khoảng 850 000 người mắc bệnh Si đa hay nhiễm vi khuẩn HIV tại Hoa Lục. Theo bản tường trình vào tháng 6/2002 của Tổ Chức Liên Hiệp Quốc ước lượng con số 850 000- 1.5 triệu người tại Hoa Lục bị mắc nhiễm bệnh Siđa hay HIV, dĩ nhiên có số này lấy từ thống kê năm 2001.
Theo anh To của Tổ Chức Hi Shen cho biết một viên chức y tế đã nói với anh rằng chỉ nội trong một tỉnh đã có một triệu người bị mắc nhiễm HIV/ Siđa. Và cũng tại một vùng nông thôn nơi viên chức y tế này làm việc, đã có 15000 -20000 người bị mắc bệnh Siđa cách đây 6 năm về trước vì hậu quả của sự bán máu.
Hiện tại trong 53 vùng tại tỉnh Hà Nam và 8 tỉnh phụ cận đã bị tình trạng tương tự như thế.
Bác Sĩ Homer Tso, giám đốc Hội Ðồng cố vấn của chính quyền Hồng Kông về căn bệnh Si đa, cho biết một viên chức chính quyền tại tỉnh Quảng Ðông thuộc miền Nam Hoa Lục đã nói cho bác sĩ biết, có khoảng 1% trong số 70 triệu dân trong tỉnh đã mắc nhiễm HIV/ Siđa vì xử dụng chung ống chích bị nhiễm khuẩn HIV.
Bản tưòng trình mới nhất của Liên Hiệp Quốc ước lượng 42 triệu người trên thế giới đã mắc nhiễm HIV/ Siđa.
Bác Sĩ Chow Chun-bong, một bác sĩ nhi khoa và chủ tịch Ủy Ban Quyền Lợi Trẻ Em tại Hồng Kông, đã nói trong buổi hội thảo phần lớn những người mắc nhiễm bệnh là người lớn. Thế nhưng điều này đã khiến cho 22 triệu trẻ em bị mồ côi.
Bác Sĩ Chun-bong cảnh giác rằng 70% xảy ra tại Phi Châu, thế nhưng tỉ lệ lan truyền đã giảm đi còn lại phân nửa so với Ðông Dương và Ðông Nam Á, con số tại lục địa này sẽ vượt xa con số xảy ra tại Phi Châu trong vòng 10 năm tới.
Ông Wong Shing-wing, giám đốc Mạng Lưới Nghiên Cứu Giới Trẻ tại Ðại Học Thành Phố ở Hồng Kông cho biết, phụ nữ thường bị nhiễm HIV mà không hề hay biết, nhất là trong những xã hội trưởng thượng. Ông Shing-wing đề nghị rằng phụ nữ cần được giáo dục để cẩn trọng tự bảo vệ cho mình và đề cập đến lo âu của họ tới người cùng chăn gối.
Anh Chan là một tự nguyện viên phục vụ cho các bệnh nhân bệnh Siđa, trong gia đình anh có người mang bệnh Siđa đã bày tỏ trong cuộc hội thảo, mối quan tâm lớn nhất của người mang bệnh Si đa không phải là tình trạng thể lý nhưng là tình trạng bị khước từ trong xã hội.
Ching Chui-wan, giám đốc tổ chức Teen AIDS, một tổ chức phi chính phủ cổ động sự nhận thức bệnh Si đa nơi thanh thiếu niên, đã kêu gọi những tham dự viên quan tâm đến những người mang nhiễm HIV/Siđa và gia đình họ.
Ủy ban Công lý và Hòa Bình của Giáo Phận Hồng Kông cũng đã treo nhiều bảng, bích chương tại nhiều nơi ở Hồng Kông trong suốt tháng 9 và tháng 10, nói đến số phận của các em mồ côi, con cái của bệnh nhân Siđa tại Hoa Lục và Ðông Nam Á.
Ủy ban Công Lý và Hòa Bình tại Giáo Phận Hồng Kông và 5 tổ chức khác đã tổ chức buổi hội thảo vào ngày 24/11 với tiêu đề "Ðương đầu với bệnh Siđa, hãy cho trẻ em một cơ hội" nhằm nhấn mạnh đến hòan cảnh của trẻ em mắc bệnh Siđa hay trẻ em mồ côi vì bệnh Si đa tại Hoa Lục.
Tổ chức Chi Heng đã nói với các tham dự viên rằng, dựa theo sự nhận xét trước mắt "Thảm họa bệnh Siđa đã bộc phát tại Hà Nam".
Anh To Chung thường viếng thăm tỉnh Hà Nam 3 lần trong một năm đã kể lại cho các tham dự viên hầu hết các trường hợp bệnh Siđa mà anh biết, đều dính líu tới các nông dân nghèo đã thường xuyên bán máu lấy tiền với giá 50 Yuan (6 Mỹ Kim) trong thời gian từ 1994-1995. Nhiều người đã bị nhiễm vi khuẩn HIV vì các dụng cụ lấy máu không khử trùng.
Cũng theo anh To, 40-60% người lớn tại 6 làng mà anh đã viếng thăm trong năm nay, đã bị ảnh hưởng trầm trọng nhiễm vi khuẩn HIV hay mắc bệnh Siđa. Trong khi các làng khác bị ảnh hưởng từ 20-30%.
Anh To kể lại anh đã chứng kiến nội trong 1 ngày tại một làng chỉ có 2000 người nhưng đã có 11 đám tang, trong đó 10 người quá cố chết vì bệnh Siđa.
