KATMANDU, Nepal – 09/04/2006 - Linh mục Dòng Tên Mathew Assarikudy vừa gửi thư thông báo tình trạng giới nghiêm tại thủ đô Katmandu, Nepal trong suốt 3 ngày qua. Bảy đảng phái chính trị đối lập với chế độ quân chủ lập hiến đã liên kết cuộc biểu tình bạo động chống lại vua Gyanendra tại thủ đô và các vùng lân cận.

LM Miller,S.J., truyèn giáo tại Nepal
Cuộc bạo động nổ ra vào ngày thứ năm, 6 tháng 4. Cho đến hôm nay, diễn biến của ngày thứ tư trong bạo động và tàn sát, cảnh sát và quân đội đã ra tay tàn sát rất nhiều sinh mạng. Ngày Chúa Nhật Lễ Lá hòan tòan không có một cử hành phụng vụ nào có thể thực hiện được vì lệnh giới nghiêm phong tỏa suốt từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Cha Mathew Assarikudy cho biết rằng cộng đòan của ngài và hầu hết bà con Công giáo đã không thể ra khỏi nhà suốt mấy ngày qua. Tất cả các nhà họat động chính trị tham gia cầm đầu bạo động đã bị bắt. Ở các tỉnh lân cận thủ đô, nhiều nhà cầm đầu chính trị đã bị phóng hỏa và giết chết.

Ngày thứ hai Tuần Thánh, dự đóan tình hình sẽ trở lại bình thường. Tuy nhiên, với tình hình căng thẳng hiện nay thì khó có thể biết được tình huống sẽ diễn biến ra sao.

Nepal là quốc gia vùng Nam Á nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc với dân số 28,287,147 người. Đây là quốc gia với 90% Ấn giáo, 5% Phật giáo, 3% Hồi giáo và 0.3% thiểu số Công giáo. Hiện nay, Nepal là Miền Tông Tòa trực thuộc Tòa Thánh đặt dưới sự giám quản của linh mục Dòng Tên Anthony Francis Sharma từ khi thiết lập ngày 8 tháng 11 năm 1996.

Dưới những biết động chính trị tại Nepal, chúng ta hãy hiệp thông với Giáo hội tại địa phương này trong những cử hành phụng vụ Tuần Thánh sắp đến.