HONG KONG, 2 mai 2006 (AFP) - Trong ngày thứ ba vừa qua, Đức Hồng Y Zen của Hong Kong đã lên tiếng yêu cầu Tòa Thánh cần phải chấm dứt mọi đàm phán để nối lại bang giao với Trung quốc bởi vì thái độ “bất nhã” của Bắc Kinh trong việc phong chức Giám Mục mà không có sự đồng thuận của Giáo Hội Công giáo.

“Toà Thánh cần chấm dứt ngay mọi đàm phán. Bắc Kinh đã tỏ ra không đáng tin cậy. Trong khi cuộc đàm phán đang tiến hành thì họ đặt mọi người trước sự đã rồi. Thật là một thái độ thiếu đúng đắn”. Đức Hồng Y Zen đã nói với thông tấn xã AFP. Ngài là người thẳng thắn và bộc trực. Ngài nói về sự việc là Giáo Hội yêu nước Trung quốc đã phong chức Giám mục Kuming trong tỉnh Yunnan cho linh mục Ma Yinglin, 40 tuổi, đang là Thư ký của Hội đồng Giám mục chính thức của chính quyền cọng sản mà không có sự đồng thuận của Tòa Thánh.

“Đây là một hành động rất nghiêm trọng. Sự việc này sẽ kéo theo những phản ứng rất khó xử cho Vatican. Tòa Thánh cần phải cứng rắn hơn với hành động thiếu đứng đắn này, Hồng Y Zen nhận xét. Tờ nhật báo South China Morning Post còn cho biết thêm là chính quyền cọng sản sẽ phong chức thêm một Giám mục thứ hai. Linh mục Liu Xinhong ở tỉnh Anhui sẽ được nâng lên hàng Giám mục mặc dù Tòa Thánh Vatican đã chống đối và không chấp thuận.

Trung quốc có nhiều triệu người Công giáo, một số theo Giáo Hội “yêu nước” do chính quyền cọng sản cai quản. Giáo Hội này có khoản chừng bốn triệu người. Còn Giáo Hội thầm lặng thì trung thành với Tòa Thánh Vatican, có khoảng chừng 10 triệu tín hữu.

Từ lúc đăng quang Giáo Hoàng, Đức Bênedictô XVI đã bày tỏ muốn lập lại bang giao bình thường với Trung quốc,mà mối quan hệ đã cắt đứt từ những thập niên 50. Ngài muốn nối lại những cuộc đàm phán đang tiến hành thì bị gián đoạn vào năm 2000 khi chính quyền cọng sản đã tự động phong chức một lượt năm Giám mục.