Tình trạng bán máu rất được phổ biến cách đây vài năm, thường cả hai vợ chồng đều đi bán máu. Hậu quả là, nhiều con cái họ đang chứng kiến cảnh cha mẹ mang bệnh Siđa hay cái chết thảm thương của họ.
Nếu những trẻ em này không có ông bà nội ngoại chăm sóc, thì đứa lớn sẽ phải coi sóc cho đứa bé. Có em mồ côi đã uất hận nói lên rằng: "khi cháu lớn lên cháu sẽ giết 'xue tao' người đã giết ba me cháu " tức là giết những người đầu máu, là những người đứng ra buôn bán máu.
Tình trạng những đứa bé như thế lớn lên trong uất hận, không có đến sự chăm sóc và giáo dục, giống như một trái bom nổ chậm trong xã hội. Mục tiêu kế tiếp được tổ chức Chi Hen nhắm tới là lo cho các em hoàn tất chương trình trung học. Hiện tại tổ chức này trợ cấp tức thời tối đa cho các gia đình bị ảnh hưởng bệnh Si đa là 200 Yuan (24 Mỹ Kim).
Anh Tô cũng nhấn mạnh tổ chức không nhằm đến nhận diện ai là người chịu trách nhiệm cho thảm kịch này. "Thảm hoạ đã xảy ra và chúng tôi có thể tìm ra phương thuốc được bao nhiêu hay bấy nhiêu".
Vào tháng Tư, tờ báo tại Hoa Kục đã trích thống kê ước lượng khoảng 850 000 người mắc bệnh Si đa hay nhiễm vi khuẩn HIV tại Hoa Lục. Theo bản tường trình vào tháng 6/2002 của Tổ Chức Liên Hiệp Quốc ước lượng con số 850 000- 1.5 triệu người tại Hoa Lục bị mắc nhiễm bệnh Siđa hay HIV, dĩ nhiên có số này lấy từ thống kê năm 2001.
Theo anh To của Tổ Chức Hi Shen cho biết một viên chức y tế đã nói với anh rằng chỉ nội trong một tỉnh đã có một triệu người bị mắc nhiễm HIV/ Siđa. Và cũng tại một vùng nông thôn nơi viên chức y tế này làm việc, đã có 15000 -20000 người bị mắc bệnh Siđa cách đây 6 năm về trước vì hậu quả của sự bán máu.
Hiện tại trong 53 vùng tại tỉnh Hà Nam và 8 tỉnh phụ cận đã bị tình trạng tương tự như thế.
Bác Sĩ Homer Tso, giám đốc Hội Ðồng cố vấn của chính quyền Hồng Kông về căn bệnh Si đa, cho biết một viên chức chính quyền tại tỉnh Quảng Ðông thuộc miền Nam Hoa Lục đã nói cho bác sĩ biết, có khoảng 1% trong số 70 triệu dân trong tỉnh đã mắc nhiễm HIV/ Siđa vì xử dụng chung ống chích bị nhiễm khuẩn HIV.
Bản tưòng trình mới nhất của Liên Hiệp Quốc ước lượng 42 triệu người trên thế giới đã mắc nhiễm HIV/ Siđa.
Bác Sĩ Chow Chun-bong, một bác sĩ nhi khoa và chủ tịch Ủy Ban Quyền Lợi Trẻ Em tại Hồng Kông, đã nói trong buổi hội thảo phần lớn những người mắc nhiễm bệnh là người lớn. Thế nhưng điều này đã khiến cho 22 triệu trẻ em bị mồ côi.
Bác Sĩ Chun-bong cảnh giác rằng 70% xảy ra tại Phi Châu, thế nhưng tỉ lệ lan truyền đã giảm đi còn lại phân nửa so với Ðông Dương và Ðông Nam Á, con số tại lục địa này sẽ vượt xa con số xảy ra tại Phi Châu trong vòng 10 năm tới.
Ông Wong Shing-wing, giám đốc Mạng Lưới Nghiên Cứu Giới Trẻ tại Ðại Học Thành Phố ở Hồng Kông cho biết, phụ nữ thường bị nhiễm HIV mà không hề hay biết, nhất là trong những xã hội trưởng thượng. Ông Shing-wing đề nghị rằng phụ nữ cần được giáo dục để cẩn trọng tự bảo vệ cho mình và đề cập đến lo âu của họ tới người cùng chăn gối.
Anh Chan là một tự nguyện viên phục vụ cho các bệnh nhân bệnh Siđa, trong gia đình anh có người mang bệnh Siđa đã bày tỏ trong cuộc hội thảo, mối quan tâm lớn nhất của người mang bệnh Si đa không phải là tình trạng thể lý nhưng là tình trạng bị khước từ trong xã hội.
Ching Chui-wan, giám đốc tổ chức Teen AIDS, một tổ chức phi chính phủ cổ động sự nhận thức bệnh Si đa nơi thanh thiếu niên, đã kêu gọi những tham dự viên quan tâm đến những người mang nhiễm HIV/Siđa và gia đình họ.
Ủy ban Công lý và Hòa Bình của Giáo Phận Hồng Kông cũng đã treo nhiều bảng, bích chương tại nhiều nơi ở Hồng Kông trong suốt tháng 9 và tháng 10, nói đến số phận của các em mồ côi, con cái của bệnh nhân Siđa tại Hoa Lục và Ðông Nam Á.