CITE DU VATICAN, 28 avr 2006 (AFP) Trong một cuộc nói chuyên ở Roma, Đức Tổng Giám mục Angelo Amato, Tổng Thư ký của Bộ Giáo lý Đức Tin, kêu gọi nên tẩy chay cuốn phim Da Vinci Code, vì đó là một là một cuốn phim rút ra từ sách của Dan Brown, một cuốn sách “đầy thóa mạ và bài xích Kitô giáo”. Cuốn sách dùng bối cảnh lịch sử để đưa vào những giả tưởng cố ý thóa ma, vu khống và lăng nhục chống Giáo Hội Công giáo.

“Nếu những vu khống và lăng nhục này đối với sách Coran hay Shoah thì có thể đã xẩy ra những chống đối mãnh liệt khắp hoàn cầu, nhưng khi đối với Giáo Hội Công giáo hay với những Kitô hữu thì họ chỉ biết lặng thinh và chịu đựng trong nhẩn nại.”

Cuốn phim Da Vinci Code dự trù sẽ phát hành vào khoảng giữa tháng 5, đây là những sản phẩm giả tưởng nhưng cố ý dùng lịch sử như bối cảnh, lồng vào ý định vu khống xấu xa cho là Giáo Hội Công giáo và nhóm Opus Dei đã âm mưu che dấu một hậu duệ được xem như là của Chúa Kitô và bà Mađalêna.

“Đứng trước những hoàn cảnh như vậy người Kitô hữu cần phải chống lại và loại trừ sự lừa lọc và sự vu không vô tội vạ đó.” Hãy noi gương những người Công giáo Hoa Kỳ đã chống đối và tẩy chay cuốn phim “Cám dỗ cuối cùng của Chúa Kitô”(L’Ultime Tentation du Christ) của Martin Scorsese.

Cuốn phim của Scorsese lúc phát hành đã tạo nên những chống khắp hoàn cầu, cuốn phim này đã diễn tả Chúa Kitô trước sự chết đã bị cám dỗ là muốn từ bỏ bản tính Thiên Chúa của mình mà chọn sống như bản tính con người và muốn sống tình vợ chồng với Mađalêna.

Đức Tổng Giám Mục Amato đã nói chuyện tại Đại Học Giáo Hoàng Sainte Croix do Opus Dei điều khiển. Ngài than phiền là giáo dân phần đông ít am hiểu về những tệ hại của sự vu khống như vậy nên cuốn sách “đồi bại bài Kitô giáo” lại được nhiều người tò mò tìm đọc.

Opus Dei là một phong trào bảo thủ kêu gọi mọi người nên loại trừ và tẩy chay cuốn phim Da Vinci Code. Vào tháng 3 năm 2003, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone người Ý thuộc Bộ Giáo Lý Đức Tin cũng đã lên tiếng và khuyên các người Kitô hữu “đừng đọc cũng như đừng mua cuốn sách” Da Vinci Code.