| |  | Thứ Hai 15/5/2006 |  |  |  | | |  | |
|
VietCatholic News (15/05/2006)
ROME.15/05/06 – Vào ngày thứ Bảy vừa qua, nhà cầm quyền Trung Quốc đã tấn phong thêm một giám mục. Như vậy nội trong tháng 5 chính quyền Trung Quốc đã tấn phong tất cả 3 Giám Mục mà không được sư phê chuẩn của Đức Giáo Hoàng.
 | | Linh mục quốc doanh tự tấn phong Giám Mục | Giám Mục thứ ba được tấn phong vào ngày thứ Bảy vừa qua tên là Linh Mục Zhan Silu, 45 tuổi. Hai lần tấn phong Giám Mục trước đều có hai Giám Mục thuộc Giáo Hội quốc doanh chủ sự. Nhưng lần này không có Giám Mục nào đến, kể cả Giám Mục thuộc giáo hội do nhà nước kiểm soát. Do vậy Linh mục Zhan Silu đã tự phong chức Giám Mục cho mình.
Chưa từng xẩy ra trong Giáo Hội Công Giáo là có ai tự phong giám mục cả. Phong chức giám mục cần phải có vị giám mục khác chủ phong, và có các giám mục khác phụ phong nữa. Do đó, việc phong chức giám mục chẳng những bất hợp pháp và còn không thành sự.
Theo cơ quan thông tấn Tin Tức Á Châu thì lễ tự phong Giám Mục chỉ có khoảng 500 giáo dân đến dự và 13 linh mục, không có Giám Mục, được diễn ra tại nhà thờ Ninhde là sinh quán của “giám mục Zhan Silu”.
Theo sự xếp đặt của nhà cầm quyền Trung Quốc tân Giám Mục Zhan Silu sẽ cai quản giáo phận Minhdong tỉnh Phúc Kiến.
Giáo phận Minhdong có khoảng 80,000 giáo dân thì 70,000 thuộc giáo hội “hầm trú” trung thành với Tòa Thánh Vatican, 10,000 giáo dân còn lại thuộc giáo hội nhà nước. Số linh mục thì 45 vị thuộc giáo hội hầm trú, 13 vị thuộc giáo hội quốc doanh.
Hãng tin tức Á Châu xác nhận rằng trước ngày lễ phong chức, các linh mục và giáo dân ở Ningde đã được nhà nước buộc tham dự thánh lễ phong chức. Tuy nhiên, đại đa số giáo dân thuộc giáo hội nhà nước và toàn bộ giáo dân và linh mục thuộc giáo hội hầm trú đã tẩy chay thánh lễ truyền chức và tiệc mừng “tân giám mục”. Lý do tẩy chay là vì giáo dân biết rõ Linh Mục Zhan Silu không được Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm làm Giám Mục
Cũng theo hãng tin trên thì các linh mục thuộc hai giáo hội quốc doanh và hầm trú đã chỉ trích linh mục Zhan Silu vì hành động tự phong Giám Mục cho mình sẽ làm tổn hại mối giao hảo đang có giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh.
Trả lời cuộc phỏng vấn của hãng Tin Tức Á Châu, tân giám mục Zhan bác bỏ lập luận cho rằng việc phong chức giám mục cho mình và hai vụ phong chức giám mục trước đây không phải là một âm mưu của Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước. Tuy nhiên, theo những vị ở Tòa Thánh thì đây là một nỗ lực của Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước muốn chứng tỏ quyền hạn của mình đối với Giáo Hội ở Trung Quốc
Trong những năm gần đây Linh Mục Zhan không được Tòa Thánh công nhận và bị giáo dân tẩy chay nên chính quyền Trung Quốc đã cho một văn phòng để Linh Mục làm việc ở Ningde. Thánh lễ “tự phong Giám Mục” chỉ có thân nhân và một số nhỏ giáo dân làm việc với Linh Mục Zhan tại Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước tham dự.
Linh mục Zhan bị tẩy chay nên “giám mục” sẽ không làm việc tại tòa Giám Mục ở Phúc Kiến mà cứ ở lại tại Ningde. Hiện tại Giáo Phận Mingdong ở Phúc Kiến không có Giám Mục. Đức Giám Mục Zhang Shizhi cai quản giáo phận này đã qua đời vào tháng 5 năm 2005.
Theo nhận xét của các giới quan sát thì việc tấn phong giám mục cho linh mục Zhan Silu là một âm mưu cản đường vì Tòa Thánh định bổ nhiệm Linh Mục Huan Shouchen làm Giám Mục Mingdong. Vị này được giáo dân kính nể và được Tòa Thánh chấp thuận.
|
| Nguyễn Long Thao |
|