MANILA – Hội đồng Giám mục Phi luật tân (CBPC) hôm qua lên tiếng ca tụng động thái mới của Quốc Hội Phi nhằm bãi bỏ luật tử hình.

Chủ tịch HĐGM Phi luật tân là TGM Angel hôm qua đã tuyên bố với tờ Sun.Star ở Manila rằng:

"Quyết định này (bỏ án tử hình) hợp với lập trường lâu đời của Giáo hội và huấn lệnh về sự thánh thiêng của sự sống con người chính Thiên Chúa Đấng Sáng Tạo đã đặt định. Sự sống con người, dù bất cứ thê 1nào thì cũng là thánh thei6ng”.

TGM Lagdameo nhắc lại rằng vào năm 1971, LHQ đã tuyên bố rằng để bảo đảm trọn vẹn quyền sự sống đã được Hiến Chương Tuyên Ngôn về Quyền Con Người của LHQ ban hành vào năm 1948, rằng án tử hình phải từ từ được hạn chế và “ước mong rằng hình phạt tử hình sẽ được hủy bỏ tại mọi quốc gia trên thế giới”. Từ đó đến nay càng có nhiều quốc gia đã bỏ án tử hình.

TGM Lagdameo nói tiếp: "Với quyết định này của Quốc Hội chúng ta, giờ đây chúng ta được kể vào danh sách các quốc gia đó”.

Hiến Pháo của Phi luật tân năm 1986 (sau Luật Thiết Quân Luật) đã bị hủy bỏ, nhưng rồi được tái lập vào năm 1994. Lúc đó Hội Đồng Giám Mục đã lên tiếng phản đối việc tái hồi này. Do vậy TGM nói thêm rằng: “Chúng tôi hy vọng việc hủy bỏ án tử hình tại Phi luật tân sẽ là vĩnh viễn”.

HĐGM Phi luật tân tin rằng thay vì án tử hình, có những cách thế khác để khắc phục tôi phạm, như: giải quyết tình trạng nghèo đói của đa số dân chúng, cải cách luật lệ trong hệ thống luật phạt của chúng ta, chiến đấu chống lại các căn nguey6n gây ra khuynh hướng nghiện ngập và triệu chứng bài bạc, giáo dục về giá trị trong ngành cảnh sát và quân đội, loại trừ nạn bạo động được giới truyền thông thôỉ mạnh, áp dụng luật lệ về việc loại trừ lưu trữ súng tư nhân.

TGM Lagdameo kết luận rằng: "Mặt khác của việc hủy bỏ án tử hình và loại trừ được tệ nạn tội phạm là làm thăng tiến giá trị của cuộc sống”.