Tổng giám mục Lima nói rõ chống lại Chương trình Hiến pháp
LIMA, PERU 26/11/2002 (Zenit. org). - Hồng Y Juan Luis Cipriani đã nói bênh vực trẻ chưa sinh, trước sự chấp nhận sơ khởi của việc thay đổi trong Hiến pháp Peru muốn thiết lập một"quyền phá thai. "

Trong Thánh lễ bế mạc Đại hội Quốc gia lần thứ 4 về Kế hoạch hóa Gia đình, với chủ đề "Giá trị sư Sống con người, " tổng giám mục Lima nói sự phá thai luôn luôn là sự giết người.

"Và không thể thử với những lời mập mờ và sai lầm--như trường hợp bản thảo mới Hiến pháp--công nhận quyền phá thai, "

Tháng qua toàn bộ Quốc Hội đã phê chuẩn một thay đổi trong Điều 2 Hiến pháp, cấm án tử hình, và nói rõ cách riêng biệt: "việc phá thai bị cấm nhưng do biệt lệ được luật cho phép. "

Báo ACI giải thích rằng với giòng chữ này, Peru không những muốn Hiến Pháp đầu tiên châu Mỹ Latinh nói về sự phá thai, mà còn là một Hiến pháp mở ngõ cho việc hợp thức hóa thủ tục, bởi vì không định nghĩa phạm vi luật trừ.

Quốc hội phải châu phê tất cả những cãi tổ hiến pháp trong một cuộc bàu phiếu khác trước khi thay đổi có hiệu lực.

Giám mục Luis Bambarin Gastelumendi, chủ tịch hội đồng giám mục Peru, phổ biến một văn kiện thay mặt hàng giám mục, trong văn kiện đó ngài cũng lên án sự thay đổi hiến pháp này.

Khi ngõ lời với hàng ngàn tín hữu tập họp trong nhà thờ chính toà Lima, Hồng Y Cipriani nói không được làm thinh "khi nhân danh một nền khoa học giả tạo nào đó-- mà phạm tội giết người, bởi vì khoa học đã chứng minh sự sống hiện hữu ngay từ lúc thụ thai. "

Ngài nhấn mạnh: "Không có luật trừ nào hết khi từ ngữ phá thai có nghĩa là sự giết một người đã có sự sống, " ngài nhấn mạnh.

"Thỉnh thoảng người ta nói, 'Sự đó là thật đối với người Công giáo', hồng y nói thêm. "Không, thưa các ngài, mỗi ngày khoa học càng mở cửa cho sự thật mạc khải, và chứng minh cho thế giới sự thật duy nhất, bởi vì nó chứng tỏ rằng có sự sống từ lúc đầu thụ thai và, do đó, tấn công nó là một tội giết người. "

Ngài nói tiếp "Ước chi Luật Chúa rớt xuống với toàn lực trong lương tâm của những kẻ có trách nhiệm pháp lý, bởi vì dứt sự sống của một đứa bé chưa sinh không phải là một chủ đề tùy thuộc những ý kiến, ".

Hồng Y hỏi rằng: "Nếu Chúa nói người nào cho kẻ đói ăn, thăm viếng kẻ bịnh, mặc áo cho người trần truồng , sẽ vào thiên đường, Chúa sẽ có những lời nào để nói với người bênh vực kẻ yếu kém nhất, kẻ nghèo nhất, mạng sống cô đơn nhất--mạng sống trẻ chưa sinh?"

"Phúc thay những kẻ lên tiếng bênh vực đứa bé chưa sinh, không kể tình huống của nó là gì. Và chúng ta không thể hèn nhát đến nổi nói điều này: "vạ tử hình, thì không bao giờ, nhưng giết một đức bé chưa sinh thì đôi khi được phép, " ngài đã nói như trên khi ám chỉ tới điều trong hiến pháp.

Hồng y Cipriani cảnh cáo rằng "đây là tiếng nói chính thức của Giáo hội. Giáo hội không chấp nhận phá thai dưới bất cứ điều kiện nào; tính hợp pháp là một chuyên khác. Chúng ta hãy cầu nguyện cho chúng ta có thể suy tư và nhận thức rằng là một sự thụt lùi rất lớn nếu mở cửa giả tạo để những kẻ giết người có thể vào ngang đó. "