Washington -
Trong cuộc điều trần trước Ủy Ban Nhân Quyền của Hạ Viện Hoa Kỳ ngày 6/4/2006, Đức Hồng Y Theodore E. McCarrick của tổng giáo phận thủ đô Washington đã yêu cầu Hoa Kỳ giúp Mễ Tây Cơ điều tra cái chết của Đức Hồng Y Juan Posadas Ocampo của tổng giáo phận Guadalajara, Mexico.
Tưởng cũng nên nhắc lại, vào ngày 24/5/1993, tại phi trường Guadalajara, Đức Hồng Y Juan Posadas Ocampo, trong phẩm phục Hồng Y của ngài, đã bị bắn chết cùng với người tài xế và 5 người khác. Chính quyền Mễ Tây Cơ lúc bấy giờ đã đổ lỗi cho hai phe du đảng buôn bán ma tuý bắn nhau trong phi trường gây ra cái chết của Đức Hồng Y. Không mấy ai tin vào giải thích chính thức này của chính quyền Mễ Tây Cơ lúc ấy.
Theo Đức Hồng Y McCarrick, Hoa Kỳ hiện nay đang cầm giữ nhiều nghi can trong vụ này và đo đó, có những điều kiện để điều tra về cái chết bí ấn của Đức Hồng Y Juan Posadas Ocampo, "một vị tử đạo trong cuộc chiến chống ma tuý" như lời Đức Hồng Y McCarrick nhận định tại Hạ Viện.
Đức Hồng Y McCarrick phàn nàn rằng giải thích của chính quyền Mễ Tây Cơ về cái chết của Đức Hồng Y Juan Posadas Ocampo là "một sự chế nhạo công lý". Theo Đức Hồng Y, "Việc ám sát Đức Hồng Y Juan Posadas Ocampo quá hiển nhiên là có dính đến ma tuý".
"Ngài được cả nước biết đến như một người chỉ trích không chút sợ hãi trước dịch buôn bán ma tuý, không những chỉ trích những kẻ buôn lậu ma tuý, ngài còn mạnh dạn chỉ trích chính quyền nhắm mắt làm ngơ hay tệ hơn nữa là tiếp tay cho bọn chúng".
Luật sư Jose Ortega, của tổng giáo phận Guadalajara, người đã theo đuổi vụ án trong 8 năm cho biết khám nghiệm pháp y chứng thực Đức Hồng Y đã bị bắn đến 14 phát đạn trong tầm bắn gần. Điều này loại bỏ hoàn toàn giả thuyết cho rằng Đức Hồng Y đã chết vì bị đạn lạc.
Trong cuộc điều trần tại Hạ Viện, thay mặt cho Đức Hồng Y quá cố, luật sư Jose Ortega, nhận định rằng: "Chúng ta đang chứng kiến một tội ác bởi chính quyền một nước nơi ô dù che chở, những khiếm khuyết nghiêm trọng trong điều tra và tình trạng vô nguyên tắc đã được để tự do thao túng trong tiến trình xét án".
Dịp này Ủy Ban Nhân Quyền Hạ Viện Hoa Kỳ cũng cho Đức Hồng Y McCarrick biết rằng Hạ Viện Hoa Kỳ đã nhiều lần áp lực bộ Tư Pháp phải giải thích tại sao bộ đã không để chính quyền Mễ thẩm vấn các nghi can hay dẫn độ các nghi can này về Mễ thụ án.
![]() |
| Đức Hồng Y Juan Posadas Ocampo |
Tưởng cũng nên nhắc lại, vào ngày 24/5/1993, tại phi trường Guadalajara, Đức Hồng Y Juan Posadas Ocampo, trong phẩm phục Hồng Y của ngài, đã bị bắn chết cùng với người tài xế và 5 người khác. Chính quyền Mễ Tây Cơ lúc bấy giờ đã đổ lỗi cho hai phe du đảng buôn bán ma tuý bắn nhau trong phi trường gây ra cái chết của Đức Hồng Y. Không mấy ai tin vào giải thích chính thức này của chính quyền Mễ Tây Cơ lúc ấy.
Theo Đức Hồng Y McCarrick, Hoa Kỳ hiện nay đang cầm giữ nhiều nghi can trong vụ này và đo đó, có những điều kiện để điều tra về cái chết bí ấn của Đức Hồng Y Juan Posadas Ocampo, "một vị tử đạo trong cuộc chiến chống ma tuý" như lời Đức Hồng Y McCarrick nhận định tại Hạ Viện.
Đức Hồng Y McCarrick phàn nàn rằng giải thích của chính quyền Mễ Tây Cơ về cái chết của Đức Hồng Y Juan Posadas Ocampo là "một sự chế nhạo công lý". Theo Đức Hồng Y, "Việc ám sát Đức Hồng Y Juan Posadas Ocampo quá hiển nhiên là có dính đến ma tuý".
"Ngài được cả nước biết đến như một người chỉ trích không chút sợ hãi trước dịch buôn bán ma tuý, không những chỉ trích những kẻ buôn lậu ma tuý, ngài còn mạnh dạn chỉ trích chính quyền nhắm mắt làm ngơ hay tệ hơn nữa là tiếp tay cho bọn chúng".
Luật sư Jose Ortega, của tổng giáo phận Guadalajara, người đã theo đuổi vụ án trong 8 năm cho biết khám nghiệm pháp y chứng thực Đức Hồng Y đã bị bắn đến 14 phát đạn trong tầm bắn gần. Điều này loại bỏ hoàn toàn giả thuyết cho rằng Đức Hồng Y đã chết vì bị đạn lạc.
Trong cuộc điều trần tại Hạ Viện, thay mặt cho Đức Hồng Y quá cố, luật sư Jose Ortega, nhận định rằng: "Chúng ta đang chứng kiến một tội ác bởi chính quyền một nước nơi ô dù che chở, những khiếm khuyết nghiêm trọng trong điều tra và tình trạng vô nguyên tắc đã được để tự do thao túng trong tiến trình xét án".
Dịp này Ủy Ban Nhân Quyền Hạ Viện Hoa Kỳ cũng cho Đức Hồng Y McCarrick biết rằng Hạ Viện Hoa Kỳ đã nhiều lần áp lực bộ Tư Pháp phải giải thích tại sao bộ đã không để chính quyền Mễ thẩm vấn các nghi can hay dẫn độ các nghi can này về Mễ thụ án.
