(Asianews 08/04/2006) - Để kỷ niệm một năm ngày qua đời của vị giáo hoàng vĩ đại, Đức Gioan Phaolô II, Ủy Ban Sự Sống của Hội đồng Giám Mục Hàn Quốc do Đức Cha Andrew Yeom Soo-jung, Giám Mục Phụ tá của Seoul làm chủ tịch đã đưa ra một cuộc vận động ở thủ đô Hàn Quốc để phổ biến các văn bản phò sự sống của Giáo Hội.

Trong suốt triều đại giáo hoàng của mình Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã không ngừng thúc giục giáo hội và nhân loại thực hiện mọi nỗ lực có thể có để bảo vệ sự sống “từ trong cung lòng người mẹ” cho đến lúc “chết đi theo cách tự nhiên”.

Từ ngày 20 tháng Tư, ủy ban sẽ tổ chức các cuộc họp vào mỗi thứ năm ở phòng hội nghị Trung Tâm Công Giáo Myeong-dong. Mọi người quan tâm đến văn hoá phò sự sống sẽ được mời gọi tham dự. Trong số những tài liệu được chọn cho cuộc vận động này sẽ có các tài liệu: Evangelium Vitae (Tin Mừng Sự Sống), một thông điệp về chủ đề sự sống con người mà Đức Gioan Phaolô II viết vào ngày 25/03/1995; “Hiến chương dành cho các nhân viên chăm sóc y tế” của Hội đồng Giáo Hoàng về Chăm sóc Mục vụ cho các nhân viên Y tế; “Sự sống và Gia đình” của Ủy ban Giáo lý Đức tin Hội đồng Giám Mục Hàn Quốc (CBCK); “Sự sống Con người: Điều kỳ diệu bậc nhất!” của linh mục Remigio Lee Dong-ik, thư ký Ủy ban Đạo đức Sinh học CBCK; “Sự sống con người là nhằm Vinh danh Thiên Chúa” của linh mục Paul Lee Chang-young, thành viên Ủy ban Đạo đức Sinh học CBCK; “Lựa chọn Sự sống” của 31 phong trào sự sống CBCK; “Piccolo Manuale di Bioetica” của J.M. de la Croix, v.v…

Trong những năm gần đây, việc bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai là trung tâm điểm của tranh cãi nghiêm trọng giữa Giáo hội Công Giáo và giới khoa học. Seoul đã dành ngân quỹ cho việc nghiên cứu phôi người cho nhà tiên phong nghiên cứu sinh sản vô tính Hwang Woo-suk, cuộc nghiên cứu này đã bị các Đức Hồng y Nicholas Cheong Jin-suk và Stephen Kim Sou-hwan phản đối với lập luận đó là “sự xâm phạm trầm trọng đến phẩm giá con người”. Kết quả là cuộc nghiên cứu của Hwang cuối cùng bị phát hiện là gian dối và nhà khoa học này phải chịu tránh nhiệm về sự gian lận của mình.