WASHINGTON 26/05/06 - Tờ The Washington Times số đề ngày 26 tháng 5, 2006 có đăng bài về lễ truyền chức Linh Mục tại tổng giáo phận thủ đô Washington do đức Hồng Y Theodore E McCarrick chủ sự. Trong bài báo ký giả Patrick Fleming dẫn chứng dữ kiện của cơ quan Thông Tấn Công Giáo Hoa Kỳ CNS nói rằng trên toàn quốc Hoa Kỳ, số tân Linh Mục được thụ phong hàng năm không thay đổi. Các Linh Mục được phong chức trong năm 2006 có nền giáo dục cao hơn, tuổi tác cũng lớn hơn và đa số đã sinh trưởng tại một quốc gia ngoài Hoa Kỳ.

Theo Trung Tâm Nghiên Cứu Áp Dụng Về Lãnh Vực Tông Đồ, một cơ quan trực thuộc viện đại học Georgetown, thì 80% số ứng viên có triển vọng được thụ phong Linh Mục năm nay đã tốt nghiệp đại học, trong đó 30% đại chủng sinh nói trên đã tốt nghiệp cấp bằng Thạc Sĩ hay Tiến Sĩ tại các đại học danh tiếng của Hoa Kỳ như Princeton University, University of Chicago, Loyola College, University of California at Berkeley, Xavier University, University of Notre Dame, Catholic University và University of Dallas.

Ngoài ra một dữ kiện cũng đáng để ý là 75% các thầy đại chủng sinh sẽ chịu chức Linh Mục năm nay thì trước khi vào chủng viện học thần học, họ đã có công ăn việc làm toàn thời gian tại các công ty hay cơ sở thương mại.Ví dụ 12 vị sắp chịu chức Linh Mục tại tổng giáo phận thủ đô Washington trong tháng 6 này có những người là nhà vật lý học, kỹ sư điện toán, trung gian trao đổi chứng khoán (stockbroker), giám đốc tiếp thị, người nhảy dù biểu diễn từ trên máy bay, và cựu sĩ quan nhảy dù. Về quốc tịch của các tân chức Linh Mục tại Hoa Kỳ năm nay đa số thuộc các sắc dân thiểu số ở Hoa Kỳ như Tây Ban Nha, Việt Nam, Cuba, Phi Luật Tân, Đại Hàn, Anh Quốc, Hung Gia Lợi, Ba Lan.