Phong Trào Phò Sự Sống Thu Hút Thêm Được Nhiều Ủng Hộ Viên Mới
Ái Nhĩ Lan.- Theo tin từ phong trào chống phá thai tại Anh Quốc, tức từ Tổ Chức Sự Sống của Martin Foley thì “sự gia tăng của tình trạng hiếm muộn chính là một nguyên tố cho sự gia tăng về con số những thành viên tham gia vào phong trào bảo vệ sự sống ngày nay.”
Theo một bài báo được đăng tải mới đây trong tờ “Người Giám Hộ” (The Guardian), thì có một “làn sóng những người phò sự sống mới” tại Anh Quốc, tức những cặp hiếm muộn, những người “rất cay đắng với chuyện phá thai vì họ không thích tiêu hủy đi trứng.”
Có hơn 45,000 cặp vợ-chồng Anh Quốc tìm đến việc cấy sinh sản hằng năm, trong khi đó lại có khoảng 200,000 vụ phá thai diển ra mỗi năm.
Lý thú rằng, những thành viên phò sự sống mới này thẳng thừng cứng rắn (adamantly) từ chối những kiểu lý luận truyền thồng của những người “ủng hộ cho thuyết nam nữ bình quyền” vốn phác họa sự phá thai như là cách trao quyền hành lại cho những người phụ nữ.
Theo bài báo, “đối với những cặp tìm đến sự giúp đỡ về việc thụ thai, và đối với khoảng 30,000 người phụ nữ nào biết rằng họ không thể nào có con một cách tự nhiên, thì cách lập luận cho rằng việc phá thai hợp lệ như là cách trao quyền hành lại cho các chị em, không nhận được mấy sự ủng hộ cho lắm.”
Thay vào đó, những người “phò sự sống mới” này xem việc phá thai như là cách vong ân, bội nghĩa, và xem việc đó như là “một cách sống rẻ mạt, khinh suất.”
Bài báo còn nêu thêm rằng: “Những người phụ nữ nào chọn phá bỏ đi bào thai của họ có được điều mà bạn không thể có trừ phi bạn phải tốn rất nhiều tiền, cùng với những nguy hiểm về sức khỏe và những biến đổi về mặt tình cảm, trong việc bỏ đi cái vật mà bạn đang phải trải qua hàng loạt những việc tiêm chích đớn đau và những khám nghiệm mang tính phi nhân bản.”
Tại Anh Quốc, các cặp vợ-chồng đang phải tốn khoảng từ 4,500 đến 7,000 bảng Anh (tức khoảng từ $7,911 đến $12,307 Mỹ kim) mỗi một chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm với tỉ lệ thành công chỉ có khoảng từ 20-30% mà thôi, khiến cho họ phải trả những hóa đơn tiền nợ khổng lồ cho việc chữa trị vốn chẳng mấy thành công nhiều cho lắm.
Cũng tương tự như vậy, tại Hoa Kỳ, giá trung bình của một chu kỳ chạy chữa thì trên khoảng 10,000 bảng Anh (tức $17,580 Mỹ kim) và giá trung bình của một em bé nhận được qua phương cách thụ tinh trong ống nghiệm vào khoảng 48,000 bảng Anh (tức khoảng $84,385 Mỹ kim).
Với sự gia tăng của các cặp vợ-chồng hiếm muộn đang phải vật lộn với chuyện thụ thai, thì thái độ của họ đối với việc phá thai đã thay đổi đi một cách đáng kể tại Anh Quốc trong những năm vừa qua, và 42% người Anh bây giờ nói rằng họ muốn luật lệ về phá thai được thắt chặt hơn nữa.
Ái Nhĩ Lan.- Theo tin từ phong trào chống phá thai tại Anh Quốc, tức từ Tổ Chức Sự Sống của Martin Foley thì “sự gia tăng của tình trạng hiếm muộn chính là một nguyên tố cho sự gia tăng về con số những thành viên tham gia vào phong trào bảo vệ sự sống ngày nay.”
Theo một bài báo được đăng tải mới đây trong tờ “Người Giám Hộ” (The Guardian), thì có một “làn sóng những người phò sự sống mới” tại Anh Quốc, tức những cặp hiếm muộn, những người “rất cay đắng với chuyện phá thai vì họ không thích tiêu hủy đi trứng.”
Có hơn 45,000 cặp vợ-chồng Anh Quốc tìm đến việc cấy sinh sản hằng năm, trong khi đó lại có khoảng 200,000 vụ phá thai diển ra mỗi năm.
Lý thú rằng, những thành viên phò sự sống mới này thẳng thừng cứng rắn (adamantly) từ chối những kiểu lý luận truyền thồng của những người “ủng hộ cho thuyết nam nữ bình quyền” vốn phác họa sự phá thai như là cách trao quyền hành lại cho những người phụ nữ.
Theo bài báo, “đối với những cặp tìm đến sự giúp đỡ về việc thụ thai, và đối với khoảng 30,000 người phụ nữ nào biết rằng họ không thể nào có con một cách tự nhiên, thì cách lập luận cho rằng việc phá thai hợp lệ như là cách trao quyền hành lại cho các chị em, không nhận được mấy sự ủng hộ cho lắm.”
Thay vào đó, những người “phò sự sống mới” này xem việc phá thai như là cách vong ân, bội nghĩa, và xem việc đó như là “một cách sống rẻ mạt, khinh suất.”
Bài báo còn nêu thêm rằng: “Những người phụ nữ nào chọn phá bỏ đi bào thai của họ có được điều mà bạn không thể có trừ phi bạn phải tốn rất nhiều tiền, cùng với những nguy hiểm về sức khỏe và những biến đổi về mặt tình cảm, trong việc bỏ đi cái vật mà bạn đang phải trải qua hàng loạt những việc tiêm chích đớn đau và những khám nghiệm mang tính phi nhân bản.”
Tại Anh Quốc, các cặp vợ-chồng đang phải tốn khoảng từ 4,500 đến 7,000 bảng Anh (tức khoảng từ $7,911 đến $12,307 Mỹ kim) mỗi một chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm với tỉ lệ thành công chỉ có khoảng từ 20-30% mà thôi, khiến cho họ phải trả những hóa đơn tiền nợ khổng lồ cho việc chữa trị vốn chẳng mấy thành công nhiều cho lắm.
Cũng tương tự như vậy, tại Hoa Kỳ, giá trung bình của một chu kỳ chạy chữa thì trên khoảng 10,000 bảng Anh (tức $17,580 Mỹ kim) và giá trung bình của một em bé nhận được qua phương cách thụ tinh trong ống nghiệm vào khoảng 48,000 bảng Anh (tức khoảng $84,385 Mỹ kim).
Với sự gia tăng của các cặp vợ-chồng hiếm muộn đang phải vật lộn với chuyện thụ thai, thì thái độ của họ đối với việc phá thai đã thay đổi đi một cách đáng kể tại Anh Quốc trong những năm vừa qua, và 42% người Anh bây giờ nói rằng họ muốn luật lệ về phá thai được thắt chặt hơn nữa.