Giêrusalem -
Vác thánh giá
Diễn lại hoạt cảnh trên đường phố Giêrusalem
Phiến đá nơi hạ xác người xuống khỏi thập giá
Đàng Thánh Giá
Hàng ngàn khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới đã đi đàng Thánh Giá trọng thể dọc theo Via Dolorosa, con đường Chúa đã đi để lên đỉnh đồi Can-vê. Các phóng viên ghi nhận đây là cuộc đi đàng Thánh Giá lớn nhất từ sau cuộc cách mạng Intifada lần thứ hai hồi tháng 9/2000.

Tuy nhiên, các giáo sĩ tại địa phương phàn nàn rằng nhiều anh chị em Kitô hữu Palestine sống ở khu vực Tây Ngạn đã không được phép về Giêrusalem tham dự các nghi thức.

Vai sát vai, các tín hữu đã chen chúc nhau bước đi từ trung tâm của khu Cổ Thành, nơi Đức Giêsu đã bị quan Philatô xử án. Anh chị em luân phiên vác một cây thánh giá khổng lồ trên đường phố lộng gió dưới một bầu trời trong xanh, nắng đẹp.

Trên đường phố Giêrusalem đầy khách hành hương Kitô Giáo. Bên cạnh đó cũng thấy hình ảnh những người Do Thái đang hối hả đến các nguyện đường tham dự ngày thứ Tám của Lễ Vượt Qua và những người Hồi Giáo hối hả đến các đền thờ của họ.

Tại nhà thờ Mộ Chúa, Đức Thượng Phụ Michel Sabbah, cùng với các linh mục dòng Phanxicô thuộc đoàn hiệp sĩ quản thủ Thánh Địa đã cử hành nghi thức tưởng niệm Chúa chịu chết.

Ekram Labib, 51 tuổi, phụ nữ Công Giáo Ai Cập đang tham dự nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh tại nhà thờ Mộ Chúa cho biết: "Tôi rất hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Anh không thể tưởng tượng được. Tôi ao ước điều này từ lâu, rất lâu. Cha tôi cũng ao ước điều này nhưng ông cụ mất trước khi thực hiện được giấc mơ. Tinh thần ông cụ ở trong tôi."

Thầy Farah Bader, một người Palestine, đang theo học tại chủng viện Giêrusalem cho biết:

"Tình hình tại đây vẫn còn nhiều khó khăn. Nhiều người Palestine đã không thể về dự lễ vì họ không xin được giấy phép. Chúng ta cần phải tìm ra một giải pháp cho vùng đất nơi Chúa Giêsu đã sinh ra, đã chết và đã phục sinh. Vấn đề là thời gian và tuỳ thuộc vào phía Do Thái".

Một nữ phát ngôn viên Do Thái cho biết năm nay 2000 anh chị em tín hữu Công Giáo ở khu vực Tây Ngạn được cho phép về Giêrusalem dự lễ vào ngày Thứ Sáu, 2000 người nữa vào ngày Thứ Bẩy và 2000 người nữa vào Chúa Nhật Phục sinh.

Một nữ phát ngôn viên khác của bộ Nội Vụ Do Thái cho biết 500 anh chị em tín hữu Kitô Giáo ở dải Gaza đã được cho phép về Giêrusalem – nghĩa là bằng với con số năm ngoái.

Tưởng cũng nên nhắc lại là trong một diễn biến chưa từng có 13 thượng phụ và các nhà lãnh đạo các hệ phái Kitô đã ký một thông điệp Phục Sinh chung trong đó mạnh mẽ kêu gọi hai bên Do Thái và Palestine hãy hòa giải với nhau. Các vị cũng lên tiếng xin cộng đồng quốc tế đừng bỏ rơi Palestine bằng cách cắt đứt viện trợ.

Các nhà lãnh đạo Kitô Giáo tại Thánh Địa thuộc các Giáo Hội Chính Thống Giáo Hy Lạp, Chính Thống Giáo Armênia Tông Truyền, Công Giáo nghi lễ La Tinh, Chính Thống Giáo nghi lễ Copt, Công Giáo nghi lễ Syria, Anh Giáo và Giáo Hội Tin Lành Luther sẽ mừng lễ Phục Sinh trong hai ngày 16 hay 23 Tháng Tư. Trong thông điệp chung, các vị kêu gọi anh chị em xem những ngày lễ đang đến gần như dấu chỉ cấp bách cho tình liên đới rộng lớn hơn và cho chứng tá chung về cái chết và sự Phục Sinh của Chúa Kitô trong miền đất đầy hận thù và bạo lực.

Nhận định về lối thoát ra khỏi tình hình hiện nay, các ngài viết:

"Trong những ngày này chúng ta phải đối diện với con đường vô định hay hoàn toàn bế tắc trong đời sống chính trị giữa nhà cầm quyền Palestine và nhà cầm quyền Do Thái".

Các vị cũng phàn nàn về việc cộng đồng quốc tế đang bỏ rơi người dân Palestine bằng cách cắt viện trợ nhân đạo sau khi đảng Hamas chủ trương bạo động dành được đa số trong chính quyền Palestine. Các vị viết: "Người ta không thể tẩy chay một dân tộc đang oằn oại dưới ách áp bức và bất công trong khi cộng đồng quốc tế đến nay vẫn tê liệt không đặt được dấu chấm hết cho những áp bức này và chính sự tê liệt này sản sinh ra bạo lực, khủng bố và nhục mạ con người".

"Thay vì tẩy chay, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế nắm lấy cơ hội lịch sử này để đặt dấu chấm hết cho những đau khổ của tất cả cư dân trong miền đất này. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy chuyển hóa mảnh đất này để nó có thể chiếu tỏa vinh quang của con người đã được giải phóng khỏi mọi áp bức và sợ hãi, nơi mà vinh quang và tiếng nói của Chúa đã đến với con người".

Trong thông điệp chung, các vị cũng đưa ra lời kêu gọi các nhà lãnh đạo Do Thái và Palestine: "Nếu chân thành, các vị sẽ có khả năng và sức mạnh vượt qua những trở ngại ngõ hần đạt đến an ninh, hòa bình và công lý cho mọi người Do Thái cũng như Palestine."

Thông điệp Phục Sinh chung được ký bởi Đức Thượng Phụ Theophilos III của Chính Thống Giáo Hy Lạp, Đức Thượng Phụ Công Giáo Michel Sabbah, Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Armênia Tông Truyền Torkom I Manooghian; Cha Pierbattista Pizziballa, OFM, Dòng Phanxicô, Tổng Aủn Thủ Thánh Địa; Tổng Giám Mục Chính Thống Giáo nghi lễ Copt Anba Abraham, Tổng Giám Mục Chính Thống Giáo nghi lễ Syria Swerios Malki Murad, Tổng Giám Mục Chính Thống Giáo nghi lễ Ethiopia Abouna Grima, Tổng Giám Mục Công Giáo nghi lễ Maronite Paul Sayyah, Tổng Giám Mục Anh Giáo Riah Abu el-Assal, Giám Mục Tin Lành Luther Mounib Younan, Đức Giám Mục Pierre Malki Công Giáo nghi lễ Syria, cha Raphael Minassian, Công Giáo nghi lễ Armenia, và cha Archimandrite Mtanios Haddad, Công Giáo nghi lễ Đông Phương.