VATICAN, 18 tháng 6 năm 2006 (AFP) - Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI kêu gọi giúp đỡ những người tị nạn khắp nơi trên thế giới trong buổi cầu kinh ngày chủ nhật từ cửa sổ văn phòng của ngài nhìn ra Công Trường Thánh Phêrô ở Vatican.
Còn hai ngày nữa là ngày thế giới về tị nạn của Liên Hiệp Quốc, Đức Giáo Hoàng bảo đảm “lòng ưu ái của Tòa Thánh” đối với những người tị nạn”; họ bị bắt buộc phải chạy trốn khỏi xứ sở của họ vì những hình thức bạo động nghiêm trọng”.
Ngài nói, những người tị nạn là “anh chị em của chúng ta, họ đi tìm nơi trú ẩn ở một quốc gia khác xa lạ, với hy vọng một ngày kia có thể trở về quê hương của mình, hay ít nữa là tìm được một nơi cư trú an toàn”.
Đức Benêđictô XVI ước ao “ nhân quyền của những người tị nạn luôn được tôn trọng” và khuyến khích các cọng đồng tôn giáo “đáp ứng lại những nhu cầu của họ”.
Cao Uỷ Tị Nạn của Liên Hiệp Quốc (HCR) ước tính trên thế giới hiện nay có khoảng 8,4 triệu người tị nạn (nếu so sánh số tị nạn thì ít hơn năm 1980). Nhưng trong khi đó thì Cao Ủy Tị Nạn phải giúp đỡ khoảng 6,6 triệu người tị nạn di chuyển tại trong xứ sở của mình vì những tranh chấp nội chiến. Con số này cao hơn năm 2004 vì năm này có khoảng 5,4 triệu tị nạn.
Cơ quan Di Trú và Tị Nạn Hoa Kỳ về phía họ cũng ước lượng con số tị nạn và di dân vượt con số 12 triệu vào năm 2005 so với năm 2004 là 11,5 triệu. Con số tị nạn và di dân lên cao vì cuộc chiến tại Irak.
Còn hai ngày nữa là ngày thế giới về tị nạn của Liên Hiệp Quốc, Đức Giáo Hoàng bảo đảm “lòng ưu ái của Tòa Thánh” đối với những người tị nạn”; họ bị bắt buộc phải chạy trốn khỏi xứ sở của họ vì những hình thức bạo động nghiêm trọng”.
Ngài nói, những người tị nạn là “anh chị em của chúng ta, họ đi tìm nơi trú ẩn ở một quốc gia khác xa lạ, với hy vọng một ngày kia có thể trở về quê hương của mình, hay ít nữa là tìm được một nơi cư trú an toàn”.
Đức Benêđictô XVI ước ao “ nhân quyền của những người tị nạn luôn được tôn trọng” và khuyến khích các cọng đồng tôn giáo “đáp ứng lại những nhu cầu của họ”.
Cao Uỷ Tị Nạn của Liên Hiệp Quốc (HCR) ước tính trên thế giới hiện nay có khoảng 8,4 triệu người tị nạn (nếu so sánh số tị nạn thì ít hơn năm 1980). Nhưng trong khi đó thì Cao Ủy Tị Nạn phải giúp đỡ khoảng 6,6 triệu người tị nạn di chuyển tại trong xứ sở của mình vì những tranh chấp nội chiến. Con số này cao hơn năm 2004 vì năm này có khoảng 5,4 triệu tị nạn.
Cơ quan Di Trú và Tị Nạn Hoa Kỳ về phía họ cũng ước lượng con số tị nạn và di dân vượt con số 12 triệu vào năm 2005 so với năm 2004 là 11,5 triệu. Con số tị nạn và di dân lên cao vì cuộc chiến tại Irak.