Tây Úc -
Lúc 10h sáng ngày thứ Sáu Tuần Thánh, theo sáng kiến đại kết của linh mục nhạc sĩ Peter Nguyễn Mộng Huỳnh và linh mục Peter Manuel (Anh Giáo), một buổi đi đàng thánh giá trọng thể trên đường phố Bayswater, Tây Úc đã diễn ra dưới sự tham dự đông đảo của anh chị em tín hữu Công Giáo thuộc giáo xứ St. Columba và anh chị em tín hữu Anh Giáo thuộc giáo xứ St. Augustine.
Trong diễn từ ngắn trước buổi đi đàng Thánh Giá, linh mục Peter Manuel cho biết đây là đầu tiên trong vùng này có một sinh hoạt tôn giáo chung giữa Anh Giáo và Công Giáo. Cha nhận định rằng người Anh Giáo và Công Giáo cùng tin vào Chúa Giêsu và phải nên một chứng tá chung cho niềm tin của chúng ta. Ngài bầy tỏ hy vọng rằng buổi đi đàng Thánh Giá này sẽ là bước đầu tiên trong các hoạt động chung giữa Anh Giáo và Công Giáo. Trong buổi đi đàng Thánh Giá, chúng ta sẽ bước đi cùng với nhau và cùng với Chúa trên con đường đến đỉnh đồi Canvê.
Buổi đi đàng thánh giá đã được bắt đầu tại tiền đình nhà thờ Anh Giáo St. Augustine. Tại các chặng đàng Thánh Giá, giáo dân Anh Giáo và Công Giáo đã luân phiên nhau đọc các bài suy niệm. Trên đường đi, anh chị em đã hát chung những bài thánh ca quen thuộc tưởng nhớ cuộc khổ hình của Chúa Kitô.
Buổi đi đàng thánh giá đã kết thúc tại nhà thờ Công Giáo St. Columba. Anh chị em Anh Giáo và Công Giáo đã cùng nhau cầu nguyện bên trong nhà thờ. Sau khi kết thúc buổi đi đàng Thánh Giá, linh mục Nguyễn Mộng Huỳnh đã cám ơn anh chị em tín hữu Công Giáo và Anh Giáo đã tham dự buổi đi đàng Thánh Giá ngoài trời chung với nhau để thể hiện cho mọi người thấy chúng ta đều là con cái của Chúa. Cha đã mời gọi mọi người cùng đọc chung kinh Lạy Cha để cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô Giáo.
Một giáo dân Anh Giáo, cô Jean Bond, cho biết cảm tưởng như sau: "Tôi cảm thấy hạnh phúc được hát cùng những bài Thánh Ca, cùng đọc chung những kinh nguyện với anh chị em Công Giáo, và cùng làm chứng tá trước mặt mọi người về niềm tin chung của chúng ta. Buổi đi đàng Thánh Giá này thật là ngoạn mục".
Anh Lê Minh, một giáo dân Công Giáo người Việt cho biết: "Đã đến lúc chúng ta nên bỏ qua những dị biệt để có thể làm chứng tá chung cho niềm tin vào Chúa Kitô".
Nhà thờ Anh Giáo, St. Augustine thuộc nhóm Hiệp Thông Anh Giáo Truyền Thống (Traditional Anglican Communion). Đây là nhóm cử hành phụng vụ rất giống với Công Giáo từ áo lễ, trình tự thánh lễ đến y phục thường ngày của các linh mục.
Tưởng cũng nên nhắc lại vào tháng 2 vừa qua một nhóm rất đông trong Giáo Hội Anh Giáo quy tụ đến hơn 400,000 anh chị em giáo dân Anh Giáo, đã từ bỏ Anh Giáo và gia nhập vào Giáo Hội Công Giáo. Đây là con số cải đạo từ Anh Giáo sang Công Giáo đông đảo nhất trong lịch sử từ thời Phục Hưng đến nay.
Đức Tổng Giám Mục John Hepworth, lãnh tụ hiện nay của nhóm Hiệp Thông Anh Giáo Truyền Thống, trụ sở chính đặt tại Úc Đại Lợi và Anh quốc cho biết sau 12 năm thương thảo, Tòa Thánh đã chấp thuận một hình thức "Công Giáo nghi lễ Anh Giáo" theo đó những người Anh Giáo được tiếp tục truyền thống phụng tự của họ trong khi hoàn toàn hiệp thông với Tòa Thánh và vâng phục quyền bính Đức Thánh Cha.
Được biết, Hiệp Thông Anh Giáo Truyền Thống đã có những tiếp xúc sơ khởi với Tòa Thánh kể từ khi Anh Giáo truyền chức linh mục cho phụ nữ, một điều Tổng Giám Mục Hepworth nhận định là "một hành vi lạc giáo nghiêm trọng" và "không thể nào sửa chữa được". Hành vi này được Tổng Giám Mục Hepworth xem là vi phạm Tuyên Ngôn Chung giữa Rôma và Cantebury được ký kết năm 1966 bởi Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục và Đức Tổng Giám Mục Anh Giáo Thành Canterbury lúc bất giờ là Michael Ramsey.
