Công Đồng Chung Vaticăn II với Các Đức Giám Mục Hoa Kỳ

Washington (CNS).- Tính cho đến này, Hoa Kỳ chỉ còn lại năm (5) vị Giám Mục còn sống cho đến ngày nay, tức những vị đã tham dự đầy đủ tất cả bốn (4) phiên họp của Công Đồng Chung Vaticăn II vốn diễn ra từ năm 1962 đến 1965.

Cựu Tổng Giám Mục Hannan
Đúng lý ra còn sáu (6) vị, thế nhưng vì sự qua đời của Đức Giám Mục Charles G. Maloney, cựu Giám Mục phụ tá về hưu của Tổng Giáo Phận Louisville, vào ngày 30 tháng 4 vừa qua. Lúc đó Ngài hưởng thọ 93 tuổi và trở thành Giám Mục kể từ năm 1955.

Vị Giám Mục do Đức Cố Giáo Hoàng Piô XII nâng lên hàng Giám Mục duy nhất còn xót lại hiện nay chính là vị Tổng Giám Mục về hưu Philip M. Hannan của Tổng Giáo Phận New Orleans. Ngài sẽ cử hành sinh nhật lần thứ 93 của Ngài vào ngày 20 tháng 5, và kỷ niệm 30 năm làm Giám Mục của Ngài vào ngày 28 tháng 8 tới.

Ở tuổi 95, vị Giám Mục về hưu Marion F. Forst thuộc thành phố Dodge City ở tiểu bang Kansas, là vị Giám Mục cao tuổi nhất của Hoa Kỳ còn sống sót. Ngài được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23 nâng lên hàng Giám Mục vào năm 1960.

Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23, người đã triệu tập Công Đồng Chung Vaticăn II nhưng đã qua đời vào năm 1963, tức vào giữa phiên họp đầu tiên và phiên họp thứ nhì của Công Đồng.

Và Ngài cũng đã nâng ba (3) vị lên hàng Giám Mục của Hoa Kỳ, những vị đã tham dự đầy đủ các phiên họp của Công Đồng và hiện vẫn còn sống đó là:

Đức Giám Mục về hưu Charles A. Buswell của Giáo Phận Pueblo thuộc tiểu bang Colorado, 92 tuổi, được phong Giám Mục vào năm 1959; kế đến là Đức Tổng Giám Mục về hưu Raymond G. Hunthausen của Tổng Giáo Phận Seatle, 84 tuổi, được phong Giám Mục vào năm 1962; và Đức Tổng Giám Mục về hưu của nghi lễ Maronite Francis M. Zayek của Tổng Giáo Phận Thánh Maron ở thành phố Brooklyn, New York, 85 tuổi, được phong Giám Mục vào năm 1962, và cũng đã từng phục vụ như là Giám Mục Phụ Tá cho những người Công Giáo theo nghi lễ Maronite tại Ba Tây trong suốt những năm diễn ra Công Đồng.