VATICAN -- Vào ngày Chúa Nhật hôm qua, một tân giám mục Trung quốc được tấn phong (đây là giám mục thứ 3 trong vòng 1 tuần lễ), nhưng vị tân giám mục này được Tòa Thánh chấp nhận.
Tân giám mục rất trẻ là Pei Junmin, mới có 36 tuổi. Tân linh mục được đào tạo tại Philadelphia, Hoa Kỳ. Do đó trong dịp phong chức có một số khách mới từ Hoa Kỳ tới tham dự lễ tấn phong.
Trong lễ tấn phong hôm qua, sắc lệnh phong chức bằng tiếng La tinh được đọc trong thánh lễ, khác với hai cuộc phong chức trước đó, không được sự bổ nhiệm và đồng ý của Vatican, nên 2 giám mục trước đã bị vạ tuyệt thông.
Tân giám mục Pei được bổ nhiệm là giám mục phụ tá cho giáo phận Shenyang.
Từ mấy năm nay, tuy dù chưa có ngoại giao giữa Vatican và Trung quốc, nhưng có một sự thỏa thuận ngầm là các ứng viên giám mục đều được đưa danh sách ra và được cả Vatican và Trung quốc đồng thuận. Từ năm 2004 đã có 5 giám mục được bổ nhiệm theo cách này. Thế nhưng đùng một cái vào tuần trước đây, Hội Công Giáo Yêu Nước tự ý phong chức cho 2 giám mục, Điều này làm cho quan hệ giữa Vatican và Trung quốc trở thành căng thẳng.
Theo giới quan sát nhận định thì qua sự kiện nêu trên hình như đang có sự chia rẽ nội bộ giữa Tổ chức Công Giáo Yêu Nước (giáo hội quốc doanh) và nhà cầm quyền Cộng sản Trung quốc, hay ít là có những bất đồng trong chính sách của nhà cầm quyền Trung Cộng, nhất là đang khi có sự đi lại gần gũi nhau hơn giữa Vatican và Trung quốc.
Tân giám mục rất trẻ là Pei Junmin, mới có 36 tuổi. Tân linh mục được đào tạo tại Philadelphia, Hoa Kỳ. Do đó trong dịp phong chức có một số khách mới từ Hoa Kỳ tới tham dự lễ tấn phong.
Trong lễ tấn phong hôm qua, sắc lệnh phong chức bằng tiếng La tinh được đọc trong thánh lễ, khác với hai cuộc phong chức trước đó, không được sự bổ nhiệm và đồng ý của Vatican, nên 2 giám mục trước đã bị vạ tuyệt thông.
Tân giám mục Pei được bổ nhiệm là giám mục phụ tá cho giáo phận Shenyang.
Từ mấy năm nay, tuy dù chưa có ngoại giao giữa Vatican và Trung quốc, nhưng có một sự thỏa thuận ngầm là các ứng viên giám mục đều được đưa danh sách ra và được cả Vatican và Trung quốc đồng thuận. Từ năm 2004 đã có 5 giám mục được bổ nhiệm theo cách này. Thế nhưng đùng một cái vào tuần trước đây, Hội Công Giáo Yêu Nước tự ý phong chức cho 2 giám mục, Điều này làm cho quan hệ giữa Vatican và Trung quốc trở thành căng thẳng.
Theo giới quan sát nhận định thì qua sự kiện nêu trên hình như đang có sự chia rẽ nội bộ giữa Tổ chức Công Giáo Yêu Nước (giáo hội quốc doanh) và nhà cầm quyền Cộng sản Trung quốc, hay ít là có những bất đồng trong chính sách của nhà cầm quyền Trung Cộng, nhất là đang khi có sự đi lại gần gũi nhau hơn giữa Vatican và Trung quốc.