Đức Tổng Giám Mục John Hepworth cho biết theo khuyến cáo của Vatican, trong 12 năm qua, các giáo xứ Anh Giáo thuộc nhóm này đã có những tiếp xúc và hoạt động chung với các giáo xứ Công Giáo địa phương. Ngài nói: "Chúng tôi đã thực thi điều này cách tốt đẹp".
| Lm Nguyễn Mộng Huỳnh và Lm Peter Manuel |
| Đi đàng Thánh Giá trên đường phố |
| Đi đàng Thánh Giá trên đường phố |
| Cảnh sát dọn đường |
Trong diễn từ ngắn trước buổi đi đàng Thánh Giá, linh mục Peter Manuel cho biết đây là đầu tiên trong vùng này có một sinh hoạt tôn giáo chung giữa Anh Giáo và Công Giáo. Cha nhận định rằng người Anh Giáo và Công Giáo cùng tin vào Chúa Giêsu và phải nên một chứng tá chung cho niềm tin của chúng ta. Ngài bầy tỏ hy vọng rằng buổi đi đàng Thánh Giá này sẽ là bước đầu tiên trong các hoạt động chung giữa Anh Giáo và Công Giáo. Trong buổi đi đàng Thánh Giá, chúng ta sẽ bước đi cùng với nhau và cùng với Chúa trên con đường đến đỉnh đồi Canvê.
Buổi đi đàng thánh giá đã được bắt đầu tại tiền đình nhà thờ Anh Giáo St. Augustine. Tại các chặng đàng Thánh Giá, giáo dân Anh Giáo và Công Giáo đã luân phiên nhau đọc các bài suy niệm. Trên đường đi, anh chị em đã hát chung những bài thánh ca quen thuộc tưởng nhớ cuộc khổ hình của Chúa Kitô.
Buổi đi đàng thánh giá đã kết thúc tại nhà thờ Công Giáo St. Columba. Anh chị em Anh Giáo và Công Giáo đã cùng nhau cầu nguyện bên trong nhà thờ. Sau khi kết thúc buổi đi đàng Thánh Giá, linh mục Nguyễn Mộng Huỳnh đã cám ơn anh chị em tín hữu Công Giáo và Anh Giáo đã tham dự buổi đi đàng Thánh Giá ngoài trời chung với nhau để thể hiện cho mọi người thấy chúng ta đều là con cái của Chúa. Cha đã mời gọi mọi người cùng đọc chung kinh Lạy Cha để cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô Giáo.
Một giáo dân Anh Giáo, cô Jean Bond, cho biết cảm tưởng như sau: "Tôi cảm thấy hạnh phúc được hát cùng những bài Thánh Ca, cùng đọc chung những kinh nguyện với anh chị em Công Giáo, và cùng làm chứng tá trước mặt mọi người về niềm tin chung của chúng ta. Buổi đi đàng Thánh Giá này thật là ngoạn mục".
Anh Lê Minh, một giáo dân Công Giáo người Việt cho biết: "Đã đến lúc chúng ta nên bỏ qua những dị biệt để có thể làm chứng tá chung cho niềm tin vào Chúa Kitô".
Nhà thờ Anh Giáo, St. Augustine thuộc nhóm Hiệp Thông Anh Giáo Truyền Thống (Traditional Anglican Communion). Đây là nhóm cử hành phụng vụ rất giống với Công Giáo từ áo lễ, trình tự thánh lễ đến y phục thường ngày của các linh mục.
Tưởng cũng nên nhắc lại vào tháng 2 vừa qua một nhóm rất đông trong Giáo Hội Anh Giáo quy tụ đến hơn 400,000 anh chị em giáo dân Anh Giáo, đã từ bỏ Anh Giáo và gia nhập vào Giáo Hội Công Giáo. Đây là con số cải đạo từ Anh Giáo sang Công Giáo đông đảo nhất trong lịch sử từ thời Phục Hưng đến nay.
Đức Tổng Giám Mục John Hepworth, lãnh tụ hiện nay của nhóm Hiệp Thông Anh Giáo Truyền Thống, trụ sở chính đặt tại Úc Đại Lợi và Anh quốc cho biết sau 12 năm thương thảo, Tòa Thánh đã chấp thuận một hình thức "Công Giáo nghi lễ Anh Giáo" theo đó những người Anh Giáo được tiếp tục truyền thống phụng tự của họ trong khi hoàn toàn hiệp thông với Tòa Thánh và vâng phục quyền bính Đức Thánh Cha.
Được biết, Hiệp Thông Anh Giáo Truyền Thống đã có những tiếp xúc sơ khởi với Tòa Thánh kể từ khi Anh Giáo truyền chức linh mục cho phụ nữ, một điều Tổng Giám Mục Hepworth nhận định là "một hành vi lạc giáo nghiêm trọng" và "không thể nào sửa chữa được". Hành vi này được Tổng Giám Mục Hepworth xem là vi phạm Tuyên Ngôn Chung giữa Rôma và Cantebury được ký kết năm 1966 bởi Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục và Đức Tổng Giám Mục Anh Giáo Thành Canterbury lúc bất giờ là Michael Ramsey.
Đức Tổng Giám Mục John Hepworth cho biết theo khuyến cáo của Vatican, trong 12 năm qua, các giáo xứ Anh Giáo thuộc nhóm này đã có những tiếp xúc và hoạt động chung với các giáo xứ Công Giáo địa phương. Ngài nói: "Chúng tôi đã thực thi điều này cách tốt đẹp".