Hạ Viện Hoa Kỳ từ chối dự luật phá thai trong quân đội

Washington, D.C. (CNA).- Hạ Viện Hoa Kỳ vào hôm thứ Tư vừa qua đã phủ quyết một giải pháp hòng cho phép những người nữ quân nhân nhận được sự phẩu thuật về phá thai tại các bệnh viện quân đội của Hoa Kỳ, ngay cả trong trường hợp dùng tiền túi riêng.

DB Andrews (D) - Kẻ Ủng Hộ Phá Thai
Theo Tổ Chức Báo Chí Đoàn Kết Quốc Tế, thì đây là năm thứ mười, Hạ Viện Hoa Kỳ từ chối một tu chánh án như vậy trong dự luật cho phép quốc phòng của Hoa Kỳ. Vào năm 1996, Quốc Hội Hoa Kỳ cấm cho thực hiện những vụ phá thai, ngay cả trong trường hợp chúng được chi trả bằng chính tiền của những cá nhân, tại các cơ sở do chính phủ liên bang Hoa Kỳ tài trợ, bao gồm luôn cả các bệnh viện quân đội.

Tu chính án được đề nghị bởi Dân Biểu Robert Andrews, thuộc Đảng Dân Chủ của tiểu bang New Jersey, đã bị đánh bại với 237 phiếu chống và 191 phiếu thuận. Có 30 dân biểu khác thuộc Đảng Dân Chủ cùng tham gia với những dân biểu thuộc Đảng Cộng Hòa để đánh bại tu chính án này.

Những nữ quân nhân nào hiện đang phục vụ tại nước ngoài và muốn phá thai, phải lấy ngày nghĩ phép của riêng mình để bay về Hoa Kỳ hay bất kỳ quốc gia nào mà chuyện phá thai được cho là hợp lệ. Tuy nhiên, các bệnh viện quân đội có thể cung cấp viên thuốc ngừa thai RU-486 chỉ trong những trường hợp bị hiếp dâm hay khi mạng sống của người phụ nữ gặp phải sự nguy hiểm.

Linh Mục Frank Pavone, giám đốc quốc gia của Hội Các Linh Mục Bảo Vệ Sự Sống, rất hài lòng với việc bỏ phiếu của Hạ Viện. Trong cuộc họp báo, Cha nói: "Quân đội không nên được điều động để chống lại những trẻ em chưa được chào đời."

Hiện có gần hơn 200,000 nữ quân nhân trong quân đội Hoa Kỳ, và khoảng 12,000 nữ quân nhân đang phục vụ tại chiến trường Irắc và A Phú Hãn.